Đến nội dung chính

Chương 9

admin 545 Chữ Cài Đặt

“Nhị thiếu, tôi chỉ là một Beta thấp kém, không có ý định làm phiền anh. Khương tổng đang cần không gian yên tĩnh để xử lý công việc, tôi ra ngoài đợi lệnh sẽ tốt hơn cho cả hai vị.”

“Khương Diệc, buông cậu ta ra.” Giọng của Khương Úc vang lên từ phía sau, lạnh lẽo như băng đâm.

Anh đã tiêm xong mũi thuốc ức chế, nhưng có vẻ liều lượng thông thường không thể khống chế nổi kỳ dễ cảm đang cộng hưởng giữa hai anh em sinh đôi. Khương Úc bước tới, đôi mắt đen xộc lên những tia máu đáng sợ, anh nắm lấy bả vai của Khương Diệc kéo mạnh ra sau, đồng thời chắn giữa Khương Diệc và Thẩm Dao.

Tính độc chiếm và sự bài xích của loài mèo trong kỳ phát tình khiến hai anh em gầm ghè nhìn nhau, bầu không khí sặc mùi thuốc súng.

Khương Úc nhìn Thẩm Dao, lồng ngực phập phồng, thanh âm gằn ra từng chữ qua kẽ răng: “Cậu, cầm tài liệu xuống tầng dưới. Trước khi tôi gọi, không được phép bước lên đây một bước.”
“Vâng, tôi đi ngay, hai vị giữ gìn sức khỏe.”

Thẩm Dao như được đại xá, cô lách người qua khoảng trống giữa hai thân hình to lớn, quẹt thẻ từ mở cửa lao ra ngoài thang máy với tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời mình.

Khi cửa thang máy khép lại, cô mới dám dựa lưng vào vách cabin, đưa tay lên vuốt lồng ngực đang phập phồng dữ dội, mồ hôi hột tuôn ra ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi bên trong.

–

Sau khi trốn khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng và pheromone bạo liệt của hai vị thiếu gia ở tầng cao nhất, Thẩm Dao ngồi sụp xuống băng ghế đá trong công viên nhỏ đối diện tòa nhà Khương thị.

Gió lạnh buổi chiều hắt vào mặt làm cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng lồng ngực bên dưới lớp áo nịt vẫn phập phồng đau nhức.

Cô nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều. Theo đúng mệnh lệnh lạnh lùng của Khương tổng, cô chỉ có vài tiếng đồng hồ để quay lại đối mặt với hai con quái vật hệ mèo vừa qua cơn bộc phát.
“Nghĩ đi nghĩ lại, ba mươi triệu tệ quả thực không dễ nuốt. Nhưng nếu bây giờ bỏ chạy, đám đòi nợ thuê ngoài kia sẽ băm mình thành trăm mảnh trước khi mình kịp nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Thôi thì nước đến chân phải nhảy, hổ dữ đến đâu cũng có lúc thèm ăn thịt, mèo lớn đến đâu cũng có điểm yếu để vuốt lông.]

Cô tự nhủ, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi cài kín mít, hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh lại rồi đứng dậy bước ngược trở lại tòa tháp tài chính.

Khi Thẩm Dao quay trở lại tầng tám mươi mốt, không khí bạo ngược của kỳ dễ cảm đã vơi bớt phần nào nhờ hệ thống lọc khí trung tâm chạy hết công suất. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng và áp lực bao trùm căn phòng vẫn khiến người ta lạnh sống lưng.