Đến nội dung chính

Chương 29

admin 513 Chữ Cài Đặt

Kiều An nhếch mép cười khẩy: “Tài năng xuất chúng. Không biết cô Nguyễn đây có dám đứng ra thẩm định món đồ này không, hay lại lấy lý do để trốn tránh?”

Sự khiêu khích quá rõ ràng khiến đạo diễn đứng sau máy quay phải lau mồ hôi trán. Ba vị chuyên gia già trên bục đưa mắt nhìn nhau ái ngại.

Nguyễn Khinh Vãn mỉm cười. Nụ cười không rớt một giọt lúng túng nào.

Cô đứng lên, điềm nhiên bước xuống bậc thang, tiến thẳng về phía chiếc bàn nhung đỏ. Kiều An hất cằm ra hiệu, nhân viên cẩn thận mở hộp gỗ, dùng hai tay bê ra một chiếc bình gốm nhỏ nhắn. Lớp men xanh ngọc bóng bẩy phản chiếu ánh sáng lấp lánh, nhìn qua quả thực tinh xảo đến mức không tìm ra tì vết.

Nguyễn Khinh Vãn không vội vã. Cô lấy từ trong túi áo ra đôi găng tay vải bông trắng, thong thả luồn từng ngón tay thon dài vào. Động tác của cô cực kỳ chậm rãi, ưu nhã, mang theo một loại mị lực thu hút mọi ánh nhìn. Cả trường quay dần chìm vào im lặng, chờ đợi xem cô gái mang danh bình hoa này sẽ làm trò gì.
Nguyễn Khinh Vãn nâng chiếc bình gốm lên ngang tầm mắt. Ánh sáng rọi xuống sườn mặt thanh tú của cô. Chưa đầy một phút sau, cô khẽ lắc đầu, đặt chiếc bình trở lại bàn.

“Cô cả Kiều.” Nguyễn Khinh Vãn cất giọng. Âm sắc mềm mại, êm ái như lông vũ lướt qua tai, nhưng từng chữ nhả ra lại rành rọt và mang tính sát thương cực cao: “Năm mươi triệu của cô, coi như đem đi ném xuống biển rồi.”

Sắc mặt Kiều An lập tức thay đổi. Cô ấy đập mạnh tay xuống mép bàn, âm thanh vang dội qua micro.

“Cô ăn nói vớ vẩn gì thế? Đây là đồ đấu giá có giấy chứng nhận của tổ chức quốc tế! Cô chỉ chạm vào chưa đến một phút mà dám phán là hàng giả? Đúng là trò hề, các người mời một kẻ lừa đảo lên đây làm gì?”

Đám đông bên dưới lại bắt đầu xôn xao. Một vài tiếng cười chế giễu vang lên.
Nguyễn Khinh Vãn không hề bị dao động. Cô giữ chiếc bình bằng một tay, tay kia chỉ thẳng vào phần cổ bình.

“Điểm thứ nhất.” Giọng Nguyễn Khinh Vãn bình thản lấn át mọi tiếng ồn: “Men xanh thời Tống chuộng sự rạn nứt tự nhiên. Vết rạn chân chim phải chìm sâu dưới bề mặt, do sự chênh lệch nhiệt độ khi nung tạo thành. Còn chiếc bình này, tuy vân nứt nhìn rất phức tạp, nhưng nếu nhìn kỹ vào mép nứt sẽ thấy có những cặn đục li ti. Đây là dấu vết của việc ngâm axit florhydric nồng độ thấp trong ba ngày để ép men rạn nhanh. Khi mở hộp cô Kiều không ngửi thấy mùi hóa chất rẻ tiền cố tình được tẩm hương trầm để che giấu sao?”