Anh chỉ muốn lao ngay đến đài truyền hình, xé nát cái áo khoác chướng mắt kia rồi giam chặt cô trong bóng tối, chỉ mình anh được phép nhìn ngắm cô.
Mười hai giờ trưa. Sân khấu ghi hình của đài truyền hình trung ương sáng rực ánh đèn pha.
Khán đài chật kín người. Ngay khi MC vừa xướng tên cố vấn khách mời, những tiếng xì xào bàn tán lập tức nổi lên rào rào dưới khu vực khán giả.
“Nhìn cái dáng đi uốn éo thế kia thì biết giám định đồ cổ cái nỗi gì, lên đây làm bình hoa mua vui thôi.”
“Hôm nay có cô cả nhà họ Kiều mang đồ quý đến thử, để xem cô ta bẽ mặt thế nào.”
Mặc kệ những ánh mắt soi mói và lời lẽ khinh miệt cọ xát xung quanh, Nguyễn Khinh Vãn điềm nhiên bước ra từ cánh gà. Cô đã trả lại chiếc áo khoác cho Hạ Từ, thay vào đó là một bộ váy nhung đen thiết kế đuôi cá ôm sát cơ thể do tổ phục trang cung cấp. Lớp vải nhung tối màu làm nổi bật làn da trắng ngần như sứ. Không có bất kỳ trang sức cầu kỳ nào, chỉ một mái tóc uốn lọn buông xõa qua vai và nụ cười xinh đẹp trên môi cũng đủ để cô thu hút mọi ống kính máy quay.
Nguyễn Khinh Vãn thong thả ngồi xuống chiếc ghế xoay ở trung tâm bàn giám khảo, vắt chéo đôi chân dài, phong thái nhàn nhã như đang thưởng thức trà chiều.
Dưới sân khấu, Hạ Từ ngồi ở hàng ghế khách mời VIP. Cậu ngả người ra sau, kéo cao cổ áo len đen che đi một nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt đen láy lại bám chặt lấy cô không buông. Nhìn cô tự tin rạng rỡ dưới ánh đèn, trái tim thiếu niên lại bắt đầu đập loạn nhịp. Bàn tay cậu giấu trong túi quần đang siết chặt lại, cố gắng kiềm chế xúc động muốn lao lên sân khấu bịt mắt tất cả những người đàn ông đang thèm thuồng nhìn cô.
Kiều An bước ra giữa sân khấu, giày cao gót nện từng nhịp kiêu ngạo. Cô chủ nhà họ Kiều diện một bộ suit đỏ chót, khoanh tay trước ngực. Trên chiếc bàn trải nhung đỏ trước mặt cô ấy là một chiếc hộp gỗ chạm trổ tinh xảo.
“Chào các vị chuyên gia.” Kiều An cất giọng, cố tình kéo dài âm cuối, cằm hếch lên trời. Ánh mắt cô ấy lướt qua ba giám khảo tóc bạc rồi dừng lại, chĩa thẳng mũi dùi vào khuôn mặt Nguyễn Khinh Vãn: “Tôi là Kiều An. Hôm nay tôi mang đến một bình gốm men xanh thời Tống, vừa được đấu giá ở châu Âu mang về với mức giá năm mươi triệu. Nghe đồn chương trình hôm nay mời được một cố vấn đặc biệt trẻ tuổi và…”