Đến nội dung chính

Chương 24

admin 1.018 Chữ Cài Đặt

Trong thế giới thú nhân, thú tinh chia làm hai loại: loại có màu và loại trong suốt.

Loại trong suốt có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Thường thì giống đực không nỡ dùng, mà sẽ dành cho giống cái.

Còn thú tinh có màu có thể giúp tăng cấp bậc. Nhưng sau khi giao cho giống cái, chưa chắc đối phương sẽ đưa lại cho giống đực.

Bởi vì Thú Tinh chính là tiền tệ có thể mang ra chợ bộ lạc đổi đủ thứ.

Có thể đổi lấy trái cây hiếm mà giống cái thích, cũng có thể đổi da thú đẹp hoặc vòng cổ làm từ vỏ sò lấp lánh.

U Liệt nắm viên thú tinh trong tay, im lặng vài giây, rồi quay người đi về phía Lê Nguyệt.

Cô đang tựa lưng dưới gốc cây nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mở mắt ra, liền thấy U Liệt đưa viên tinh thể xanh lục về phía mình.

Cô sững lại, ánh mắt mang theo sự tò mò nhìn hắn.
“Thú tinh cấp sáu lấy từ con cá sấu, cho cô.”

Lê Nguyệt nhìn viên thú tinh xanh lục nằm trong lòng bàn tay, lúc này mới chợt nhớ ra quy tắc của thế giới thú nhân.

Bất kể giống đực săn được hung thú cấp nào, thú tinh đều phải giao cho giống cái đã lập khế ước bạn đời.

Đầu ngón tay cô vuốt ve bề mặt trơn mịn của viên thú tinh, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia tiếc nuối.

Giá như là thú tinh trong suốt thì tốt rồi, có thể trực tiếp tăng cường thể chất. Với cơ thể yếu ớt hiện tại, cô thật sự không chịu nổi thêm một lần nguy hiểm nào nữa.

Nhưng nghĩ lại, thú tinh cấp sáu vô cùng hiếm, có thể lấy được từ con cá sấu kia đã là may mắn lớn.

Cô siết chặt viên thú tinh trong tay, ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Các anh lại đây một chút, tôi có chuyện muốn nói.”

Bọn họ nhìn nhau, rồi vẫn theo lời bước tới, vây quanh cô.
Những thân hình cao lớn, cường tráng đứng trước mặt khiến Lê Nguyệt vô thức cảm thấy bị áp chế.

Lê Nguyệt hít một hơi, lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt cô lướt qua vòng cấp bậc trên tay họ, chỉ có Lan Tịch là đeo ở mắt cá chân.

Vòng thú cấp bậc của Tư Kỳ ánh lên màu cam nhạt, rõ ràng vừa mới đột phá từ cấp cam không lâu.

Trì Ngọc và Tẫn Dã thì vòng thú là màu vàng, đang kẹt ở giai đoạn giữa của cấp hoàng.

Vòng thú của U Liệt đã bắt đầu chuyển sang màu xanh nhạt ở viền, chỉ còn cách cấp sáu một bước. Còn Lan Tịch thì vòng thú xanh đậm, ổn định ở cấp sáu.

Lê Nguyệt không do dự nữa, đưa viên thú tinh về phía U Liệt: “Viên này cho anh. Anh là người gần lên cấp sáu nhất, có nó anh có thể trực tiếp đột phá, đúng không?”

Đồng tử của U Liệt co rút mạnh, ánh mắt đỏ sẫm đầy vẻ kinh ngạc. Hắn gần như theo phản xạ nắm lấy viên thú tinh, rồi lập tức ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói không giấu nổi vẻ khó tin: “Cô thật sự cho tôi?”
Phải biết đây là thú tinh cấp lục vô cùng quý giá, có thể đổi được rất nhiều thứ.

Vậy mà cô lại đưa cho hắn, chứ không giữ lại để đổi đồ?

Lê Nguyệt gật đầu, giọng nghiêm túc: “Hiện tại thực lực của các anh còn quá yếu.”

Nhớ lại tình cảnh vừa rồi đối phó với con cá sấu gian nan đến mức nào, cô vẫn còn thấy lạnh sống lưng, bèn nói thêm: “Chỉ một con hung thú cấp sáu thôi đã vất vả như vậy. Nếu gặp con mạnh hơn nữa, chúng ta căn bản không chống đỡ nổi đến lúc tìm được cha. Anh đột phá lên cấp sáu, sau này lên đường cũng có thêm một phần đảm bảo.”

U Liệt siết chặt viên thú tinh trong tay, ánh mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp.

Vậy là cô chê bọn họ quá yếu, không đủ sức bảo vệ mình?

Mặc kệ mục đích của cô là vì tìm cha, hay thật sự nghĩ cho bọn họ, thì đối với hắn, viên thú tinh này không khác nào cứu đói giữa trời tuyết.

Hắn đã bị kẹt ở cấp hoàng quá lâu rồi. Có viên thú tinh này, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn chắc chắn có thể đột phá lên cấp sáu.

U Liệt ép xuống những cảm xúc rối ren trong lòng, cất viên thú tinh vào ngực. Giọng hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đã thêm vài phần chân thành: “Được. Sau khi đột phá, tôi sẽ bảo vệ cô tìm được cha.”

Tẫn Dã đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, không nhịn được lên tiếng: “Dựa vào cái gì lại cho U Liệt? Tôi cũng muốn đột phá!”

Hắn vừa nói vừa ưỡn ngực, cố tỏ ra mình hữu dụng: “Tôi chạy nhanh hơn hắn, cõng cô cũng chắc hơn!”

Trì Ngọc cong môi cười, giọng mềm mại: “Lê Nguyệt, lần sau nếu có thú tinh… có thể ưu tiên cho tôi không?”

Lê Nguyệt suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải nói rõ lý do vì sao cô lại đưa Thú Tinh cho U Liệt.

“Các anh hẳn cũng nhìn ra, U Liệt chỉ còn cách cấp sáu một bước. Nếu dùng viên thú tinh này, anh ấy có thể đột phá. Có thêm một thú nhân cấp sáu, chúng ta sẽ an toàn hơn. Lần sau nếu còn săn được thú tinh, tôi cũng sẽ dựa theo cấp bậc mà phân cho các anh. Các anh có ý kiến gì không?”

Lời này khiến mấy thú phu thật sự chấn động.

Bọn họ nghĩ rằng cô chỉ nhất thời nổi hứng. Không ngờ cô còn tính luôn cả cách phân chia cho sau này, hơn nữa từ đầu đến cuối không hề nhắc đến chuyện mang thú tinh đi đổi vật tư.