Đến nội dung chính

Chương 23

admin 898 Chữ Cài Đặt

Cô chủ động đưa ra đề nghị cho máu, coi như một cuộc trao đổi công bằng.

Tư Kỳ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, rồi nhìn vết thương trên tay. Đôi mắt màu hổ phách thoáng hiện một tia phức tạp.

Lời cầu xin mang theo giọng mũi của cô, khiến hắn để tâm hơn cả chuyện lấy máu.

Hắn nhíu mày, đưa tay giữ lấy cánh tay cô, trầm giọng: “Cứ chữa vết thương trước đã, đừng cử động.”

“Nhưng mà…”

Lê Nguyệt vẫn còn muốn cố chấp thêm một chút. Nếu chữa lành vết thương rồi, muốn nhỏ máu nữa thì lại phải tự rạch da lần nữa.

Nếu có thể giải quyết trong một lần, cô không muốn phải chịu thêm một lần đau vô ích. Huống chi, ở đây không có vải để băng bó.

“Không có nhưng nhị gì hết.”

Tư Kỳ cắt ngang lời cô nói. Đầu ngón tay của hắn hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt, luồng tinh thần lực ấm áp bao bọc lấy vết thương trên tay cô.
Chỉ trong chớp mắt, cảm giác rát buốt biến mất, máu cũng ngừng chảy.

Lê Nguyệt kinh ngạc nhìn xuống cánh tay. Vết thương vốn khá sâu, vậy mà dưới lớp tinh thần lực kia lại khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, đến cả một vết sẹo cũng không để lại, chỉ còn lại một lớp hồng nhạt mờ mờ.

Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm trị liệu bằng tinh thần lực, thứ này kỳ diệu hơn cô tưởng rất nhiều.

Cô hé miệng định nói lời cảm ơn, nhưng Tư Kỳ đã thu tay, xoay người đi lấy thảo dược, chỉ để lại cho cô một bóng lưng có phần cứng nhắc.

Rõ ràng, một lời cảm ơn suông không thể khiến hắn để tâm.

Vì vậy cô nói: “Ngày mai khi lấy máu cho Lan Tịch, tôi cũng sẽ cho anh.”

Bóng lưng của Tư Kỳ khựng lại trong vài giây, nhưng không nói gì thêm.
Sau đó, hắn lấy thảo dược trong túi da thú ra chia cho mọi người.

Trị liệu bằng tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Vừa rồi giao chiến với cá sấu khổng lồ đã hao tổn không ít, hắn không định tiếp tục dùng tinh thần lực để chữa cho những giống đực khác.

Bốn người còn lại nhận lấy thảo dược, tự xử lý vết thương. Nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên người Lê Nguyệt.

Cô biết lúc này tạm thời chưa thể tiếp tục lên đường ngay, nên lặng lẽ ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.

Động tác xử lý vết thương của bọn họ đều có phần mất tập trung. Họ có thể cảm nhận được, Lê Nguyệt đã khác.

Tẫn Dã vừa đắp thảo dược lên vết thương, vừa đau đến mức nhe răng trợn mắt. Nhưng ánh nhìn dò xét vẫn không tự chủ được mà hướng về phía cô.

Cô tựa lưng vào thân cây, hàng mi rũ xuống, mái tóc dài màu tím sẫm xoã hờ trên vai. Ánh nắng xuống trên gương mặt cô, khiến làn da tái nhợt phảng phất ánh hồng mềm mại.
Trong thoáng chốc, Tẫn Dã ngẩn người.

Giống cái đang ngồi dưới gốc cây kia, dường như không phải kẻ từng vung roi mắng chửi, độc ác cay nghiệt nữa, mà giống như giống cái dịu dàng mà hắn từng mơ thấy…

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tẫn Dã đã lập tức giật mình tỉnh lại, theo bản năng giơ tay vỗ mạnh lên đầu mình một cái.

Hắn mắng thầm trong lòng: trước kia bị cô đối xử tàn nhẫn như vậy, bây giờ chỉ cần cô dịu dàng một chút đã quên hết đau đớn, đúng là quá vô dụng!

U Liệt cũng cứng đờ dời ánh mắt khỏi Lê Nguyệt, đôi mắt đỏ sẫm đầy vẻ phức tạp.

Hắn vừa quay đi, vừa hay nhìn thấy xác con cá sấu khổng lồ nằm bên cạnh.

Nghĩ những chuyện đó vô ích, chi bằng xem có thể tìm được Thú Tinh hay không.

Hắn bước tới, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt đen sắc nhọn, hung hăng rạch xuống chiếc đầu cứng như giáp của con thú.

Tiếng vảy vỡ vang lên chói tai, nhưng hắn không để ý. Tay hắn luồn vào trong lớp thịt máu, tìm kiếm. Một lúc sau, đầu ngón tay chạm phải vật gì đó lạnh và cứng.

Giây tiếp theo, hắn lôi ra một viên tinh thể màu xanh lục cỡ hạt trứng chim bồ câu. Dưới ánh nắng, nó tỏa ra ánh sáng xanh dịu dàng, chính là thú tinh cấp sáu!

“Cấp sáu?” Trì Ngọc là người tiến lại gần đầu tiên, đôi mắt xanh ánh lên vẻ kinh ngạc.

“Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, giết được một con cấp sáu có thú tinh.”

Tư Kỳ cũng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hổ phách thoáng qua một tia dao động.

Thú Tinh cấp sáu trong thế giới này cực kỳ quý hiếm. Trong nhóm bọn họ, ngoài Lan Tịch đã là cấp sáu, những người khác đều bị kẹt ở cấp bậc thấp từ lâu. Có viên thú tinh này, ít nhất cũng có thể giúp một người đột phá.

Lan Tịch bước tới, đôi mắt tím nhìn viên thú tinh, nhưng không lộ vẻ hứng thú.

Bởi vì theo quy tắc, thú tinh do giống đực săn được đều phải giao cho giống cái.