Lục Hàn Thần nhìn sang đĩa trứng ốp la được trang trí tỉ mỉ, rồi lại nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mong chờ của Thẩm Dao.
Ánh mắt anh vẫn bình lặng như nước, không hề có một chút xao động.
Anh chỉ cầm lấy tách cà phê đen dì Trương vừa pha xong đặt bên cạnh, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt chiếc tách xuống:
“Tôi đi trước đây.”
Dứt lời, anh cầm lấy chiếc cặp tài liệu trên ghế, dứt khoát quay lưng bước thẳng ra phía cửa chính.
Tiếng động cơ xe ô tô gầm rú vang lên ngoài sân rồi nhỏ dần, trả lại cho căn biệt thự sự yên ắng như cũ.
Thẩm Dao đứng im bên bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn bắt đầu nguội dần.
Dì Trương đứng một bên, khẽ thở dài rồi bước lại gần:
“Thiếu phu nhân… từ trước đến nay cậu chủ đều như vậy, cô đừng để trong lòng.”
Thẩm Dao khẽ mím môi, lắc đầu mỉm cười với dì Trương:
“Cháu không sao đâu dì. Anh ấy bận rộn công việc là chuyện bình thường mà.”
Cô ngồi xuống ghế, tự cầm nĩa lên ăn phần bữa sáng của mình. Miếng bánh mì giòn tan trong miệng, nhưng cô lại chẳng cảm nhận được bất kỳ vị ngọt ngào nào của một người vợ mới cưới.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Thẩm Dao giúp dì Trương dọn dẹp phòng bếp rồi đi lên phòng khách chính.
Căn biệt thự rộng lớn, xa hoa nhưng trống trải đến mức mỗi bước đi của cô đều tạo ra những tiếng vang khẽ.
Ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp, cô cảm giác mình giống như một vị khách lạ đang đi lạc vào một không gian được thiết kế hoàn hảo nhưng thiếu đi hơi thở của sự sống.
Để giết thời gian và cũng để vơi đi cảm giác cô độc, Thẩm Dao đi ra phía vườn hoa nhỏ bên hông nhà.
Cô tự tay cắt vài nhành hoa hồng trắng còn đọng sương sớm, mang vào phòng khách để thay cho lọ hoa đã hơi héo trên bục đá.
Cô tỉ mẩn tỉa từng chiếc lá, cẩn thận cắm từng bông vào chiếc bình thủy tinh trong suốt. Ánh mắt cô chăm chú, sưởi ấm căn phòng bằng sự dịu dàng vốn có của mình.
“Cạch.”
Tiếng mở cửa chính vang lên dứt khoát.
Thẩm Dao ngoảnh đầu lại, trong lòng thoáng qua một tia mong đợi mơ hồ rằng Lục Hàn Thần quay về.
Nhưng người bước vào lại là một thanh niên trẻ tuổi khác.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi lụa màu đen hờ hững hai khuy đầu, quần tây đứng dáng, đôi mắt đào hoa hơi nhướng lên đầy vẻ ngạo nghễ.
Vừa bước qua huyền quan, anh ta vừa tự nhiên vứt chùm chìa khóa xe thể thao lên kệ, dáng vẻ quen thuộc như thể đây là nhà mình.
Thẩm Dao khẽ khựng tay lại, cô nhận ra người này.