Khi Thẩm Dao bước xuống cầu thang xoắn ốc dẫn vào bếp, cô chỉ nghe thấy tiếng lách cách rất khẽ từ phía quầy bar.
Dì Trương, người giúp việc lâu năm của Lục gia đang chuẩn bị nguyên liệu làm bữa sáng. Thấy Thẩm Dao bước vào, bà hơi giật mình, vội buông dao xuống chào:
“Thiếu phu nhân, cô dậy sớm vậy? Cứ nghỉ ngơi đi, bữa sáng lát nữa tôi làm xong sẽ mang lên tận phòng.”
Thẩm Dao mỉm cười dịu dàng, bước lại gần bồn rửa:
“Không sao đâu dì, cháu quen dậy giờ này rồi. Để cháu tự làm bữa sáng cho anh Hàn Thần, dì chỉ cần chỉ giúp cháu vị trí của các dụng cụ thôi ạ.”
Dì Trương ngập ngừng nhìn cô dâu mới, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, nhưng rồi cũng gật đầu:
“Cậu chủ thường ăn sáng rất đơn giản, một lát bánh mì nướng kèm trứng ốp la, chín khoảng bảy phần, và một tách cà phê đen không đường.”
“Vâng, cháu nhớ rồi.”
Thẩm Dao bắt tay vào làm. Động tác của cô tuy nhẹ nhàng nhưng rất thành thục.
Đóa hồng lồng kính Thẩm gia từ nhỏ không phải đụng tay vào việc nặng, nhưng những nữ công gia chánh cơ bản cô đều được học qua rất kỹ.
Tiếng bơ tan chảy trên chảo nóng tỏa ra mùi thơm ngậy, làm ấm lên phần nào bầu không khí ảm đạm trong căn bếp rộng lớn.
Khi đĩa trứng ốp la vừa được bày biện đẹp mắt cạnh ly nước cam ép, tiếng bước chân đều đặn từ phía cầu thang vang lên.
Lục Hàn Thần bước xuống.
Anh đã thay một bộ suit màu xám tro, tóc vuốt ngược gọn gàng, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị, chỉnh chu của một tổng tài vừa chuẩn bị bước vào một ngày bận rộn.
Thấy Thẩm Dao đứng trong bếp với chiếc tạp dề quấn ngang hông, bước chân của anh khẽ khựng lại trong giây lát.
“Anh Hàn Thần, anh xuống rồi.” Thẩm Dao quay đầu lại, ánh mắt cô sáng lên khi nhìn thấy anh.
Cô nhanh tay bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch: “Em có làm bữa sáng cho anh này. Anh ngồi xuống ăn thử xem có hợp khẩu vị không.”
Lục Hàn Thần bước lại gần bàn ăn, nhưng anh không ngồi xuống. Anh đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đắt giá trên cổ tay, chân mày khẽ nhíu lại:
“Sau này cô không cần làm mấy việc này đâu, cứ để dì Trương lo. Tôi có cuộc họp khẩn cấp ở công ty lúc bảy rưỡi, bây giờ phải đi ngay.”
Thẩm Dao nhìn đĩa thức ăn còn bốc khói, nụ cười trên gương mặt cô hơi sượng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thản:
“Anh bận thế sao? Nhưng ít nhất cũng nên uống một ngụm sữa hoặc ăn một lát bánh mì chứ, nhịn đói buổi sáng không tốt cho dạ dày đâu.”