Đến nội dung chính

Chương 3

admin 486 Chữ Cài Đặt

Cô vội vàng vịnh vào thành giường, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ nhìn về phía cửa.

Lục Hàn Thần bước vào.

Trên người anh vẫn là bộ suit đen lúc làm lễ, nhưng chiếc cà vạt đã bị kéo lỏng, khuy áo sơ mi nơi cổ mở hờ, lộ ra đường nét xương quai xanh rắn rỏi.

Anh mang theo chút hơi men nhạt nhòa của những ly rượu xã giao, đôi mắt phượng thường ngày sắc bén giờ đây phủ một lớp sương mờ mệt mỏi.

Thẩm Dao thấy anh bước vào, lập tức nén lại sự căng thẳng, bước nhanh về phía anh. Cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn ra, định giúp anh đỡ lấy chiếc áo khoác vest:

“Anh Hàn Thần, anh về rồi… Anh uống nhiều rượu không? Để em xuống bếp nấu chút canh giải rượu nhé?”

Giọng của cô dịu dàng, mềm mại, mang theo sự quan tâm thuần túy của một người vợ dành cho chồng.

Thế nhưng, khi những ngón tay của cô còn chưa kịp chạm vào lớp vải áo, Lục Hàn Thần đã hơi nghiêng người sang một bên.
Động tác của anh không thô bạo, nhưng lại cực kỳ dứt khoát, tạo ra một khoảng cách rõ ràng giữa hai người.

Anh tự tay cởi chiếc áo khoác bên ngoài, tùy tiện vứt lên thành ghế sofa đơn, giọng nói nhạt nhẽo không chút gợn sóng:

“Không cần đâu, tôi không say. Cô chưa nghỉ ngơi sao?”

Bàn tay Thẩm Dao khựng lại giữa khoảng không.

Nụ cười vừa kịp nở trên môi cô bỗng chốc trở nên gượng gạo. Cô chậm rãi hạ tay xuống, nắm chặt lấy vạt váy cưới của chính mình, khẽ giọng:

“Em… em đợi anh. Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà.”

Lục Hàn Thần dừng động tác tháo khuy măng sét lại.

Anh xoay người, đôi mắt thâm sâu nhìn thẳng vào Thẩm Dao.

Ánh mắt ấy thẳng thắn đến tàn nhẫn, hoàn toàn không có lấy một tia ấm áp hay xao động trước nhan sắc lộng lẫy của cô dâu mới.

“Thẩm Dao.” Anh gọi tên cô, thanh âm trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải: “Cuộc hôn nhân này được thiết lập vì lợi ích của hai gia tộc, cô và tôi đều hiểu rõ. Trước mặt truyền thông và bố mẹ, tôi sẽ cho cô sự tôn trọng tối đa của một Lục phu nhân. Nhưng ở đây, tôi hy vọng cô giữ đúng giới hạn, đừng can thiệp quá sâu vào cuộc sống cá nhân của tôi.”
Nói rồi, anh quay người bước về phía bàn làm việc, cầm lấy tập hồ sơ dày cộp đã để sẵn từ trước, dửng dưng bước ra phía cửa.

“Đêm nay tôi ngủ ở thư phòng, cô cứ tự nhiên.”

“Cạch.”

Tiếng chốt cửa khép lại nhẹ nhàng nhưng nặng nề như một bản án.

Thẩm Dao đứng chết lặng giữa phòng cưới.