Anh dắt cô bước lên bục lễ đài, mắt nhìn thẳng về phía các ống kính đang lia tới.
“Anh Hàn Thần…” Thẩm Dao bị các ống kinh đang lia tới kia làm hoảng sợ, khẽ gọi nhỏ, ngón tay hơi siết nhẹ như muốn tìm kiếm một chút tương tác.
Lục Hàn Thần không quay đầu lại, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, thanh âm cực nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
“Nhìn thẳng vào ống kính đi. Đừng làm rơi vương miện.”
Giọng nói của anh bình thản đến đáng sợ, không có lấy một chút gợn sóng hay sự xúc động của một chú rể trong ngày trọng đại.
Thẩm Dao sững người mất một giây, nụ cười trên môi hơi cứng lại.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào của bố mẹ phía dưới hàng ghế khán giả, cô đành nuốt ngược cảm giác hụt hẫng vào trong, cố gắng duy trì góc mặt đẹp nhất trước truyền thông.
Tiếng vỗ tay chúc tụng vang dội khắp lễ đường rộng lớn.
Trong mắt mọi người, đây là cái kết viên mãn của một câu chuyện cổ tích hào môn.
Nhưng khoảnh khắc chiếc nhẫn cưới lạnh ngắt được lồng vào ngón áp út, Thẩm Dao bỗng cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
*
Tối hôm đó.
Căn biệt thự ở khu ngoại ô của Lục gia chìm vào một sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa kính ban công.
Thẩm Dao ngồi im lặng bên mép chiếc giường lớn, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên lớp váy cưới bằng lụa satin trắng muốt.
Bộ váy đuôi cá siết chặt lấy vòng eo mảnh mai, lớp đuôi váy dài quét đất tạo nên một cảm giác nặng nề vô hình.
Chiếc vương miện đính kim cương tinh xảo trên đầu dường như đang đè nặng lên từng dây thần kinh, khiến bả vai cô mỏi nhừ.
Cô đã ngồi như thế gần hai tiếng đồng hồ, từ khi chiếc xe hoa đưa cô rời khỏi trung tâm tiệc cưới ồn ào để về đến căn nhà xa lạ này.
Không gian xung quanh rực rỡ sắc đỏ của chữ “Hỷ” và drap giường lụa mới, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chút hơi ấm.
Cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách phụ nối liền với phòng ngủ, mọi thứ đều được sắp đặt hoàn hảo theo phong cách tối giản, lạnh lùng, y hệt như chủ nhân của nó.
“Tách… tách…”
Tiếng kim đồng hồ treo tường nện từng nhịp khô khốc vào không gian vắng lặng.
Đã gần mười hai giờ đêm. Thẩm Dao khẽ thở ra một hơi, hơi thở mang theo sự mệt mỏi và chút lo âu mơ hồ.
“Cạch.”
Tiếng động trầm đục từ phía cửa chính vang lên, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Thẩm Dao giật mình đứng dậy, vì chuyển động quá nhanh, gấu váy dài suýt chút nữa khiến cô vấp ngã.