Đến nội dung chính

Chương 7

admin 501 Chữ Cài Đặt

Khương Lôi quay sang nhìn Tạ Phong, giọng nói lạnh tanh: “Cậu hỏi cô ta xem cô ta đang nói cái gì mà mối quan hệ đặc biệt khăng khít đi. Đầu óc cô ta hình như có vấn đề.”

Tạ Phong nhướng mày, quay lại nhìn Hạ Miên với ánh mắt tìm tòi: “Mối quan hệ đặc biệt? Hạ Miên đúng không? Cô nghĩ chúng tôi có mối quan hệ gì?”

Hạ Miên cảm thấy mình đang bị dồn vào đường cùng dưới sự chất vấn của hai cực phẩm nam chính.

Bản tính nhút nhát và sợ đối đầu khiến cô cuống cuồng tìm cách lảng tránh.

Cô không thể nói thẳng là cô nghĩ hai người là một cặp đôi bạn trai đang yêu nhau ngầm được, như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết.

“Không có gì đâu ạ! Tôi chỉ nghĩ hai anh là bạn thân thiết, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau thôi!”

Cô vừa nói vừa lùi dần về phía cửa nhà bếp, gương mặt đỏ lựng lên như quả cà chua chín.
“Tôi chợt nhớ ra mình còn có deadline chưa làm xong. Tôi xin phép về phòng trước, hai anh cứ tự nhiên trò chuyện nhé!”

Nói đoạn, cô quay người chạy biến đi như một làn khói, tiếng bước chân thịch thịch vang lên vội vã dọc hành lang, kéo theo tiếng đóng cửa phòng rầm một cái rõ to.

Trong nhà bếp, Khương Lôi và Tạ Phong nhìn nhau.

Khương Lôi đen mặt, cầm chai nước lên định đi về phòng, không quên buông lại một câu với Tạ Phong: “Cậu tìm đâu ra cái loại người thuê nhà kỳ quái này thế? Ánh mắt cô ta nhìn tôi cứ như tôi là sinh vật lạ ấy.”

Tạ Phong không tức giận, ngược lại khóe môi khẽ cong lên một biên độ đầy hứng thú.

Anh nhìn chăm chú vào khoảng không nơi Hạ Miên vừa biến mất, thong thả nói: “Khương Lôi, cậu không nhận ra sao? Cô gái đó không phải nhìn cậu như sinh vật lạ, mà là đang nhìn chúng ta với một thế giới quan vô cùng phong phú đấy. Hơn nữa…”
Anh ngừng một chút, ánh mắt bác sĩ trở nên sắc sảo.

“Biểu hiện cơ thể của cô ta rất không bình thường. Để tôi xem cô ta có thể trốn trong phòng được bao lâu.”

Hạ Miên lao vào phòng, khóa chặt cửa lại lần nữa, tim đập loạn xạ đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Cô thả mình xuống giường, lăn qua lộn lại vài vòng để giải tỏa sự xấu hổ vừa rồi.

Thật là một màn chào hỏi thảm họa!

Cô đã cố gắng làm một người vô hình, vậy mà chưa gì đã chọc giận Khương Lôi – người có vẻ ngoài khó ở nhất nhà.

Nằm một lúc, cơn đói lại tiếp tục kéo đến hành hạ.

Lúc nãy chạy trốn nhanh quá, cô còn chưa kịp lấy nước nóng để úp mỳ.