Mỗi khi cơn thèm khát trỗi dậy, cả cơ thể cô sẽ trở nên bứt rứt, các đầu ngón tay ngứa ngáy và tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn, chỉ có thể bình tĩnh lại nếu được chạm vào làn da ấm áp của một con người bằng xương bằng thịt.
Chính vì sợ hãi việc bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm ra những hành động kỳ quặc nơi công cộng, cô mới chọn cách sống khép kín.
[Dù sao thì cũng đã dọn vào rồi, tiền cọc cũng đã trả, không thể cứ thế mà chạy trốn được.]
Hạ Miên tự lẩm bẩm một mình để lên tinh thần.
Cô quyết định sẽ cố gắng biến mình thành một sự tồn tại vô hình trong căn nhà này.
Chỉ cần cô không ra khỏi phòng vào những giờ nhạy cảm, nước sông không phạm nước giếng thì cuộc sống chung đụng này chắc chắn sẽ bình yên vô sự.
Nghĩ là làm, cô bắt đầu đứng dậy, sắp xếp quần áo từ vali vào tủ gỗ.
Căn phòng của cô được dọn dẹp rất sạch sẽ, hương thơm thoang thoảng của tinh dầu sả chanh giúp tâm trạng căng thẳng của cô dịu đi phần nào.
Cô tự hứa với lòng mình, tuyệt đối phải giữ khoảng cách với hai người đàn ông nguy hiểm ở bên ngoài kia.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, từ lúc trưa cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ một góc trời qua khung cửa kính.
Hạ Miên ngồi ôm máy tính viết lách suốt mấy tiếng đồng hồ, cái bụng tròn trịa của cô bắt đầu biểu tình bằng những tiếng kêu rột rột vô cùng dứt khoát.
Cơn đói cồn cào khiến cô không thể phớt lờ được nữa.
Cô ghé tai sát vào cửa phòng, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối, không còn những tiếng thở dốc hay lời thoại mập mờ hồi trưa nữa.
Đoán chừng hai người kia đã ra ngoài hoặc đã về phòng riêng nghỉ ngơi, Hạ Miên mới dám rón rén vặn ổ khóa, hé mở một khe cửa nhỏ để quan sát.
Phòng khách lúc này đã được bật đèn, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp nơi, rèm cửa cũng đã được kéo lên để lộ tầm nhìn thoáng đãng ra ban công rộng lớn.
Cảnh tượng hỗn loạn hồi trưa đã biến mất hoàn toàn, chiếc ghế sô pha da được sắp xếp lại ngay ngắn, sạch sẽ.
Hạ Miên thở phào một hơi, ôm theo chiếc bình giữ nhiệt bước ra ngoài, mục tiêu đi thẳng về phía nhà bếp để tìm nước nóng nấu mỳ ăn qua ngày.
Cô đi nhẹ nói khẽ, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào dù là nhỏ nhất.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa đặt chân vào phạm vi nhà bếp, bóng dáng cao lớn của Khương Lôi đột ngột xuất hiện từ phía sau cánh cửa tủ lạnh lớn màu bạc.