[Anh ta cấm tôi ăn mặc hở hang ngoài phòng khách và cấm can thiệp chuyện riêng của họ. Anh chàng bác sĩ thì ngược lại, siêu ôn nhu, còn mời tôi ăn cơm tối nữa. Tôi đã ký hợp đồng rồi, vì tiền cọc ba tháng tiền nhà lớn quá, tôi không thể bỏ chạy được. Tôi cũng đã cam đoan với họ là sẽ tuyệt đối không phá hoại hạnh phúc của họ rồi.]
Lầu 89 – Thỏ Ngọc Ăn Cỏ: [Hahaha, bạn nói thẳng là không phá hoại hạnh phúc của họ luôn á? Sát thương chí mạng vậy! Thế phản ứng của hai anh chàng đó thế nào?]
Hạ Miên trả lời: [Anh lạnh lùng thì nhướng mày nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, chắc là chột dạ vì bị tôi nói trúng tim đen. Còn anh bác sĩ thì bật cười đầy ẩn ý. Tôi càng nhìn càng thấy họ có vấn đề. Lúc tôi ra ngoài, hai người họ ngồi sát rạt vào nhau trên sô pha để xem chung một cái máy tính bảng, bả vai chạm vào nhau luôn. Bình thường đàn ông thẳng làm gì có ai ngồi dính lấy nhau như thế khi nhà rộng thênh thang?]
Lầu 90 – Thuyền Trưởng BL: [Chốt kèo rồi chủ thớt ơi! Đây chắc chắn là một cặp đôi BL chính hiệu rồi. Anh lạnh lùng gắt gỏng là vì muốn khẳng định chủ quyền với anh bác sĩ đó, sợ bạn quyến rũ người yêu của anh ta chứ gì. Bạn cứ ngoan ngoãn làm một cô hủ nữ qua đường, giữ khoảng cách là an toàn nhất.]
Đọc đến bình luận của Lầu 90, Hạ Miên vỗ đùi một cái bộp, cảm thấy vô cùng tâm đắc. Đúng vậy! Hóa ra sự lạnh lùng và phòng bị của Khương Lôi đối với cô là xuất phát từ tâm lý ghen tuông và bảo vệ người yêu của anh.
Nghĩ đến đây, Hạ Miên hoàn toàn trút bỏ được sự tự ti về ngoại hình đầy đặn của mình. Anh phũ phàng với cô không phải vì cô xấu hay phiền phức, mà là vì trong mắt anh lúc này chỉ có anh bạn thân bác sĩ mà thôi!
Sự ngộ nhận đáng yêu này khiến tâm trạng của Hạ Miên trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cô tắt điện thoại, bắt đầu tập trung vào công việc chính của mình. Đêm nay cô cần phải hoàn thành hai chương mới cho bộ tiểu thuyết mạng đang ăn khách.
Sự kích thích từ cảnh tượng mắt thấy tai nghe hồi trưa ở phòng khách đột nhiên trở thành một nguồn cảm hứng dồi dào, khiến những ngón tay của cô gõ trên bàn phím vang lên những tiếng cạch cạch cạch liên tục không ngừng nghỉ.
Càng về khuya, không gian trong căn hộ 2002 càng trở nên yên tĩnh. Hạ Miên viết truyện say sưa đến mức quên cả thời gian, khi cô dừng tay thì đã là một giờ sáng.