Đến nội dung chính

Chương 14

admin 580 Chữ Cài Đặt

Đây là lần đầu tiên Hạ Miên diện kiến trực diện nhan sắc của hai người bạn cùng phòng trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và ở cự ly gần như vậy. Cô không thể không thừa nhận, hai người này đúng là những cực phẩm nam tính hiếm gặp.

Khương Lôi lười biếng ngồi vắt vẻo ở góc sô pha, một chân gác lên đầu gối chân kia, cơ thể hơi ngả về phía sau.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội phanh cúc cổ, hai ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra phần cánh tay rắn rỏi với những đường gân nam tính. Toàn thân anh tỏa ra một mùi hương gỗ tuyết tùng lành lạnh, sắc bén và đầy tính áp chế.

Đôi mắt một mí nhạt nhẽo nhưng sâu hoắm của anh khẽ lướt qua cô, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao mổ, nhìn cô từ đầu đến chân như thể đang nhìn một sinh vật lạ cần phải đưa vào phòng thí nghiệm.
Ngồi ngay cạnh anh là Tạ Phong. Trái ngược với sự lạnh lùng của Khương Lôi, Tạ Phong mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.

Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu be, gương mặt tuấn tú đeo một cặp kính gọng mảnh, toàn thân thoang thoảng mùi trà bạc hà mát rượi, dễ chịu. Khi nhìn thấy Hạ Miên bước ra với dáng vẻ khúm núm, đôi mắt sau tròng kính của anh khẽ cong lên, nở một nụ cười ôn nhu đầy chu đáo.

“Ngồi đi, đừng đứng đó.”

Tạ Phong đưa tay chỉ về chiếc ghế đơn đối diện, đồng thời đẩy một ly nước ấm về phía cô: “Uống chút nước cho ấm giọng.”

“Cảm ơn anh…”

Hạ Miên lý nhí nói, bước tới ngồi ghé một nửa mông lên chiếc ghế đơn, hai tay đan chặt vào nhau đặt trên đùi, không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào họ.

Cạch.

Khương Lôi ném một tập tài liệu mỏng bằng giấy cứng lên chiếc bàn kính giữa hai bên. Tiếng động nhỏ nhưng gãy gọn làm Hạ Miên giật thót mình.
Anh tựa cằm vào lòng bàn tay, dùng giọng điệu độc miệng và lười nhác đặc trưng của mình để mở lời: “Ở đây vốn không hoan nghênh con gái dọn vào ở chung. Nếu không vì thằng nhóc môi giới là em họ tôi cầu xin gãy cả lưỡi, nói cô là người kín đáo, không gây phiền phức thì cô không có cửa bước qua cái ranh giới căn nhà này đâu.”

Hạ Miên nghe vậy thì bờ vai khẽ run lên, trong lòng lập tức dâng lên một sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc.

Cô nhìn cái tập tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn sang vẻ mặt khó ở của Khương Lôi, bộ não của tác giả truyện mạng lại bắt đầu tự động bổ sung tình tiết: [Nhìn kìa, anh ta gắt gỏng và phòng bị như vậy, chắc chắn là vì sợ mình làm kỳ đà cản mũi tình yêu của họ rồi! Đúng vậy, một cặp đôi nam nam sống chung, tự nhiên có một người phụ nữ lạ hoắc xen vào, là ai thì cũng thấy khó chịu và bất tiện mà. Anh ta đang xù lông để bảo vệ không gian yêu đương của hai người bọn họ đây mà! Thật là một người đàn ông có trách nhiệm.]