Vì vậy, cho dù căn hộ này có là “ổn cún” gì đi chăng nữa, cô cũng phải cắn răng chịu đựng ít nhất là hết hợp đồng nửa năm.
Cô tắt điện thoại, ném sang một bên rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Do thức đêm viết kịch bản liên tục hai ngày qua trước khi dọn nhà, cơ thể cô đã mệt mỏi đến mức cực hạn.
Cơn đói dần bị cơn buồn ngủ dữ dội đè bẹp, Hạ Miên nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Trong cơn mơ, Hạ Miên cảm thấy cơ thể mình như đang rơi xuống một cái hố sâu không đáy.
Căn bệnh khát da thịt bấy lâu nay bị đè nén bỗng nhiên bùng phát dữ dội trong giấc chiêm bao.
Cô cảm thấy toàn thân nóng ran như đang bốc hỏa, nhưng các đầu ngón tay và làn da bên ngoài lại lạnh ngắt, thèm khát một nguồn nhiệt lượng ấm áp để sưởi ấm.
Cô thấy mình đang đi lang thang trong một khoảng không gian tối tăm, lạnh lẽo, cố gắng đưa tay ra níu kéo bất cứ thứ gì có thể mang lại cảm giác an toàn, nhưng xung quanh chỉ là những làn sương mù dày đặc, trống rỗng.
Sự giằng xé giữa lý trí và bản năng trỗi dậy mạnh mẽ.
Một mặt, phần “gái ngoan” trong cô liên tục tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh lại, không được buông thả theo bản năng quái dị này, mặt khác, sự thiếu hụt hơi ấm từ sâu trong dây thần kinh não bộ lại thôi thúc cô phải tìm kiếm một cơ thể sống để đụng chạm, để hút lấy nhiệt độ.
Nhiệt độ cơ thể tăng cao cộng với sự kiệt sức do chạy deadline khiến ý thức của Hạ Miên trở nên mơ màng, nửa tỉnh nửa mê.
Trong cơn mê sảng, cô không chịu đựng nổi cái lạnh từ bên trong da thịt nữa.
Cô cần hơi ấm, một nguồn hơi ấm thật sự mãnh liệt.
Theo bản năng sinh tồn của cơ thể, Hạ Miên lồm cồm bò dậy từ trên giường.
Cô không còn nhận thức rõ ràng được không gian xung quanh nữa, đôi mắt lim dim, bước chân loạng choạng tiến về phía cửa phòng.
Cô vặn chốt cửa, bản năng dẫn dắt cô bước ra ngoài phòng khách – nơi mà trực giác của cô mách bảo đang có nguồn năng lượng ấm áp nhất.
Lúc này đã là nửa đêm, ánh đèn trong phòng khách đã được vặn nhỏ xuống mức mờ ảo để tiết kiệm điện.
Trên chiếc sô pha dài, Khương Lôi và Tạ Phong vẫn chưa đi ngủ.
Hai người họ vừa hoàn thành xong việc thảo luận về một dự án đầu tư công nghệ mới và đang ngồi sát cạnh nhau để kiểm tra lại các số liệu trên màn hình máy tính bảng.
Khương Lôi tựa đầu vào thành ghế, sắc mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, còn Tạ Phong thì đang lật xem một vài tài liệu bệnh án y khoa.