Vân Đóa vừa nghe thấy lời đề nghị liền đồng ý ngay.
Cô không chỉ đồng ý mà còn trả lời vô cùng dứt khoát, khiến chàng thiếu niên vừa đưa ra yêu cầu cũng phải sững sờ một chút.
Chàng thiếu niên gãi gãi gò má, có chút ngại ngùng xác nhận lại lần nữa: “Chúng tôi không có thù lao đâu nhé.”
Trên thực tế, không chỉ không có thù lao mà nhiều lúc ban nhạc nghiệp dư không có hoạt động thương mại này còn phải tự bỏ tiền túi ra duy trì.
Vân Đóa hiểu rất rõ điều đó.
Vân Đóa nói: “Không sao đâu.”
Hàn Dục Viễn theo dõi báo cáo diễn biến sự việc từ An Mính.
Lúc này Vân Đóa và anh chàng thiếu niên tên Trương Dương kia đã bàn đến buổi biểu diễn công ích vào ba ngày tới.
Hàn Dục Viễn cảm thấy nực cười.
Cô thật sự để người ta dùng không công thời gian của mình sao? Cô còn rất có trách nhiệm gọi điện cho Chu Tiều, nhờ anh ta trực giúp mấy ngày.
Người thấy cạn lời nhất chính là Erick.
Ông ấy lặp đi lặp lại việc xác nhận rằng cô định tạm dừng công việc có mức lương 2000 tệ một giờ chỗ ông ấy để đi diễn không công.
Vân Đóa giải thích: “Bởi vì sau buổi biểu diễn này, có lẽ vị nhạc trưởng đó sẽ không bao giờ chỉ huy được nữa.”
Vị nhạc trưởng đã ngoài năm mươi tuổi đó vừa được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối.
Ba ngày sau, khi buổi biểu diễn kết thúc, ông ấy sẽ chính thức nhập viện điều trị.
Tình hình không khả quan lắm, có thể sắp tới ông ấy sẽ ra nước ngoài tìm con cái để tiếp cận phương thức chữa trị tốt hơn.
Vì vậy, rất có thể lần này chính là lần cuối cùng ông ấy đứng trên sân khấu để chỉ huy.
Erick nghe xong liền bày tỏ: “Ồ! Tôi có thể giúp gì được không?”
Vân Đóa không khách sáo nói: “Cung cấp trà chiều miễn phí cho buổi diễn thì sao?”
Erick gật đầu: “Được, cái này thì được.”
An Mính không hiểu, Hàn Dục Viễn cũng không hiểu lắm, nhưng Hàn Dục Thận thì hiểu.
Anh hỏi cô: “Anh có thể giúp gì cho em không?”
Vân Đóa hỏi lại: “Anh có cách nào để buổi biểu diễn này không còn chỗ trống không?”
Ý cô là muốn mời những người thực sự hiểu về âm nhạc đến nghe.
Đối với người làm nghệ thuật, không gì mãn nguyện hơn việc được người khác thưởng thức và trân trọng.
Hàn Dục Thận hôn lên trán cô, khẽ nói: “Được, anh sẽ nghĩ cách.”
Nụ hôn của anh nặng nề hơn bình thường, hơi thở cũng có chút bất ổn khiến Vân Đóa hơi nghiêng đầu.
Hàn Dục Thận vuốt ve má cô, rồi hôn lên chóp mũi.
Anh đang vô cùng khắc chế, nhưng Vân Đóa vẫn cảm nhận được sự khác lạ.
Vân Đóa hỏi Hàn Dục Thận: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?”
“Không có gì.” Hàn Dục Thận nói xong liền bắt đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn nồng liệt và triền miên, giống như có một cơn sóng dữ đang cuộn trào phía sau sự dịu dàng ấy.
Đầu ngón tay Hàn Dục Thận bắt đầu run rẩy, rồi lan đến cả hai cánh tay.
Anh phải dốc hết sức bình sinh mới có thể dừng lại.
Anh cúi người, vùi đầu vào cổ Vân Đóa, đuôi mắt đã nhuốm một chút sắc đỏ tươi.
Sau khi hít thở sâu vài lần, anh mới có thể dùng giọng điệu bình tĩnh hơn một chút để nói với Vân Đóa: “Chúng ta về nhà thôi.”
Ừm, về nhà.
Sau khi lái xe đi được một đoạn, An Mính bắt đầu gọi điện cho ông chủ của mình.
Cô ấy rất hiếm khi gọi điện trực tiếp, vì vậy cuộc gọi này đồng nghĩa với việc đã có chuyện lớn xảy ra.
Lúc này, Hàn Dục Viễn đang giẫm lên lưng một kẻ đang quỳ dưới đất xin tha.
Dưới đế giày da bóng loáng là một tấm thân đang run rẩy bần bật, anh ta cười một cách ác độc: “Sợ hãi như vậy mà sao lúc đầu còn dám phản bội?”
Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta vang lên.
Thấy là An Mính gọi, sắc mặt Hàn Dục Viễn bỗng trở nên nghiêm trọng.
Anh ta thu lại vẻ mặt bất thường, rút cái chân đang đạp mạnh trên lưng đối phương lại.
Đây là lần đầu tiên An Mính gọi điện kể từ khi đi theo Vân Đóa, anh ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện không ổn.
Anh ta vội vàng bắt máy thì nghe thấy An Mính nói: “Tôi thấy trên cổ áo của nhị thiếu có vết máu bắn tung tóe.”
Vết máu không nhiều, chỉ có vài giọt nhỏ, nhưng đó là máu bắn tung tóe, chứng tỏ đã xảy ra sự tấn công.
Chắc chắn tình hình của Hàn Dục Thận không ổn chút nào.
“Được, tôi biết rồi.” Hàn Dục Viễn cúp máy, lòng bắt đầu hoang mang.
Vân Đóa không rõ tình hình của Hàn Dục Thận, có thể cô vẫn sẽ như mọi khi, vừa đóng cửa phòng là sẽ đòi hôn, đòi ôm.
Cô sẽ làm nũng như bình thường, nhưng rất nhanh cô sẽ phát hiện ra hôm nay Hàn Dục Thận không ổn, thậm chí là vô cùng bất thường.
Nếu cô hoảng sợ muốn chạy trốn, có khả năng cô sẽ giống như con mèo nhỏ đã chết và bị chôn ở sân trước căn biệt thự của Hàn Dục Thận.
Đúng vậy.
Bác sĩ từng khuyên Hàn Dục Thận nên nuôi thú cưng để tăng thêm sự kiên nhẫn, tình yêu và cảm giác về trật tự.
Những sinh vật đó cần được cho ăn định kỳ, được chăm sóc tốt và đối xử một cách dịu dàng.
Hàn Dục Thận từng nuôi một con mèo, nhưng khi Hàn Dục Viễn nhận được điện thoại cầu cứu và chạy đến nhà anh, con mèo đó đã không còn nữa.
Thậm chí Hàn Dục Thận còn không giải thích rõ được tại sao mình lại giết nó.
Anh chỉ nhớ rằng con mèo đó muốn bỏ chạy.
Trước đây Hàn Dục Viễn cảm thấy một con mèo muốn rời bỏ chủ nhân thì chết cũng chẳng sao, mua con khác là được.
Nhưng bây giờ đối tượng là Vân Đóa thì không được.
Anh ta thèm khát cô như vậy, anh ta còn chưa được nếm thử, chưa được hôn, thậm chí còn chưa được nói chuyện tử tế với cô, người này không thể cứ thế mà biến mất được.
Hàn Dục Viễn bắt đầu gọi điện cho Hàn Dục Cẩn.
Khi nhận được điện thoại, Hàn Dục Cẩn đang đọc đi đọc lại tin nhắn của Hàn Dục Thận.
Hàn Dục Thận không nghiêm trọng như em trai mình nghĩ, anh vẫn còn tỉnh táo và đã gửi một tin nhắn cầu cứu, hy vọng anh trai mình đến trông chừng mình.
Lúc này Hàn Dục Cẩn có chút hối hận vì đã để Hàn Dục Viễn đến thành phố Giang.
Nếu có Hàn Dục Viễn ở đây, những việc phiền phức này có thể đẩy thẳng cho Hàn Dục Viễn làm.
Lời cầu cứu của Hàn Dục Thận rất rõ ràng, bao gồm việc trông chừng để anh không phạm sai lầm, và hỗ trợ trấn an thú cưng nhỏ của anh, cố gắng không để cô phát hiện ra điều gì bất thường trong lúc anh phát bệnh.
Hàn Dục Cẩn do dự vì sự phiền phức khi phải tiếp xúc với cô gái của em trai mình.
Anh ta thích giữ khoảng cách và không ưa sự thân mật quá mức.
Đặc biệt là với phụ nữ.
Thật sự rất phiền.
Hàn Dục Viễn rất gấp gáp, vô cùng gấp gáp, cho nên anh ta dùng phép khích tướng: “Anh trai thân mến, anh đang lo sợ mình sẽ yêu cô ấy sao?”
Hàn Dục Cẩn: “???”
Cuối cùng Hàn Dục Cẩn vẫn đi.
Hàn Dục Viễn ngồi trên chiếc ghế tựa cao, nhìn chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy đang xoay tròn trên trần nhà.
Sau đó, anh ta dừng lại và gọi điện cho trợ lý: “Đặt cho tôi một vé máy bay về thành phố Hải ngay lập tức, càng sớm càng tốt.”
Nhưng trợ lý báo lại: “Bên phía đại thiếu gia…”
Hàn Dục Viễn ngắt lời: “Cứ đặt đi, chuyện của anh tôi để tôi lo.”
Chuyến bay đêm chưa kịp khởi hành thì anh ta đã bị người của Hàn Dục Cẩn chặn lại ở sân bay.
Anh ta mới đến thành phố Giang được ba ngày, Hàn Dục Cẩn vẫn chưa muốn thả người, anh ta luôn đề phòng việc Hàn Dục Viễn tự ý chạy về thành phố Hải.
Hàn Dục Viễn tức đến giậm chân, gọi điện cho anh trai nhưng bị dập máy.
Rõ ràng là lúc này Hàn Dục Cẩn không tiện nghe điện thoại.
Hàn Dục Viễn điên tiết nhắn tin: [Anh cứ tự làm tự chịu đi!]
Hàn Dục Viễn biết Hàn Dục Cẩn không thích gần gũi với người khác.
Hơn nữa ấn tượng của anh ta về Vân Đóa cũng chẳng tốt đẹp gì. Nếu anh ta giả làm Hàn Dục Thận, anh ta bắt buộc phải hưởng thụ đãi ngộ tương đương: Được cô gái nhỏ đòi hôn, đòi ôm và đòi bế.
Chắc chắn một người ghét thân mật như Hàn Dục Cẩn sẽ khó chịu đến chết mất!
Là do chính anh ta tự làm tự chịu!!
Nhưng Hàn Dục Viễn cũng không thể tưởng tượng nổi cảnh Vân Đóa coi Hàn Dục Cẩn là vị hôn phu, chỉ cần nghĩ đến thôi là anh ta đã thấy bứt rứt rồi.
Trong ba anh em, anh ta và Hàn Dục Cẩn là giống nhau nhất.
Họ có sự ác liệt và gu thẩm mỹ gần như tương đồng.
Hàn Dục Viễn bắt đầu lo lắng liệu Hàn Dục Cẩn có bị mê hoặc không?
Liệu anh ta có tranh thủ hôn cô, ôm cô hay thậm chí là lên giường với cô không?
Trời ạ, cơ hội tốt như vậy, tại sao anh ta lại đang ở thành phố Giang cơ chứ!
Liệu Hàn Dục Cẩn có vừa ghét bỏ vừa đón nhận nụ hôn của cô không?
Anh ta còn không biết cách giả làm Hàn Dục Thận, chắc chắn sẽ bị lộ!
Nếu Hàn Dục Viễn có mặt ở thành phố Hải, tuyệt đối Hàn Dục Thận sẽ không tìm đến Hàn Dục Cẩn!
Hàn Dục Viễn tức tối đá mạnh vào cửa xe hai cái, nhưng cuối cùng vẫn phải hậm hực quay lại xe.
Anh ta gửi tin nhắn cho Hàn Dục Cẩn: [Anh không được hôn cô ấy! Không được lên giường với cô ấy!]
[Hãy nghĩ đến nguyên tắc trật tự của anh đi!]
Hàn Dục Cẩn trả lời: [?]
Sau đó là một câu: [A Viễn, đầu óc chú hỏng rồi à?]
Chương 41
Hàn Dục Cẩn chuẩn bị đi ngủ trong phòng mình.
Mọi thứ đều rất bình tĩnh.
Tuy hôm nay Hàn Dục Thận xảy ra chút sự cố nhưng lý trí vẫn còn, anh tỉnh táo nhận ra mình cần sự riêng tư và khắc chế.
Anh đã nói sơ qua tình hình với Vân Đóa, Vân Đóa tỏ ra thấu hiểu và rất ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
Có vẻ như cô cảm nhận được sự nguy hiểm nào đó nên không hề quấy rầy hay làm loạn.
Trước khi đến đây, Hàn Dục Cẩn cũng có chút lo lắng, nhưng mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.
Hàn Dục Thận bảo nếu ngày mai tình hình không ổn thì anh sẽ đi tìm tiến sĩ Trần.
Ban ngày Vân Đóa đã có người ở bên cạnh nên cũng không cần làm phiền đến anh ta.
Thế thì tốt quá rồi.
Hàn Dục Cẩn không nghe điện thoại của Hàn Dục Viễn chỉ vì không muốn dây dưa vào mấy chuyện nhảm nhí này.
Hàn Dục Thận xảy ra chuyện, chắc chắn thằng em của anh ta đang sốt sắng muốn về lắm.
Cơ hội tốt như vậy, chắc hẳn thằng nhóc đó đang ở xa giờ đang nhảy dựng lên vì tức tối mất.
Nhưng anh ta không ngờ thằng nhóc này lại nghĩ anh ta cũng giống nó.
Đầu óc nó hỏng rồi nên tưởng ai cũng hỏng theo sao?
Vốn dĩ anh ta cũng không định quan tâm, nhưng tin nhắn cứ liên tục gửi đến với nội dung ngày càng quá đáng.
Nếu anh ta muốn lên giường thì thiếu gì mỹ nhân tìm đến?
Anh ta đâu có điên như Hàn Dục Viễn mà muốn nếm thử một món đồ rẻ tiền chẳng có gì nổi bật như thế.
Hàn Dục Cẩn trực tiếp tắt máy.
Một đêm yên bình trôi qua, Hàn Dục Cẩn thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học và thấy Hàn Dục Thận đã ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.
Mười đầu ngón tay anh đan vào nhau, hơi run rẩy, anh nói: “Anh, đưa em đến chỗ tiến sĩ Trần đi.”
Tình hình của anh vẫn chưa ổn định.
Hơn nữa, anh vô cùng tỉnh táo để nhận ra bản thân đang ở mức độ nào.
Anh lo lắng mình sẽ làm tổn thương Vân Đóa, nỗi lo này thậm chí đã chuyển hóa thành một loại áp lực tinh thần khác đè nặng lên anh.
Tiến sĩ Trần phụ trách điều trị giải thích với Hàn Dục Cẩn: “Thực ra hiện tại tình hình trông không đến nỗi quá tệ.”
Nếu không xét đến sự nguy hiểm đối với cô gái mà Hàn Dục Thận yêu thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Bởi vì Hàn Dục Thận rất cẩn trọng, anh liên tục xác nhận và suy đoán hành vi của mình, đồng thời tự đánh giá mức độ nguy hiểm trước khi hành động.
Anh đang nỗ lực tìm kiếm ranh giới và trật tự, đồng thời chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Nhưng đứng ở góc độ của cô gái kia, hệ số nguy hiểm lại cực kỳ cao.
Nhất cử nhất động của cô đều bị nhị thiếu gia nhà họ Hàn để ý quá mức, vì vậy động cơ của cô có khả năng bị phóng đại và xuyên tạc vô hạn.
Sự an toàn của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc lý trí và cảm giác trật tự mong manh của anh có chiến thắng được sự bất an và cuồng bạo cực độ hay không.
Giống như một người vô tri vô giác chuyển đến sống bên cạnh một ngọn núi lửa đang sục sôi, không biết lúc nào sẽ phun trào.
Hàn Dục Cẩn không hề quan tâm đến sống chết của Vân Đóa.
Anh ta chỉ hỏi: “Có phải do việc yêu đương gây ra ảnh hưởng không?”
Nếu vậy thì cứ bắt anh ngừng yêu đương đi là xong.
Sắc mặt tiến sĩ Trần cứng đờ một cách mất tự nhiên.
Đại thiếu gia nhà họ Hàn chưa từng yêu ai, thậm chí còn chưa từng có mối quan hệ thân mật nào với phái nữ nên không hiểu rằng những chuyện như thế này không thể nói cắt đứt là cắt đứt ngay được.
Vì thế tiến sĩ Trần đổi cách nói khác: “Ngài xem, ngay cả khi mọi chuyện trở nên thế này mà nhị thiếu cũng chưa từng nghĩ đến việc rời bỏ cô ấy.”
Hàn Dục Cẩn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta nói: “Được rồi, nó không nỡ thì tôi bảo người kia đi là được.”
Giọng điệu hời hợt như thể đang chuẩn bị xua đuổi một con ruồi.
Tiến sĩ Trần nghẹn lời, chỉ có thể nương theo ý anh ta: “Nếu thực sự cảm thấy không nên tiếp tục mối quan hệ này thì tốt nhất ngài đừng để cô gái đó là người rời đi trước.”
Sự khắc chế và trật tự hiếm hoi của nhị thiếu gia được xây dựng dựa trên tình yêu, nếu đột ngột phá hủy nó một cách vô lý thì có thể tình hình của anh sẽ còn nghiêm trọng hơn trước.
Tiến sĩ Trần gợi ý: “Ngài có thể cân nhắc dùng cách khác để nhị thiếu tự mình quyết định rời đi.”
Mang theo sự trân trọng đối với tình yêu này mà chủ động rời xa, như vậy tình yêu sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất.
Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết hoàn hảo nhất, rất khó thực hiện.
Dựa trên sự hiểu biết về em trai mình, Hàn Dục Cẩn thấy việc đó không có gì khó.
Vì vậy trên đường về, anh ta nói thẳng: “A Thận, tình hình hiện tại của chú không thích hợp để yêu đương đâu, chia tay đi.”
Giọng điệu vô cùng máu lạnh và vô tình.
Hàn Dục Thận im lặng hồi lâu mới hỏi lại: “Vậy khi nào em mới thích hợp để yêu?”
Lần này đến lượt Hàn Dục Cẩn im lặng.
Một lát sau, anh ta thản nhiên nói: “Cũng chẳng có gì, thích thì cứ tiếp tục chơi với cô ta đi.”
Dù sao cũng chẳng có gì to tát, nếu người này mất đi thì đổi người khác để thích là được.
Anh ta nói chuyện lúc nào cũng nhẹ tênh, chưa bao giờ thấy có vấn đề gì, giống như đang nói về một món đồ chơi bị hỏng thì mua cái mới vậy.
Nhưng một câu nói bình thản như vậy lại khiến Hàn Dục Thận rùng mình.
Anh cúi đầu.
Giờ khắc này, anh bắt đầu thực sự suy nghĩ về đề nghị của anh trai.
Hàn Dục Cẩn đưa em trai về nhà, vốn định rời đi ngay nhưng không đi được.
Hàn Dục Thận rất lo cho tình trạng của mình nên muốn anh ta ở lại trông chừng.
Nếu Hàn Dục Viễn ở đây, chắc chắn anh sẽ không làm phiền anh cả, nhưng ngặt nỗi thằng út không có nhà mà cũng chưa về được nên Hàn Dục Cẩn đành phải ở lại.
An Mính lặng lẽ rời đi sau khi họ trở về.
Trước khi cô ấy rời đi, Hàn Dục Cẩn đưa tay ra.
Sau vài phút giằng co trong im lặng, An Mính cúi đầu giao ra chiếc điện thoại của mình.
Hàn Dục Cẩn lướt xem lịch sử trò chuyện giữa cô ấy và Hàn Dục Viễn, lướt mãi mà không thấy điểm dừng.
Toàn bộ chủ đề đều xoay quanh cô gái của Hàn Dục Thận, thằng em út cứ không biết mệt mỏi mà ra lệnh cho An Mính phải chụp ảnh, quay phim liên tục.
Hứng thú nồng nhiệt đến mức anh ta cảm thấy thằng em này coi như hỏng hẳn rồi.
Hàn Dục Cẩn gửi một tin nhắn cho Hàn Dục Viễn: [Chú mày từ bỏ ý định đi, không có chuyện cho chú về vào lúc này đâu.]
Thậm chí anh ta còn tăng cường thêm người đến thành phố Giang để canh chừng nó.
Ít nhất là trước khi Hàn Dục Thận và cô gái kia thực sự tách ra, cái đứa đang thèm thuồng đến mức phát điên như Hàn Dục Viễn tuyệt đối không được xuất hiện ở thành phố Hải.
Anh ta quá hiểu em trai mình, chắc chắn nó sẽ thừa cơ hội này để lẻn lên giường của cô mất.
Theo lời tiến sĩ Trần, một Hàn Dục Thận có thể sụp đổ hoàn toàn chỉ vì cô gái kia tự bỏ trốn thì chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là chơi đùa cho đến khi cô chết đi, hoặc là chính anh tự chọn cách rời đi.
Hàn Dục Viễn tuyệt đối không được xuất hiện vào lúc này.
Mối quan hệ giữa ba anh em họ phải luôn là mối quan hệ thân mật và bền vững nhất trên thế gian.
Hàn Dục Thận đã về nên An Mính mới rời đi.
Vì vậy khi cô ấy vừa chào tạm biệt, Vân Đóa liền biết vị hôn phu đã trở lại.
Cô rất vui vẻ, sớm đã mong chờ nụ hôn chào buổi sáng.
Cô vươn tay ra về phía có mùi hương gỗ nhẹ nhàng đó rồi nói với anh: “Hôn một cái, ôm một cái nào.”
Anh cúi người lại, cô cũng thuận theo thế đó mà ôm lấy cổ anh.
Vừa gửi xong tin nhắn cho em út là Hàn Dục Cẩn liền nhìn thấy cảnh tượng này.
Anh ta lặng lẽ đi đến bên bàn, cầm một miếng sandwich rồi ngồi xuống không một tiếng động, khẽ nới lỏng cà vạt.
Không khí có vẻ khá ngột ngạt.
Miếng sandwich bơ vừa ăn xong thì đôi trẻ bên kia cuối cùng cũng dừng lại.
Tốt lắm.
Dừng lại được là tốt rồi.
Điều này chứng minh khả năng cô gái kia bị chơi đùa đến chết vào hôm nay là không cao.
Hàn Dục Cẩn lẳng lặng ăn xong bữa sáng rồi đi ra ghế sofa ngồi.