Vân Đóa có chút hối hận khi mua chiếc dây chuyền hình ngôi sao này, vì độ dài của nó cứ khiến mặt dây quẹt qua quẹt lại nơi chóp mũi cô.
Khi cô xoay người lại, vì thấp hơn Hàn Dục Thận một chút nên mặt dây chuyền cứ cọ sát trên ngực Hàn Dục Thận mỗi khi cô chuyển động khiến lòng anh nóng như lửa đốt.
Anh ôm lấy mặt cô hôn tới tấp, vừa hôn vừa trách khéo: “Em lại mất tập trung rồi.”
Những nụ hôn tùy hứng không theo nhịp điệu nào khiến anh loạn cả tâm trí.
Vân Đóa không chịu nữa, cô định bỏ ngang cuộc vui.
Nhưng Hàn Dục Thận đã nhanh tay kéo cô lại, nói: “Không được bỏ dở giữa chừng.”
Sáng sớm hôm sau, Vân Đóa lại không thấy anh đâu.
Rốt cuộc dạo này anh bận cái gì thế nhỉ?
Cô hỏi An Mính.
An Mính mím môi, trả lời theo đúng kịch bản của Hàn Dục Viễn: “Chị cũng không rõ lắm, nhưng chắc là việc quan trọng.”
Vân Đóa không hỏi thêm, khiến An Mính thở phào nhẹ nhõm.
Đây không phải lần đầu cô ấy thực hiện nhiệm vụ giám sát dưới danh nghĩa bảo vệ, nhưng đối tượng lần này rất khác biệt.
Đó là một cô gái nhỏ luôn vui vẻ không có chút tâm cơ nào.
Không âm mưu, không quỷ kế, thậm chí còn chẳng có lấy một câu chuyện thừa thãi nào.
Thế mà cô ấy lại phải giống như một chiếc máy quay, liên tục báo cáo chi tiết từng li từng tí những gì họ đang làm và sắp làm.
Sang ngày thứ ba, An Mính thực sự cảm nhận được đây không phải là giám sát, mà gọi là rình mò thì đúng hơn.
Điều này không giống phong cách của Hàn nhị thiếu chút nào.
Rõ ràng là yêu cầu cá nhân của ông chủ cô ấy.
Tâm tư không thuần khiết đã rõ như ban ngày, cảm giác mờ ám đó khiến An Mính không khỏi nhíu mày.
An Mính nhắn: [Phòng thay đồ rất hẹp, cô ấy không cho tôi vào cùng.]
Cùng là phụ nữ, cô ấy có nguyên tắc của mình.
Hơn nữa cô ấy cũng rất mến cô gái nhỏ này, không vào phòng thay đồ thì cũng bớt đi một lý do để chụp lén.
Nhưng tình hình của Vân Đóa là người khiếm thị, rõ ràng thay đồ một mình sẽ không tiện lắm.
Nhân viên bán hàng thấy An Mính vẫn đứng im nên đành chủ động vào giúp.
An Mính cúi đầu xem tin nhắn của ông chủ: [Vào đi.]
[Cô ấy không tiện đâu.]
An Mính cắn răng, cuối cùng cũng chờ được Vân Đóa bước ra trong bộ váy liền mới.
Trông cô đẹp như một nàng công chúa trong truyện cổ tích.
An Mính lặng lẽ chụp một tấm ảnh gửi cho ông chủ.
Một lúc lâu sau, cô ấy lại nhận được tin nhắn: [Không có bộ tiếp theo sao?]
Làm việc cho nhà họ Hàn nhiều năm, cô ấy cũng hiểu đôi chút về họ.
Mọi người đều nói Hàn nhị thiếu có bệnh, nhưng cô ấy thấy có lẽ ông chủ của mình còn không bình thường hơn.
Vân Đóa thử khá nhiều quần áo, cô chỉ giữ lại những bộ vải mềm dễ mặc, còn những bộ khó mặc hay có khóa kéo sau lưng đều bỏ qua.
Trước khi thanh toán, An Mính lấy hết can đảm cầm một chiếc váy kiểu lễ phục đến hỏi cô: “Bộ này vải mềm lắm, em có muốn thử không?”
Vấn đề lớn nhất của hai chiếc váy mà ông chủ chọn cho Vân Đóa là: Một chiếc xẻ đùi rất cao, chiếc còn lại hở lưng rất sâu.
Hở đến tận trên hông một chút.
An Mính lạnh lùng cũng phải nhíu mày, nhưng khi Vân Đóa mặc vào lại có vẻ rất thích những sợi tua rua rủ xuống từ dây áo.
Cô xoay người hoạt bát, khiến những bức ảnh chụp lén tấm nào tấm nấy đều bị nhòe.
An Mính đành phải quay lại một đoạn video theo yêu cầu.
Tuy video ngắn nhưng đủ để thấy dáng vẻ Vân Đóa đang điệu đà xoay vòng và nghịch ngợm với sợi tua rua đó.
Cô vốn hơi gầy, bộ váy này nếu khoác lên một người có thân hình đẫy đà thì chắc chắn sẽ rất gợi cảm.
Nhưng Hàn Dục Viễn cứ xem đi xem lại mãi.
Tuy chẳng có gì quá hở hang nhưng lại vừa vặn mê hoặc được anh ta.
Một cô gái vui vẻ, hoạt bát và ngọt ngào, dù mặc bộ váy như vậy cũng không khiến người ta cảm thấy có sự ám chỉ tình dục nào.
Thế nhưng Hàn Dục Viễn lại nảy sinh những ảo tưởng mãnh liệt.
Anh ta lại nhớ đến câu “lả lơi ong bướm”.
Sau khi giải quyết xong việc ở thành phố Giang, anh ta nhất định phải đến thành phố Hỗ một chuyến.
Anh ta muốn xem tên bạn trai cũ mà cô đã quen một năm qua là hạng người gì, và muốn biết rốt cuộc tiêu chuẩn để cô “lả lơi ong bướm” là ra sao.
An Mính được mở mang tầm mắt khi thấy Vân Đóa quyết định mua chiếc váy hở lưng xẻ cao đó.
Dù không nhìn thấy nhưng đôi mắt to xinh đẹp của cô vẫn chớp chớp: “Biết đâu có ngày lên sân khấu biểu diễn, em sẽ mặc bộ này.”
Chơi nhạc cổ điển nhưng lại ăn mặc rực rỡ, phá cách.
Sự tương phản mạnh mẽ này chính là điều khiến nhiều nhà âm nhạc truyền thống kiếp trước chỉ trích cô nhiều nhất.
Nhưng cô nhất định không đổi, vì cô thích thế.
Tuy có gương mặt ngoan hiền nhưng sự nổi loạn trong xương tủy thì ai cũng biết, nếu không thì tại sao những bản nhạc cổ điển qua tay cô lại trở nên phóng khoáng đến vậy?
An Mính im lặng ghi lại mọi thứ.
Hàn Dục Viễn không hề ngạc nhiên, ai hiểu Vân Đóa đều biết cô không phải là một bé ngoan.
Nhưng việc cô chịu mua bộ váy đó khiến anh ta không thoải mái cho lắm, vì thiết kế đó thực sự hơi quá đà.
Anh ta không muốn gửi đoạn video này cho Hàn Dục Thận, vậy nên anh ta đã bảo An Mính chụp lại một tấm khác.
Vừa hay Vân Đóa cũng muốn chụp một tấm gửi cho Hàn Dục Thận.
Cô quay lưng về phía An Mính, ngồi nghiêng người, sau đó hơi gồng nhẹ cơ lưng rồi từ từ quay đầu lại.
Làn da trắng nõn lấp ló sau đường xẻ cao, những thớ cơ lưng săn chắc làm nổi bật xương cánh bướm và rãnh lưng quyến rũ đến lạ kỳ.
Kiếp trước Vân Đóa vốn là tâm điểm của giới truyền thông nên cô rất có kinh nghiệm chụp ảnh.
Cô không hề né tránh ống kính, như thể bẩm sinh đã rất ăn ảnh.
Dù hiện tại không nhìn thấy nhưng cảm giác và kinh nghiệm đó vẫn còn đó.
Thế là Hàn Dục Viễn nhận được bức ảnh khiến hormone trong người trỗi dậy, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.
Anh ta suy nghĩ một chút rồi gửi đoạn video bị nhòe lúc trước cho Hàn Dục Thận.
Dù sao anh ta cũng chưa bao giờ muốn chia sẻ thứ mình thích nhất cho các anh trai của mình.
Lịch trình mỗi ngày của Vân Đóa đều rất quy luật: Mua sắm, ăn uống và vui chơi.
Sau khi chơi chán, cô sẽ đến chỗ của Erick.
Những người hôm qua không đợi được cô đều cảm thấy rất vui khi thấy cô đến.
Cô đã bắt đầu có một lượng người hâm mộ nhất định, trông chẳng khác nào một ngôi sao giữa vòng vây của mọi người.
Hàn Dục Viễn nhìn lén qua màn hình mà lòng chẳng mấy vui vẻ.
Nhưng còn có chuyện khiến anh ta cảm thấy khó chịu hơn.
An Mính nhạy bén phát hiện ra một ánh mắt lạ.
Một thiếu niên đeo đàn violin đang ngồi ở góc nhà hàng.
Anh ta chỉ gọi một món đồ ngọt, ăn mặc và diện mạo đều rất bình thường.
Khi mọi người đang cười nói với Vân Đóa, anh ta không hề đứng dậy tham gia, cũng không có ý định bắt chuyện nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào cô không rời.
An Mính đi tới, gõ mạnh ngón tay lên bàn anh ta và lạnh lùng hỏi: “Có việc gì không?”
Nguyên văn lời của Hàn Dục Viễn là: [Bảo nó cút đi.]
Nhưng An Mính cảm thấy ánh mắt của chàng thiếu niên này khá ôn hòa, trông không có vẻ gì là ác ý, chắc là có chuyện thật.
Nếu không có chuyện gì thì lúc đó đuổi đi cũng chưa muộn.
Sau đó, cô ấy thấy anh ta lúng túng cúi đầu, lắp bắp nói: “Tôi… Đúng là tôi có chút việc.”
Anh ta hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ Vân Đóa nhưng lại không thể trả thù lao tương xứng.
Hàn Dục Viễn cạn lời đến mức cực điểm, tiếp tục ra lệnh: [Bảo nó cút đi.]
Nhưng An Mính lại nhắn lại: [Vân Đóa đồng ý rồi.]