Lâm Tịch hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Khi mở cửa, trên mặt cô đã là nụ cười dịu dàng, mắt hơi đỏ hoe như vừa khóc.
“Mẹ… con… con ngủ quên mất.” Cô cắn môi, giọng run run: “Hôm nay con vẫn còn hơi khó chịu. Thanh Thanh về nhà, con vui lắm, nhưng… con sợ mình sẽ làm phiền mọi người.”
Bà Lâm khẽ cau mày, ánh mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn.
“Con là con gái lớn, phải nhường nhịn em một chút. Thanh Thanh mới về, tính tình còn nhút nhát.”
Lâm Tịch cúi đầu, che giấu ánh mắt sắc lạnh lóe lên: “Con hiểu. Con sẽ nhường.”
Nhường đường chết cho các người.
Cô thay váy, theo bà Lâm xuống tầng.
Trong phòng ăn lớn, Lâm Thanh Thanh mặc váy trắng tinh khôi đang ngồi cạnh Hạ Bắc Thần – người đàn ông cao lớn, khí thế áp bức.
Cố Thiếu Yêu ngồi đối diện, khẽ cười ấm áp.
Lộ Minh Huyền dựa lưng vào ghế, ánh mắt hung tàn quét qua cô một vòng.
Còn Tô Viên thì đang chơi game trên điện thoại, vẻ mặt không che giấu sự chán ghét.
Lâm Tịch bước vào, bốn ánh mắt nam nhân đồng thời nhìn sang.
Cô mỉm cười, cúi đầu chào nhẹ: “Xin lỗi vì để mọi người chờ.”
Lâm Thanh Thanh lập tức đứng dậy, giọng ngọt như mật: “Chị Tịch, chị không khỏe sao? Em nghe nói hôm trước chị còn đi tiệc thay em…”
Lâm Tịch khẽ run vai, giọng nhỏ nhẹ: “Không sao. Thấy em về nhà thế này, chị rất vui. Sau này… mọi thứ chị có, em muốn gì cứ nói.”
Cả phòng ăn im lặng một khắc.
Hạ Bắc Thần nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng như đang đánh giá một món hàng. Cố Thiếu Yêu cười ý vị. Lộ Minh Huyền thì hừ khẽ một tiếng đầy khinh thường.
Chỉ có Lâm Thanh Thanh mỉm cười rạng rỡ, nhưng dưới gầm bàn, móng tay cô đã bấm chặt vào đùi đến trắng bệch.
Lâm Tịch ngồi xuống, lặng lẽ nhấc ly rượu vang đỏ lên, khẽ xoay xoay trong tay.
Kiếp trước các người thích xem kịch phải không?
Tốt.
Kiếp này, tôi sẽ diễn cho các người xem một vở kịch thật hay.
Vở kịch mà các người… sẽ là những người trả giá đắt nhất.
…
Bữa tối diễn ra trong không khí ngột ngạt lạ thường.
Lâm Tịch ngồi ngay ngắn, từng miếng ăn đưa lên miệng một cách nhẹ nhàng, không gây chú ý.
Ánh mắt cô thoáng quét qua từng người một cách kín đáo.
Lâm Thanh Thanh đang cố gắng thể hiện vai trò “tiểu thư dịu dàng”, liên tục gắp thức ăn cho Hạ Bắc Thần, giọng nói ngọt ngào: “Anh Bắc Thần, món này em nghe nói anh thích ăn. Chị Tịch trước đây cũng hay nhắc đến anh…”
Hạ Bắc Thần không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc.