Đến nội dung chính

Chương 1

admin 503 Chữ Cài Đặt

Đau.

Cơn đau thấu xương như kim châm vào từng mạch máu, kéo Lâm Tịch từ vực sâu vô tận trở về.

Mi mắt nặng trịch, cô gắng mở ra.

Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn pha lê treo trên trần chiếu xuống, phản chiếu trên những món đồ nội thất xa hoa quen thuộc.

Đây là… phòng ngủ của cô ở biệt thự Lâm gia.

Lâm Tịch nằm im, hô hấp chậm rãi. Ký ức kiếp trước như thủy triều đỏ máu ập đến, nuốt chửng lấy cô.

Cô nhớ rõ.

Kiếp trước, khi thiên kim tiểu thư thật Lâm Thanh Thanh trở về, cô đã nhường nhịn hết thảy.

Nhường danh phận, nhường tình yêu, nhưng lại bị ép nhường thêm cả mạng sống.

Cô nghĩ chỉ cần thành thật, chỉ cần tốt bụng, mọi người sẽ thấy được tấm lòng.

Kết quả?

Lâm Thanh Thanh cười ngọt ngào trước mặt, sau lưng lại vuốt ve bốn người đàn ông quyền lực nhất Bắc Thành, thì thầm: “Cô ta chiếm đoạt mọi thứ của em, các anh phải giúp em…”
Hạ Bắc Thần là bá chủ thương giới, lạnh lùng ký lệnh phong tỏa tất cả tài khoản và công ty cô đang xây dựng.

Ảnh đế Cố Thiếu Yêu dùng một bộ phim để bôi nhọ cô thành cô gái tham lam, hư hỏng, khiến dư luận vùi dập đến mức cô không dám ra đường.

Lộ Minh Huyền – ông trùm hắc đạo lại đích thân trói cô trong nhà kho tối tăm, dùng roi da quất lên người cô như trò tiêu khiển.

Còn Tô Viên, thiên tài esports mà cô từng âm thầm ủng hộ livestream công khai chửi cô là “đồ giả mạo”, dẫn dắt hàng triệu anti-fan tấn công cô không ngừng.

Cuối cùng, trong một đêm mưa tầm tã, Lâm Tịch bị xe tải đâm thẳng.

Trước khi nhắm mắt, cô vẫn nghe thấy tiếng cười của Lâm Thanh Thanh vang vọng: “Cô tưởng nhường nhịn là cao thượng sao? Ngốc nghếch!”

Máu trào ra khóe miệng kiếp trước dường như vẫn còn vị mặn chát.
Lâm Tịch nằm trên giường, khóe môi từ từ cong lên một nụ cười lạnh lẽo, không một tia ấm áp.

Kiếp này, cô trở lại đúng bảy ngày sau khi Lâm Thanh Thanh chính thức về nhà.

Cô đưa tay sờ lên cổ.

Vết sẹo kiếp trước do Lộ Minh Huyền để lại đã biến mất. Cơ thể trẻ trung, khỏe mạnh. Tất cả còn kịp.

“Trò chơi bắt đầu lại rồi…” Giọng cô khàn khàn nhưng kiên định: “Nhưng lần này, kịch bản do tôi viết.”

Cô ngồi dậy, tóc dài xõa xuống vai.

Trong gương lớn đối diện giường là một khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt dài hẹp giờ đây chứa đầy sát ý lạnh lùng.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Tịch Tịch, con dậy chưa? Đã đến giờ ăn tối. Thanh Thanh đang chờ mọi người ở dưới.” Giọng bà Lâm, mẹ nuôi kiếp trước, cũng là người sau này vì “con gái ruột” mà đẩy cô vào địa ngục.