Đến nội dung chính

Chương 8

admin 826 Chữ Cài Đặt

Màn đêm buông xuống thủ đô, mang theo cái lạnh cắt da của những cơn mưa đầu mùa.

Sau khi Tang Diên tùy tiện ném Hạ Tiểu Du xuống cổng sau của khách sạn như vứt bỏ một món đồ chơi đã hết giá trị lợi dụng, cô lặng lẽ bước đi trong bóng tối.

Chiếc váy trắng tinh khôi lúc trước giờ đây đã lấm lem bùn đất và nước mưa, trông tơi tả và thảm hại đến tận cùng.

Nhưng trong đôi mắt hạnh vốn dĩ luôn phủ một tầng sương mù ấy, lại là một sự tỉnh táo đến đáng sợ. Cô lẩm nhẩm trong đầu con số “7%”.

Đó không đơn thuần là một con số, đó là cái thòng lọng mà Thẩm gia đang âm thầm tròng vào cổ Tang gia. Chỉ cần một cú hích đúng chỗ, dự án cảng biển trị giá hàng tỷ đô kia sẽ biến thành mồ chôn của những kẻ tự cao tự đại đó.

Sáng hôm sau, Học viện Quốc tế Thịnh Hoa.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua những tán lá ngô đồng, đổ xuống sân trường lát đá cẩm thạch những mảng sáng tối đan xen.

Không khí ở đây luôn sang trọng và yên tĩnh đến nghẹt thở, một sự yên tĩnh được xây dựng trên nền tảng của địa vị và những đặc quyền xa xỉ.

Hạ Tiểu Du mặc bộ đồng phục rẻ tiền dành cho diện học bổng đặc cách, đầu hơi cúi xuống, mái tóc đen dài che đi gương mặt nhợt nhạt.

Cô chậm rãi bước đi trên hành lang dẫn đến dãy phòng học nghệ thuật, nơi được xem là thánh địa của những kẻ có dòng dõi nghệ thuật lâu đời.

“Nhìn xem, “đóa sen trắng” của chúng ta hôm nay trông có vẻ buồn bã quá nhỉ?”

Lâm Tuệ An đứng tựa lưng vào tường, đôi môi tô son đỏ mọng khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt.

Đi cùng cô ta là mấy tiểu thư khuê các khác, tất cả đều nhìn Tiểu Du bằng ánh mắt như nhìn một sinh vật hạ đẳng đang cố gắng hít thở chung một bầu không khí với chúng.
“Nghe nói tối qua cô ta được Tang thiếu gia đưa đi dự tiệc?”

Vương Giai Ninh tiếp lời, giọng điệu đầy sự mỉa mai.

“Chắc là bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ nên hôm nay mới có bộ dạng mất hồn thế này. Loại người không biết thân biết phận, tưởng trèo lên giường thiếu gia là có thể một bước hóa phượng hoàng sao?”

Hạ Tiểu Du vẫn đứng im, đôi vai gầy khẽ run rẩy, những ngón tay siết chặt lấy quai cặp sách đến trắng bệch.

Cô không đáp lời, cũng không ngước nhìn, chỉ im lặng chịu đựng sự sỉ nhục của đám người này.

Sự cam chịu của cô càng khiến Lâm Tuệ An cảm thấy như đang đấm vào bông gòn, cô ta tiến lại gần, cầm lấy bình nước khoáng trên tay, chậm rãi đổ xuống đầu Tiểu Du.

“Tỉnh táo lại đi, Hạ Tiểu Du. Đây là Thịnh Hoa, không phải nơi để hạng người như cô nằm mơ giữa ban ngày.”
Nước lạnh dội xuống, thấm đẫm vào cổ áo đồng phục của Tiểu Du. Cô khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, nước mắt bắt đầu rơi xuống lã chã trên gương mặt thanh tú.

Trong mắt đám tiểu thư này, sự nhục nhã của cô là trò tiêu khiển tuyệt vời nhất. Nhưng chúng không biết rằng, bên dưới mái tóc ướt đẫm kia, ánh mắt Tiểu Du lại đang bình tĩnh quan sát chiếc máy ghi âm mini được giấu khéo léo trong cổ áo.

Mọi lời sỉ nhục, mọi hành động bắt nạt của Lâm gia tiểu thư đều đã được ghi lại không sót một chữ. Lâm thị là công ty vệ tinh của Tang gia, và Lâm Tuệ An chính là con cờ tốt nhất để cô tiếp cận nội bộ Tang thị.

“Cảnh tượng này thật sự khiến người ta mất hết cảm hứng sáng tác.”

Một giọng nói lạnh lùng, mang theo hơi thở của sự mục nát và u ám vang lên từ phía trên tầng lửng. Tất cả đều ngước mắt lên.

Bùi Dư An đứng đó, tay cầm bút chì và sổ phác thảo. Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám tro, ánh mắt nhìn xuống hiện trường bên dưới đầy sự khinh miệt.

Đối với Bùi Dư An, Hạ Tiểu Du lúc này giống như một bức tranh bị vấy bẩn bởi những vết mực rẻ tiền.

Anh ghét sự yếu đuối của cô, nhưng đồng thời, vẻ mặt tuyệt vọng khi bị dẫm đạp kia lại khơi gợi trong anh một sự khao khát nghệ thuật vặn vẹo.

Anh muốn thấy cô vỡ vụn hơn nữa, để anh có thể bắt trọn khoảnh khắc cái chết của một linh hồn trong trắng.