Tiếng màn trập máy ảnh vang lên khô khốc trong không gian ngột.
Tách!
Ánh đèn flash lóe lên một nhịp ngắn ngủi, soi rọi gương mặt đẫm lệ và bộ dạng nhếch nhác của Hạ Tiểu Du khi bị kẹt giữa hai gã đàn ông.
Tang Diên thong thả nhảy xuống từ bệ cửa sổ, động tác nhẹ nhàng như một con mèo rừng. Anh ta tiến lại gần, ngón tay thon dài gạt nhẹ màn hình máy ảnh, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm vừa thu được.
“Góc độ này rất tuyệt.”
Tang Diên nheo mắt, nụ cười trên môi anh ta mang theo vẻ phong lưu chết người.
“Nhìn xem, hoa khôi hộ nghèo của Thịnh Hoa chúng ta khi bị ép vào góc tường, trông lại càng… phong tình hơn thường lệ.”
Sắc mặt Thẩm Gia Dực lạnh thêm vài phần, anh ta buông cổ tay Hạ Tiểu Du ra, động tác dứt khoát như muốn rũ bỏ một thứ gì đó bẩn thỉu.
Ngược lại, Kỷ Tầm Chu vẫn siết chặt lấy vai cô, ánh mắt găm thẳng vào Tang Diên đầy vẻ đề phòng.
“Tang Diên, cậu rảnh rỗi quá rồi đấy.”
Kỷ Tầm Chu gằn giọng.
Hạ Tiểu Du như sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Cô vội vã lùi lại, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy gấu áo đồng phục đã hơi nhăn nhúm.
Làn da nơi cổ tay cô hiện lên những dấu tay đỏ ửng do Kỷ Tầm Chu siết quá mạnh, trông vừa đáng thương vừa đầy ám muội.
“…Giao chiếc máy ảnh đó ra đây đi.”
Cô thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng sự khẩn cầu đến xót xa.
“Làm ơn… nếu để người khác thấy, em sẽ bị đuổi học mất.”
Tang Diên không những không trả, trái lại còn đưa máy ảnh ra xa, nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh ta lướt từ đôi mắt hạnh đẫm nước xuống bờ môi mọng đang run rẩy, rồi dừng lại ở dáng người phập phồng dồn dập sau lớp áo sơ mi cài kín cổ của cô.
Sự thanh thuần và dục vọng hòa quyện vào nhau trên người cô gái này, quả thực là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho một kẻ thích diễn kịch như anh ta.
“Xóa đi thì phí lắm.”
Tang Diên cười thấp, giọng nói trầm bổng đầy mê hoặc.
“Nhưng nếu em ngoan ngoãn một chút, tôi có thể cân nhắc việc giữ bí mật này cho riêng chúng ta.”
Thẩm Gia Dực ngồi lại xuống ghế hội trưởng, chiếc kính gọng vàng che khuất tia tối tăm trong đáy mắt.
Anh ta không ngăn cản Tang Diên. Đối với anh ta, sự nhục nhã của Hạ Tiểu Du lúc này chỉ là một công cụ để bẻ gãy cái tôi cứng cỏi của cô.
“Em… em phải làm gì?”
Hạ Tiểu Du cúi đầu, mái tóc đen dài rủ xuống che đi gương mặt, để lộ cần cổ trắng ngần mong manh như một cánh hoa sắp rụng.
Trong lúc ba người đàn ông đang bao vây lấy cô như những thợ săn thưởng thức con mồi, thì ở lối hành lang vắng lặng phía ngoài, một bóng dáng khác đã đứng đó từ bao giờ.
Bùi Dư An đứng tựa lưng vào tường, trên tay cầm cuốn sổ phác thảo đã sờn gáy.
Anh ta nghe thấy tất cả, nhưng đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết vẫn không hề dao động. Anh ta ghét sinh viên nghèo, ghét cái cách họ dùng sự đáng thương để bám víu vào quyền quý.
Trong mắt anh ta, Hạ Tiểu Du chẳng khác gì một bức tranh lỗi thời, dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một sự tồn tại thấp kém.
Tuy nhiên, đôi bàn tay thiên tài của anh ta lại vô thức siết chặt cây bút chì. Một ý tưởng điên rồ hiện lên: Anh ta muốn vẽ cô, không phải vẻ thanh thuần giả tạo kia, mà là vẻ mặt tuyệt vọng khi bị dẫm nát dưới chân giới thượng lưu.
“Lát nữa đến phòng kịch tìm tôi.”
Tang Diên ghé sát tai Tiểu Du, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai trắng hồng của cô, giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy.
“Đừng để tôi phải chờ lâu.”
Anh ta quay người bước đi, để lại một bầu không khí hỗn loạn.
Kỷ Tầm Chu hừ lạnh một tiếng, buông vai cô ra rồi cũng bỏ đi với vẻ bực dọc. Trong văn phòng chỉ còn lại Thẩm Gia Dực và Hạ Tiểu Du.
“Nhặt đống giấy đó lên, rồi biến khỏi mắt tôi.”
Thẩm Gia Dực lạnh lùng ra lệnh, không thèm nhìn cô lấy một lần.
Hạ Tiểu Du im lặng nhặt từng tờ giấy. Khi bước ra khỏi cửa, cô vẫn là cô nữ sinh nghèo khổ, nhút nhát và đầy tổn thương.
Nhưng khi bước vào góc khuất của cầu thang, nơi ánh sáng không thể chạm tới, cô chậm rãi lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên mặt.
Gương mặt cô đanh lại, đôi mắt hạnh không còn một chút hơi ấm nào.
Bùi Dư An ghét sinh viên nghèo? Tang Diên muốn dùng ảnh để uy hiếp? Kỷ Tầm Chu muốn dùng tiền để mua đứt? Còn Thẩm Gia Dực… anh ta muốn tôi phục tùng như một nô lệ?
Cô khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa sự hiểm độc đến rợn người.
“Cứ chờ xem, các người sẽ sớm nhận ra, ai mới là kẻ bị tống vào phòng thẩm vấn.”