Cánh cửa gỗ sồi nặng nề của văn phòng Hội sinh viên rung lên bần bật sau cú đá của Kỷ Tầm Chu. Tiếng động chát chúa phá tan bầu không khí đặc quánh sự ám muội giữa Thẩm Gia Dực và Hạ Tiểu Du.
Hạ Tiểu Du như một con thỏ nhỏ giật mình, cô vội vã lùi lại một bước, bàn tay nhỏ bé run rẩy bám lấy cạnh bàn làm việc.
Sự hốt hoảng trên khuôn mặt cô chân thật đến mức khiến người ta mủi lòng, nhưng sâu trong đôi mắt hạnh vẫn là sự tĩnh lặng tột cùng.
Cô đang quan sát.
Kỷ Tầm Chu bước vào, mang theo mùi mồ hôi nam tính nồng đậm từ sàn tập quyền anh. Anh ta không nhìn Thẩm Gia Dực, ánh mắt hoang dại dán chặt vào Hạ Tiểu Du — lúc này vẫn đang quỳ trên sàn nhà để thu dọn những tờ giấy vương vãi.
“Hội trưởng Thẩm, không ngờ anh lại làm việc tận tâm với sinh viên hộ nghèo đến mức đóng kín cửa thế này.”
Kỷ Tầm Chu nhếch môi, nụ cười đầy vẻ mỉa mai.
Thẩm Gia Dực chậm rãi thu tay về, chiếc kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Anh ta lấy một chiếc khăn tay trắng tinh từ túi áo, thong thả lau đi vệt mực vô tình dính trên ngón tay. Hành động ấy tao nhã nhưng đầy sự khinh miệt.
“Kỷ thiếu gia có vẻ chưa học được cách gõ cửa trước khi vào.”
Giọng Thẩm Gia Dực vẫn điềm tĩnh.
“Tôi đang xử lý vấn đề học bổng. Cậu đến đây có việc gì?”
“Việc gì à?”
Kỷ Tầm Chu tiến lại gần, đôi giày thể thao dừng lại ngay sát những ngón tay đang run rẩy của Hạ Tiểu Du.
Anh ta đột ngột cúi người, bàn tay quấn băng trắng thô bạo túm lấy cánh tay cô, nhấc bổng cô đứng dậy như nhấc một con búp bê vải.
“.. Kỷ thiếu gia…”
Hạ Tiểu Du khẽ rên rỉ, gương mặt trắng bệch, đôi mắt hạnh ngước nhìn anh ta với vẻ sợ hãi tột độ.
Cánh tay cô mỏng manh, trắng ngần đối lập hoàn toàn với lớp băng gạc xù xì trên tay anh ta.
Kỷ Tầm Chu cảm nhận được nhịp mạch đập loạn xạ nơi cổ tay cô. Anh ta nhìn lướt qua lớp áo sơ mi đồng phục đang phập phồng theo nhịp thở dồn dập, che giấu dáng người đầy khêu gợi.
Trong mắt anh ta lúc này, cô không phải là người, mà là một món đồ chơi thú vị trong cuộc cá cược giữa mấy anh em.
“Sợ cái gì? Tôi cũng đâu có ăn thịt em.”
Kỷ Tầm Chu cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai cô, giọng nói khàn đặc:
“Thay vì cầu xin tên mặt lạnh này, sao em không thử lấy lòng tôi? Tiền học bổng của em, với tôi chỉ là vài ván đấu.”
“Kỷ thiếu gia, xin hãy tự trọng… tôi chỉ muốn nộp báo cáo.”
Hạ Tiểu Du thì thầm, giọng nói mang theo sự kiên cường giả tạo của một “đóa hoa sen trắng” thanh cao. Cô cố gắng rút tay lại nhưng không thể.
Thẩm Gia Dực đặt mạnh chiếc bút máy xuống bàn. Anh ta không ghen, nhưng sự xuất hiện của Kỷ Tầm Chu khiến anh ta cảm thấy quyền kiểm soát của mình bị xâm phạm.
“Kỷ Tầm Chu, buông tay ra. Cô ấy là sinh viên dưới quyền tôi quản lý.”
“Người của anh?”
Kỷ Tầm Chu cười lạnh, không những không buông mà còn kéo Tiểu Du về phía mình hơn một chút, cố ý để bờ vai cô chạm vào lồng ngực mình.
“Đừng quên chúng ta đã cá cái gì. Ai tiếp cận cô ta trước, người đó có quyền chơi trước.”
Hạ Tiểu Du bị kẹt giữa hai người đàn ông cao lớn, như một chiếc lá mỏng manh bị kẹp giữa hai tảng đá. Cô khẽ thút thít, đôi vai run rẩy kịch liệt, nhưng dưới mái tóc dài che khuất, ánh mắt cô lại tĩnh lặng như mặt hồ chết.
Bọn họ tranh giành cô như tranh giành một chiến lợi phẩm, một trò giải trí để giết thời gian trong những ngày nhàm chán ở Thịnh Hoa.
Đúng lúc này, từ phía cửa sổ, một giọng cười lười biếng, phong lưu vang lên:
“Chà, hai người định chia đôi cô bé này ra sao? Đừng làm hỏng món đồ chơi của tôi chứ.”
Tang Diên đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, trên tay là chiếc máy ảnh đời mới, ống kính nhắm thẳng vào gương mặt đẫm lệ của Hạ Tiểu Du.
Hạ Tiểu Du quay mặt đi, vẻ mặt nhục nhã đến cực điểm.
Cô biết, mạng lưới đã phủ xuống. Cả ba kẻ này đều nghĩ họ đang cầm dây thừng, nhưng thực tế, họ chỉ là những quân cờ đang bước vào một thế trận mà cô là người duy nhất nhìn thấy đích đến.
“Hội trưởng, Kỷ thiếu gia… xin hai người buông em ra…”
Cô nức nở, tiếng khóc nhỏ bé vang vọng trong căn phòng kín, cố gắng khơi dậy bản năng chinh phục tàn nhẫn của đám thợ săn.