Nói xong, Yến Thập Tứ thò tay vào ngực áo, lấy ra một túi tiền vải thô ném rầm một cái lên quầy. Túi tiền chạm vào mặt gỗ phát ra tiếng va chạm của hàng trăm đồng xu.
“Năm trăm văn, không thiếu một xu. Bà chủ cứ đếm thoải mái!” Hắn hất cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Khương Mạn liếc nhìn Yến Thập Tứ một cái, kéo túi tiền về phía mình, thong thả mở dây rút. Nàng úp ngược túi, đổ hết đống tiền đồng ra mặt quầy.
Đối với Khương Mạn, tiền qua tay nàng phải rõ ràng rành rành. Nàng đưa những ngón tay thon dài lướt nhanh qua đống đồng xu, chia thành từng cọc mười đồng.
Tốc độ đếm tiền của nàng nhanh đến mức Yến Thập Tứ và Lôi Tung đứng gần đó cũng phải lóa mắt.
Ngồi ở bàn góc, Lôi Tung híp mắt nhìn Yến Thập Tứ. Một tên tướng quân triều đình và một tên thủ lĩnh băng cướp đụng mặt nhau trong cùng một không gian chật hẹp, sát khí lập tức lan tỏa. Tay Lôi Tung vô thức đặt lên chuôi loan đao, nhưng hắn chưa rút đao ra vội, chỉ lẳng lặng quan sát cách Khương Mạn xử lý tình huống.
Khương Mạn đếm đến cọc thứ ba mươi thì đột nhiên khựng lại. Ngón tay nàng miết nhẹ lên bề mặt ba đồng xu lẫn trong đống tiền. Cảm giác mỏng manh, nhẹ bẫng và viền xu gồ ghề tố cáo bản chất của chúng.
Ở quan ải này, tiền đồng đúc thiếu cân hoặc pha tạp chất lưu thông rất nhiều, nhưng chưa kẻ nào qua mắt được nàng.
Khương Mạn nhặt ba đồng tiền kém chất lượng đó lên, nắm gọn trong lòng bàn tay. Sắc mặt nàng lập tức thay đổi, nụ cười phong tình ban nãy biến mất tăm, thay vào đó là sự lạnh lùng của một kẻ kinh doanh không bao giờ chấp nhận chịu thiệt.
Nàng dùng sức, vung tay ném thẳng ba đồng xu đó vào ngực Yến Thập Tứ.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Ba đồng tiền đập mạnh vào vạt áo dạ hành màu chàm của hắn rồi rơi loảng xoảng xuống đất.
Yến Thập Tứ lùi lại nửa bước, vuốt vuốt ngực áo, nhướng mày kinh ngạc: “Bà chủ Khương, nàng làm cái gì vậy? Mưu sát thân phu à?”
“Bớt bỡn cợt đi!” Khương Mạn chống hai tay lên quầy, đôi mắt phượng trừng lên bốc lửa, giọng nói sắc bén như dao kề cổ: “Trại chủ Yến, ngươi dùng ba đồng tiền kém đúc thiếu cân để lừa gạt lão nương sao? Ở khách điếm Mạn Châu này, một đồng là một đồng, kém một ly ta cũng không bán! Cầm ba cái đồng nát này cút ra ngoài đổi thành tiền thật cho ta, nếu không thì đừng hòng húp một giọt nước mì nào!”
Yến Thập Tứ chớp mắt, cúi xuống nhìn ba đồng tiền giả nằm lăn lóc dưới đất. Hắn vốn định trộn vài đồng tiền giả vào để thử mắt Khương Mạn, không ngờ nàng phát hiện ra nhanh như vậy. Hắn gãi mũi cười trừ, hoàn toàn không có vẻ gì là xấu hổ khi bị bắt quả tang ăn gian.
Kẻ dám mắng thẳng mặt Trại chủ băng Độc Lang mà vẫn sống nhăn răng, chắc chỉ có duy nhất vị chưởng quỹ xinh đẹp cay nghiệt trước mắt này.