Đến nội dung chính

Chương 4: Ba đồng tiền kém (2)

admin 552 Chữ Cài Đặt

Lôi Tung không thèm để tâm đến mấy lời nịnh nọt khách sáo của nàng. Hắn đói meo, cầm đũa gắp một miếng thịt cừu lớn nhét vào miệng nhai. Mỡ cừu hòa với gia vị cay nồng kích thích vị giác, tay nghề nấu nướng của Khương Mạn quả thực xuất quỷ nhập thần, chưa từng làm hắn thất vọng.

Đĩa thịt cừu xào nhanh chóng bị hắn ăn sạch bách không còn một cọng hành. Lôi Tung đặt đũa xuống, ngước đôi mắt diều hâu nhìn nàng ra lệnh.

“Ta chưa no. Chưởng quỹ, mang thêm cho ta hai cân thịt bò luộc, thái mỏng, kèm nước chấm tỏi ớt. Giá bao nhiêu?”

Khương Mạn chớp mắt phượng, trong đầu tính toán với tốc độ kinh người: “Hai cân thịt bò tươi ngoài chợ sáng nay giá đã cao, cộng thêm gia vị hầm, công xào nấu… Cho tướng quân giá hữu nghị, hai trăm văn.” Nàng xoay người định bước vào bếp.
Đúng lúc này, trên xà nhà gỗ cao vút của sảnh khách điếm bỗng truyền đến tiếng nhai nhóp nhép. Một bóng người mặc dạ hành phục màu chàm đang nằm vắt vẻo trên thanh xà ngang lớn, một chân vắt lên chân kia rung đùi đắc ý, tay cầm quả táo cắn dở.

Hắn là Yến Thập Tứ, hai mươi tư tuổi, Trại chủ băng cướp Độc Lang khét tiếng vùng sa mạc, đồng thời cũng là kẻ có khinh công đệ nhất quan ải. Vóc dáng hắn thon gọn, dẻo dai, làn da bánh mật rắn rỏi dưới bộ y phục bó sát. Gương mặt tuấn tú toát lên vẻ tà khí ranh mãnh, mái tóc đen buộc cao lệch sang một bên, đôi mắt sáng lanh lợi lúc nào cũng đảo quanh tìm kiếm con mồi. Quanh thắt lưng giắt đầy những con dao găm sắc bén.

Yến Thập Tứ ăn xong quả táo, cố ý nhắm thẳng vào vai A Cửu đang lau bàn bên dưới, phun hột táo ra.
“Bốp!” Hột táo rơi trúng vai A Cửu.

Tiểu nhị mười sáu tuổi giật mình, ngẩng phắt đầu lên la oai oái: “Á! Kẻ nào ném càn? Khách điếm Mạn Châu không phải chỗ để làm loạn đâu nhé!”

Khương Mạn dừng bước, ngước mắt phượng nhìn lên xà nhà. Nàng nhận ra y phục quen thuộc của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạt: “Trại chủ Yến, khách điếm của ta có cửa chính đàng hoàng, chàng đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao cứ thích làm chuột nhắt bò trên trần nhà thế?”

Bị điểm mặt chỉ tên, Yến Thập Tứ không hề ngại ngùng mà phá lên cười. Hắn vươn vai một cái, xoay người thả mình rơi tự do xuống đất. Động tác của hắn nhẹ nhàng như chim én, đáp xuống mặt gỗ mà không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Hắn phủi tay, híp mắt nhìn Khương Mạn đầy cợt nhả.

“Bà chủ Khương nói sai rồi. Ta là cường đạo, đi cửa chính thì mất giá quá.” Yến Thập Tứ bước tới quầy thu ngân, chống tay lên mặt gỗ láng bóng: “Hôm qua ta dẫn huynh đệ làm một vố lớn, kiếm được kha khá. Hôm nay đến đây ăn bát mì ngon của nàng, sẵn tiện trả nợ cũ.”