Lúc này nếu ai còn không nhận ra điểm khác thường nữa thì quả thật là đồ ngốc.
Ba anh em nhà họ Chu hoàn toàn không ngờ tới “yêu tinh” đột ngột xuất hiện trên giường vào đêm trưởng thành của họ lại chính là cùng một người!
Sự thật này khiến họ có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại thì cũng không quá đỗi ngạc nhiên.
Bởi lẽ, việc một cô gái xinh đẹp kỳ lạ cứ đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất không chút dấu vết vốn đã là câu chuyện ly kỳ, hoang đường nhất đời họ rồi.
Qua bao nhiêu năm trôi qua, cô lại một lần nữa xuất hiện, vẫn giữ nguyên dáng vẻ thiếu nữ trẻ trung, trắng nõn như ngày đầu tiên gặp mặt.
Thu An An ngoan ngoãn đứng sang một bên, gặm từng miếng bánh trứng nhỏ để lót bụng.
Ban đầu Chu Hướng Bắc hớn hở tính đưa cho cô chiếc bánh bao thịt to đùng, nhưng Chu Hướng Đông sợ dạ dày cô còn yếu, ăn đồ dầu mỡ vào lại nôn thốc nôn tháo nên đã gạt đi, đổi thành chiếc bánh trứng mềm mại xốp ngọt này.
Thu An An nhai nhai nhai, đôi mày đẹp nhíu chặt lại.
Cái cảm giác ăn no rồi nôn ra, nôn xong đói quá lại phải ráng ăn tiếp thế này thật sự chẳng dễ chịu chút nào.
Nhưng nếu không chịu ăn thì dạ dày cô cào xé, rất khó chịu.
Đợi Thu An An ăn xong chiếc bánh, Chu Hướng Bắc vội vàng rót một ly nước ấm từ phích nước mang theo, chu đáo đưa tận tay cho cô uống sạch.
Chu Hướng Đông: “Ăn xong rồi chúng ta nhanh lên đường thôi, để đám đàn em của dì Phương đuổi kịp chặn đầu xe thì phiền phức lắm.”
Nói rồi, Chu Hướng Đông dứt khoát bế xốc Thu An An lên, để cô ngồi gọn trên đùi mình, còn hắn thì ngồi trên ghế phụ.
Trong khi đó, Chu Hướng Bắc tội nghiệp vô cùng, ánh mắt đáng thương nhìn cô vợ nhỏ nhưng đành ngậm ngùi bị hai người anh “tống” ra sau thùng xe tải ngồi.
Chiếc xe tải vừa rần rần chuyển bánh chưa đầy một phút, bánh xe đã cán thô bạo vào một ổ gà lớn trên đường đá.
Cả người Thu An An lập tức bị xốc nảy cẫng lên.
May mắn thay, ngay eo cô luôn có cánh tay rắn rỏi của Chu Hướng Đông giữ chặt lấy, cô mới không bị hất văng đập đầu vào trần xe.
Thu An An mím chặt đôi môi, cố gắng hết sức đè ép cơn sóng buồn nôn đang dâng tràn trong bụng xuống.
Đúng lúc cô đang nhắm mắt chịu đựng thì ngay trước mắt đột nhiên xuất hiện một quả quýt vàng ươm.
Chu Hướng Đông nói: “Ngửi đi.”
Thu An An như vớ được phao cứu sinh giữa biển khơi, hai tay vội vàng chộp lấy quả quýt áp sát lên mũi.
Cô tựa đầu vào hõm cổ ấm áp, thơm tho mùi xà phòng của Chu Hướng Đông, ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại, tuyệt đối không dám hé mở ra nhìn con đường đất đá gập ghềnh phía trước nữa.