Thu An An không ngờ nổi mình lại bị say xe nặng đến thế.
Trước kia ở thời hiện đại, cô đi xe bus cả ngày trời cũng chẳng sao cả.
Ấy thế mà con đường đất đá ổ gà xốc nảy dữ dội này lại khiến dạ dày cô cuộn trào kịch liệt, đĩa cơm vừa nuốt trôi trong tiệm cơm quốc doanh cứ đòi trào ngược ra ngoài cổ họng.
Thu An An mệt mỏi dựa hẳn vào lồng ngực Chu Hướng Đông, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn một chút máu.
Chiếc xe tải lớn ngoặt một cú gắt vào một góc đường vắng vẻ.
Ngay bên lề, Chu Hướng Bắc đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Vừa thấy chiếc xe vận tải quen thuộc trôi tới, tên ngốc to xác đã hớn hở xông ra, giơ tay hô to: “Anh cả! Anh hai! Vợ em đâu? Vợ yêu của em đâu rồi?”
Tên ngốc to con cật lực kéo tung cửa xe bên ghế phụ ra.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của Thu An An, hắn vội vàng la lên: “Vợ yêu! Em làm sao thế? Em khó chịu ở đâu à?”
Đường gân xanh trên trán Chu Hướng Đông giật giật liên hồi.
Hắn đưa bàn tay to lớn đẩy cái mặt đang cố sáp lại gần của Chu Hướng Bắc ra một bên, gằn giọng cảnh cáo: “Đừng có mà gọi lung tung! Đây là vợ anh.”
Chu Hướng Đông cẩn thận bế Thu An An xuống xe.
Thu An An vừa đặt chân chạm đất đã không thể chịu đựng thêm được nữa, vội vàng lao tới ôm lấy gốc cây ven đường mà nôn thốc nôn tháo.
Nôn xong một trận đến xây xẩm mặt mày, một ống trúc đựng nước mát lập tức được đưa tới trước mặt cô.
Thu An An súc miệng vài lần cho sạch sẽ rồi mới mệt mỏi ngẩng đầu lên. Lúc này, cô mới thực sự có thời gian để quan sát kỹ càng ba người đàn ông trước mặt.
Một người là Chu Hướng Bắc, gã trai tơ ngốc nghếch đêm qua vừa mới cùng cô ân ái mặn nồng. Tuy dáng hiện tại trông trưởng thành hơn trong mơ một chút nhưng cô vẫn lập tức nhận ra ngay.
Thu An An dời ánh mắt sang nhìn người đàn ông vừa cứu mình ở tiệm cơm.
Mất một lúc lâu nghiền ngẫm, cô mới bàng hoàng nhớ ra hắn chính là người chồng trong giấc mơ đầu tiên của cô!
Không phải Thu An An đãng trí đến mức mới cách một tuần đã quên sạch giấc mộng xuân đầu tiên.
Mà là lần đầu gặp trong mơ, trông hắn còn rất non trẻ, chỉ tầm 18-19 tuổi, lúc đó phòng lại tối om om, ngoài chút ánh trăng tàn thì chẳng có lấy một ngọn nến.
Giờ đây đứng trước mặt cô, hắn trưởng thành, chững chạc như người đàn ông 25 tuổi, vóc dáng cao lớn như thể vừa ăn bột nở phổng phao lên, khiến Thu An An nhất thời không tài nào nhận ra nổi.