Đến nội dung chính

Chương 34.1

admin 630 Chữ Cài Đặt

Bên ngoài mặt trời chói chang, Thu An An phải chớp mắt liên tục vài lần mới thích ứng nổi với ánh sáng gắt gỏng ấy.

Qua khe hở vách gỗ, cô nhìn thấy cách đó không xa có hai người đàn ông tay lăm lăm gậy gỗ đang đứng gác.

Nội tâm Thu An An thấp thỏm không yên, lòng cào xé muốn nhanh chóng bỏ chạy khỏi cái hang ổ quỷ quái này.

Thế nhưng, với cái đầu óc chẳng mấy thông minh của cô, nghĩ nát óc cũng chẳng tài nào nảy ra được một kế hoạch vượt ngục khả thi nào.

“Ranh con! Mày nhìn cái gì!”

Bỗng nhiên, tóc Thu An An bị một lực đạo thô bạo túm giật ngược ra sau.

Giọng mắng chửi chua ngoa của mụ già ban nãy vang lên ngay sát bên tai.

Mụ ta giơ bàn tay chai sạn định giáng một cái tát nảy lửa vào mặt cô, nhưng rồi khựng lại. Gương mặt trắng nõn này còn phải để đem đi “xem mắt” bán lấy tiền, tát sưng lên thì mất giá!
Mụ nghiến răng, chuyển hướng dồn hết sức đấm thô bạo vào lưng và véo mạnh vào những nơi người ngoài không nhìn thấy được: “Thích hóng hớt này! Thích nhìn lén này! Cho mày chừa cái tội táy máy!”

Thu An An không dám phản kháng. Từ nhỏ sống trong cảnh thiếu thốn và bị bắt nạt, cô đã sớm ghi khắc một bài học, phản kháng chỉ đổi lại những trận đòn roi dữ dội và tàn nhẫn hơn mà thôi.

Thu An An mím chặt môi, đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, thuần thục thu gọn người lại thành một khối nhỏ dán chặt vào góc tường chịu trận.

Đợi mụ già trút giận xong chửi rủa bỏ đi, toàn thân Thu An An đau nhức run rẩy. Trên hai cánh tay và sau lưng cô nổi lên những vết véo bầm tím xanh loang lổ, đau nhức vô cùng.

Cánh cửa gỗ vừa khép lại, bên tai cô đột nhiên vang lên những tiếng khúc khích nho nhỏ, tiếng động đầu tiên cất lên trong căn phòng tăm tối này kể từ khi cô tỉnh dậy.
Thu An An ngước mắt nhìn sang, ba cô gái co ro trong góc tường đang cong mắt cười nhạo nhìn cô.

Trong ánh mắt họ tỏa ra thứ niềm vui méo mó đến lạnh người. Trông có vẻ như họ rất vui nhìn thấy cảnh cô bị đánh.

Trước khi hất cẳng bước ra ngoài, mụ già còn tiện tay quăng một cục đồ ăn đen ngòm, cứng ngắc to bằng hai ngón tay xuống nền đất bụi bặm ngay trước mặt Thu An An.

Thu An An ngơ ngác còn chưa kịp xem cái khối đen thui đó là lương khô hay bánh ngô, thì ba cô gái ban nãy còn cười, vừa thấy thứ này đã vội vã lao xồ tới như những con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày.

Bọn họ đè gập lên nhau, giành giật chí mạn đến mức móng tay cào cấu chảy cả máu, rồi nhanh như giật lấy được cục đen đó nhét tọt vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị người khác móc ra bỏ vào miệng, ngấu nghiến như sợ người khác cướp mất.
Thấy cảnh tượng hỗn loạn và điên dọa ấy, Thu An An không thấy sợ lắm. Hồi nhỏ ở cô nhi viện, cô thường xuyên thấy cảnh này.

Thu An An chỉ bị giật mình thôi, dù gì người lớn vật lộn vẫn đáng sợ hơn con nít tranh giành nhiều.

Có kinh nghiệm lâu năm, không muốn bị vạ lây thì phải chạy nhanh.

Cô vội vàng thu chân rụt người sâu hơn vào đống cỏ khô ban đầu.