Thu An An tỉnh dậy với cơn đau như búa bổ lăn lộn sau gáy.
Đầu óc cô còn đang ong ong thì bên tai đã văng vẳng truyền đến tiếng nói chuyện thì thầm rỉ rả của hai người phụ nữ.
“Mẹ kiếp, đúng là nhặt được hũ vàng rồi! Con nhỏ này da thịt trắng nõn, mịn màng hệt như mấy cô sinh viên trên thành phố ấy.”
“Chứ còn gì nữa! Nhìn cái tướng tá mập mạp đầy đặn thế này là biết nhà có điều kiện, thường xuyên được ăn no mặc ấm rồi.”
“Hông to mông nở, nhìn phát biết ngay cái tướng dễ sinh con trai! Lần này phải hét giá lễ hỏi thật lớn vào mới xứng.”
“Mà này, nhìn bộ quần áo nó đang mặc xem! Vải vóc gì mà sờ mịn mát rượi, may vá lại đẹp thế không biết. Cởi ngay ra đem lên thị trấn bán chui chắc chắn cũng kiếm được bộn tiền đấy!”
“Cởi giày nữa, nhìn là biết hàng xịn.”
Còn thấy không đủ: “Người thành phố gì mà không có đeo đồng hồ, nếu đeo thì hôm nay chúng ta lời to rồi.”
Thu An An giật mình mở bừng mắt ra.
Đập vào mắt cô lúc này là hai bà dì dáng người gầy giuộc, gò má hóp sâu, nhưng ánh mắt lại sáng quắc lên đầy tham lam, soi moi cô chẳng khác nào đang xem một món hàng hóa ngoài chợ.
Không đợi Thu An An kịp nhìn không gian xung quanh, hai bàn tay thô ráp, chai sạn như vỏ cây của bọn họ đã lao tới, thô bạo đè chặt lấy hai vai và tay cô.
Một mụ bắt đầu giật mạnh cúc áo, mụ còn lại xô tới tính lột luôn chiếc quần của cô ra!
“Bỏ ra! Mấy người làm gì vậy? Buông tôi ra!” Thu An An hoảng hốt kêu lên, dùng hết sức bình sinh vung vẩy hai tay, co chân đạp loạn xạ để kháng cự.
Thế nhưng, cô vốn dĩ lực tay không lớn, lại vừa bị đánh ngất xong nên đầu óc vẫn còn choáng váng, chút sức lực nhỏ bé ấy làm sao dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của hai người đàn bà chuyên làm việc đồng ruộng được chứ?
Càng phán kháng, cô càng buồn nôn, trước mắt xuất hiện bóng chòng.
“Ngoan ngoãn nằm yên đó cho bà! Càng giãy giụa chỉ càng ăn đòn thôi con ranh!” Mụ già có gương mặt khắc nghiệt hừ lạnh, dồn hết trọng lượng cơ thể đè đè chặt lấy hai chân Thu An An, tay còn lại tiếp tục thô bạo túm lấy vạt áo cô giật mạnh…
Thu An An hai mắt ngấn nước, dù cô ngốc, nhưng từ nhỏ luôn được dạy không thể để người khác tùy tiện cởi đồ của mình, như vậy là sai, là không đúng.
Nhưng lúc này cô chẳng khác nào một món hàng, bị đè trên đóng rơm khô, quần áo bị kéo ra, chỉ có thể ôm lấy cơ thể của mình, vùi sâu vào đóng rơm khô.