[Các loại thịt ký chủ mua không đủ đa dạng, mấy cục thịt dê, vài cục thịt heo thì sao đủ!]
Được hệ thống dỗ dành, tâm trạng Thu An An phấn chấn trở lại. Cô lau khô vệt nước mắt cuối cùng rồi nhanh nhẹn đi ăn cơm chiều.
Ăn com xong, cô nhìn thời gian, đi tới nơi làm thêm thứ ba trong ngày, đó là một tiệm bánh ngọt.
Hôm nay vốn không phải ca trực của cô, nhưng Thu An An vẫn đến để xin nghỉ việc luôn một thể.
Cô vừa mới tới cửa tiệm thì đã thấy một chiếc xe tải chở hàng đang đậu sẵn bên lề để dỡ đồ xuống.
Một cô nhân viên nhuộm tóc màu hạt dẻ vừa nhìn thấy Thu An An liền như vớ được cọc chèo, vội vã vẫy tay gọi lớn: “An An ơi! May quá em tới rồi, giúp chị dọn đống hàng này vào kho với, chị đang đau bụng quá phải đi vệ sinh gấp!”
Nói rồi, chưa kịp để Thu An An trả lời, cô ta đã co giò chạy biến vào trong.
Thu An An ngơ ngác nhìn vào thùng xe, bên trong là những thùng củ mì lớn, bên ngoài vẫn còn nguyên lớp vỏ thô ráp dính đầy bùn đất đen ngòm, mỗi túi phải nặng tầm 10 ký, một thùng 10 túi.
Thu An An cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô tiến tới xắn tay áo, hai tay ra sức ôm chặt lấy một túi bê vào trong.
Sức lực của cô không lớn, không thể một phát kéo nổi cả thùng hàng to, thế nên cô chỉ có thể dùng cách thủ công là chạy ra chạy vào, khuân từng túi một.
Đến khi Thu An An đổ mồ hôi hột, tự mình dọn xong xuôi hết thảy năm thùng củ mì nặng thì cô nhân viên tóc hạt dẻ mới khoan khoái từ nhà vệ sinh bước ra.
Gương mặt nhỏ của Thu An An lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, hai má đỏ bừng vì mệt, cô nhìn đối phương cười nói: “Chị ơi, em dọn xong hết rồi nhé.”
Cô nhân viên tóc hạt dẻ đưa mắt nhìn lướt qua đôi bàn tay và tà áo dính đầy bùn đất nhem nhuốc của Thu An An, trong mắt lóe lên một tia ghét bỏ rồi vô thức lùi lại phía sau một bước để tránh né.
Tuy vậy, trên miệng cô ta vẫn ra vẻ có lệ khen ngợi: “Ui, An An giỏi quá đi mất, đúng là cứu tinh của chị. Không có em giúp thì chị cũng chẳng biết phải làm sao nữa.”
Thu An An nghe vậy thì chỉ cười khờ, không một chút để tâm.
Hệ thống ở trong đầu cô thì đã tức đến mức xù hết cả lông lên.
Nó điên tiết mắng mỏ: [Cái đồ ký chủ ngốc nghếch này! Cô bị người ta lợi dụng chành bành ra đó mà vẫn còn cười được à? Cô ta rõ ràng là lười biếng, thấy đồ dơ bẩn nặng nhọc nên mới viện cớ bắt cô làm thay đó, ngốc vừa thôi chứ!]
Thu An An nhỏ giọng đáp: “Chị ấy là em gái của anh chủ tiệm bánh mà.”