Đến nội dung chính

Chương 1

admin 725 Chữ Cài Đặt

Tiếng hít thở dồn dập đan xen, mang theo từng luồng ái muội dây dưa với nhau.

Bốn bức tường quét vôi trắng phẳng lấp lóa dưới ánh trăng mờ tỏ chiếu qua khung cửa sổ bằng gỗ hẹp.

Trong phòng không có đồ đạc cầu kỳ, chỉ vỏn vẹn một chiếc tủ gỗ đơn sơ xếp gọn gàng gối chăn và chiếc giường gỗ chắc chắn. Đệm giường tuy đơn giản nhưng được trải ga phẳng tắp, tỏa ra mùi xà phòng thanh mát hòa lẫn hương nắng ấm.

Thu An An bị đè chặt trên chiếc đệm bông.

Ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống, làm hiện rõ khuôn mặt góc cạnh, cương nghị cùng ánh mắt thẫm tối đầy khát khao của người đàn ông cao lớn đang ôm trọn lấy cô.

Vòng eo mềm mại của cô tiếp xúc trực tiếp với lòng bàn tay thô ráp của hắn.

Tầng kén chai sạn do nhiều năm cầm súng lướt nhẹ qua làn da non mịn của thiếu nữ, mỗi lần ma sát đều để lại từng luồng tê dại khiến toàn thân cô run lên nhè nhẹ.
Đôi môi của Thu An An lúc này đã sưng đỏ, run rẩy và căng mọng.

Nó bất lực tưởng chừng như không thể chịu nổi bất kỳ sự đụng chạm nhẹ nào nữa, nhưng dáng vẻ ấy lại càng mê người, tựa như một lời mời gọi vô hình khiến người ta chỉ muốn hung hăng khi dễ hơn.

Bàn tay to sau eo cô từ từ đưa lên cao, lướt qua sống lưng rồi chạm vào chiếc khóa áo.

“Cạch” một tiếng rất nhẹ vang lên trong phòng.

Gương mặt Thu An An lập tức đỏ bừng như sắp giọt ra máu.

Cô cuống cuồng giơ hai tay định che lại trước ngực, nhưng cả người đã bị một cánh tay rắn rỏi, tràn đầy lực lượng nâng bổng lên, bắt cô ngồi trọn trên đùi hắn.

Thu An An cảm nhận rõ rệt nhiệt độ nóng rực tỏa ra qua lớp vải quần của người đối diện, cảm giác thẹn thùng nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân.
Sao lại có người có thể ăn mặc quần áo chỉnh tề mà lại đi làm loại chuyện này cơ chứ?

Hắn vẫn mặc bộ quân trang thẳng thớm, chiếc huân chương danh dự trên ngực áo lấp lánh phản chiếu ánh trăng.

Mỗi lần người hắn nhích lại gần, kim loại lành lạnh từ huân chương va chạm vào làn da cô khiến Thu An An cảm thấy từng nhịp nhói nhẹ.

Trên người cô lúc này chỉ còn sót lại chiếc áo thun mỏng, điều đó càng khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, không dám đối diện với chiến công ngay trước mắt.

Sao hắn lại có thể khi dễ cô đến mức này chứ…

Cặp đùi trơn bóng của cô bị bàn tay niết ra từng vệt đỏ ửng. Hai đầu gối bị bắt tách rộng ra, ép cô phải ngồi quỳ hai bên hông hắn. Đôi tay nhỏ cũng không được phép che chắn phía trước nữa, mà bị hắn cường thế nắm lấy, vòng qua bờ vai rộng lớn của đối phương.
Cả thân hình của Thu An An gần như treo lơ lửng trên không trung, và điểm tựa duy nhất giữ cô lại lúc này chính là cánh tay vững chãi đang siết chặt lấy eo cô.

Thu An An uất ức nhìn người đàn ông trước mặt vẫn áo mũ chỉnh tề, rồi lại nhìn xuống chiếc áo thun duy nhất trên người mình cũng sắp sửa bị hắn cởi bỏ.

Cô dồn hết sức lực nhỏ bé, ngón tay nắm chặt lấy góc áo không chịu buông. Người này thật sự là quá mức lưu manh, quá khi dễ cô rồi!

Rõ ràng đây là giấc mơ của cô, sao hắn có thể ức hiếp cô như vậy chứ!

Thấy giọt nước mắt lăn dài trên má cô gái nhỏ, người đàn ông dừng lại đôi chút.

Hắn cúi đầu, dịu dàng hôn đi vệt nước mắt nóng hổi ấy, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều cùng khát khao sâu thẳm.

Hắn kề sát tai cô, dùng giọng nói trầm thấp, khàn đục đầy dụ dỗ: “Ngoan… buông tay ra nào. Ngày mai anh đưa em đi đăng ký kết quân hôn, được không? Bảo bối…”