Muội muội của mình đã chịu thiệt thòi nên Miêu Hưng nghĩ, nếu như Thanh ca nhi thành thân, tốt nhất vẫn là gả về thôn Thạch Cừ, đều là người biết rõ gốc rễ, lại là thân thích, không thể lại gặp phải người như Thẩm Chí Cao nữa.
Cho dù lỡ có biến cố gì thì cũng là người cùng thôn, ngay dưới mí mắt, lúc ấy muốn trị thế nào mà chẳng được.
Thật ra từ lúc ở trong sân nhà họ Thẩm, Miêu Hưng Miêu Vượng có chuyện gì cũng đều hỏi Thẩm Thanh, hai mẹ con này rõ ràng là Thẩm Thanh đang nắm quyền quyết định. Chỉ là dù cậu có chủ ý đến đâu đi nữa, cũng không có chuyện hỏi thẳng ý kiến của tiểu ca nhi về hôn sự của mình, vẫn phải theo cái gọi là lệnh của cha mẹ!
Ai ngờ Miêu thị theo bản năng vẫn nhìn sang Thẩm Thanh. Miêu Hưng lập tức có chút không vui: “Nhìn nó làm gì, nó còn có thể tự mình làm chủ à?”
Ở nhà họ Thẩm bị mắng nhiều thành ra gần như phản xạ có điều kiện, giọng nói của đại ca hơi lộ ra chút bất mãn, lập tức khiến Miêu thị co rúm vai lại, đầu cũng cúi thấp xuống.
Thấy vậy, lại khiến Miêu Hưng đau lòng: Đại muội của ông trước kia lúc còn làm con gái ở nhà mẹ đẻ, tuy tính tình có phần nhu mì nhưng không phải loại người không có chút chủ kiến nào như thế này. Không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực ở nhà họ Thẩm mới bị dọa thành ra thế này.
Ngay cả Liên nhị thẩm nhìn phản ứng của Miêu thị, vội vàng hòa giải: “Cũng tại nhà họ Thẩm tạo nghiệp, cuối năm nay Thanh ca nhi đã mười chín rồi mà vẫn chưa định được mối nào, làm lỡ dở đứa nhỏ.”
Bà nói cũng là lời trong lòng mình. Cái thời buổi này nam nhiều nữ ít, cộng thêm nhà giàu tam thê tứ thiếp, kẻ hầu người hạ, ở thôn quê chỉ thấy đàn ông ế vợ không lập được gia đình, chứ không có cô nương và ca nhi nào không gả được.
Ngoại hình của Thanh ca nhi tuy kém một chút, không gả được vào nhà giàu sang, chẳng lẽ không gả được vào nhà kém hơn sao? Trong thôn không ai dám cưới, chẳng lẽ không thể gả sang thôn khác sao?
Nói cho cùng là không để trong lòng!
“Ta thấy cái nhà họ Thẩm đó là thấy Thanh ca nhi làm được việc, muốn giữ Thanh ca nhi ở nhà làm trâu làm ngựa cho bọn họ đấy.” Miêu Vượng nhìn thấu đáo hơn, tức giận nói: “Giữ ca nhi đến gần hai mươi tuổi, nhà tử tế nào làm ra được chuyện này? Chẳng trách bây giờ tằng tịu với quả phụ, cả nhà không phải thứ tốt đẹp gì!”
Miêu thị nghe đệ đệ nhắc đến Lý quả phụ, trong lòng vẫn có chút không tự nhiên. Ngược lại Thẩm Thanh lại rất thản nhiên: “Bây giờ nhìn lại, con chưa thành thân lại là chuyện tốt.” Nếu như cậu gả đi rồi Thẩm Chí Cao mới làm ầm ĩ đòi bỏ vợ, thì làm sao đưa Miêu thị ra ngoài sống riêng được? Giúp đỡ cũng phải nhìn sắc mặt nhà chồng.
Là một tiểu ca nhi, Thẩm Thanh không phải không có mơ mộng đối với chuyện thành thân, nhắc tới cũng sẽ hơi đỏ mặt. Nhất là lúc cậu mười ba mười bốn tuổi, cô nương và ca nhi trong thôn phần lớn cũng bắt đầu tìm mối ở tuổi này, Thẩm Thanh cũng từng tưởng tượng mình sẽ gả vào nhà thế nào, gả cho một người ra sao.
Trong thôn cũng có rất nhiều cặp vợ chồng ân ái, giống như vợ chồng Liên nhị thẩm tình cảm rất tốt, Thẩm Thanh rất ngưỡng mộ không khí gia đình như vậy.
Cậu không nhận được bao nhiêu hơi ấm gia đình và tình yêu thương từ Thẩm Chí Cao và người nhà họ Thẩm thế nên đương nhiên có thêm phần mong đợi đối với việc lập gia đình.
Nhưng cậu lại không có bất kỳ ý tưởng nào về đối tượng mình sẽ thành thân. Cô nương tiểu ca nhi trong thôn bàn tán hán tử nhà nào đẹp trai, hán tử nhà nào oai phong, đỏ mặt thì thầm to nhỏ, Thẩm Thanh hoàn toàn không có cảm giác đó.
Oai phong thì có thể oai phong đến mức nào, đều là bại tướng dưới tay cậu mà thôi…
Vừa nhớ tới dáng vẻ mấy tên kia từng bị đòn dưới tay mình, cầu xin tha thứ, ý định thành thân của Thẩm Thanh cũng giảm đi vài phần, hơn nữa bây giờ càng không phải lúc tốt để bàn chuyện hôn nhân.
Thẩm Thanh biết rất rõ điểm yếu của mình, nuốt miếng bánh ngô cuối cùng xuống mới nói: “Cữu cữu, chuyện này cứ gác lại đã. Nếu con mà gả đi, chắc chắn phải đưa nương con cùng gả qua, phụng dưỡng nương con. Nhà nào bằng lòng như vậy không có nhiều, chi bằng cứ an phận mà tích cóp tiền bạc hai năm nữa đã.”