Phu lang của thợ săn không ngờ Thẩm Thanh và nhà mình còn có một mối duyên nợ như vậy, nghe xong bèn cười nói: “Hán tử nhà ta trước đây từng nói, trong thôn ngoài chàng ấy ra vẫn còn người đặt bẫy trên núi, tay nghề cũng khá lắm, chỉ là không biết là ai, thì ra là ngươi.”
Sau khi thành thân Lưu thợ săn dọn thẳng đến thôn Tiểu Hà, bây giờ đi săn cũng ở trên núi bên phía thôn Tiểu Hà, trên núi có nhiều thú hoang như vậy, cũng không ảnh hưởng gì đến Thẩm Thanh, chỉ cảm thấy bây giờ Thẩm Thanh lại ở nhờ nhà cũ của họ, càng thêm vài phần duyên phận.
Trong lòng y cũng rất khâm phục Thẩm Thanh, Tuy rằng hán tử nhà mình là thợ săn, cũng rất có bản lĩnh nhưng chàng ấy chưa bao giờ dám đi vào núi sâu.
Thẩm Thanh này từ lúc còn bé tí đã dám đi theo cha chồng y vào rừng sâu, gan lớn thật, thảo nào dám dẫn mẹ mình ra ở riêng.
Miêu Đồng sinh ngồi bên cạnh nghe một lúc, cũng lên tiếng: “Ca nhi nhà ngươi gan to thật đấy. Dám một mình vào núi, dám một mình lên huyện bán củi, lại còn dám để nương ngươi hòa ly. Sao ngươi lại nghĩ ra được chủ ý để nương hòa ly rồi đi theo ngươi sống riêng vậy?”
Mấy hán tử đến từ thôn Thạch Cừ đều không vào trong nhà. Nay Miêu thị đã là quả phụ, cộng thêm Thẩm Thanh lại là tiểu ca nhi đang tuổi xuân thì, vào trong nhà thì có chút bất tiện.
Một số người giúp chuyển đồ đạc đến xong thì tự đi tìm họ hàng ở thôn Lan Đường để tán gẫu. Hai thôn ở gần nhau, quanh năm thông gia qua lại, rất nhiều người có tỷ muội, cô dì gả sang bên này, nhân dịp này ghé qua thăm hỏi uống bát nước.
Miêu Đồng sinh không đi. Lúc này người trong thôn đang hăng say hóng hớt nhà họ Thẩm, đi ngồi chơi thế nào cũng bị hỏi đông hỏi tây, ông không thích nói mấy chuyện này. Ông cũng không vào nhà, chỉ ngồi nghỉ ở ngưỡng cửa gian chính. Ông nhìn Thẩm Thanh mà thắc mắc mãi, mười dặm tám thôn xung quanh đây bọn họ chưa từng có tiền lệ như vậy, chuyện chưa từng có bao giờ, không biết sao Thẩm Thanh lại nghĩ ra được chiêu này?
Thẩm Thanh nghĩ ra được chủ ý này thật sự là nhờ được gợi ý từ chuyện của nhà người khác, lúc này Miêu Đồng sinh hỏi, cậu cũng không giấu giếm: “Mùa xuân năm nay, chẳng phải huyện ta mới đổi Huyện thái gia mới sao?”
Mấy người họ đều nhìn cậu, không hiểu chuyện này thì có liên quan gì đến vị Huyện thái gia mới tới.
Mấy hôm trước Thẩm Thanh gánh củi lén lên huyện bán. Thẩm Chí Cao ở nhà đã làm ầm ĩ đòi bỏ vợ suốt mấy ngày nay.
Ban đầu Thẩm lão hán và Thẩm lão nương cũng không đồng ý, tuy bọn họ cũng không ưa gì Miêu thị, nhưng lại càng không thích Lý quả phụ tằng tịu với con trai mình. Đều là người trong một thôn, ai mà chẳng biết ả là một người không an phận?
Hơn nữa trong thôn xưa nay đâu có chuyện hở ra là bỏ vợ, mọi người đều chắp vá tạm bợ mà sống qua ngày, nhà họ Thẩm bọn họ lại cứ khăng khăng đòi bỏ vợ, khó tránh khỏi bị người trong thôn bàn tán.
Nhưng Lý quả phụ đã mang thai, lại khẳng định trong bụng là con trai, Thẩm Chí Cao làm ầm ĩ nhiều lần, Thẩm lão nương cũng dao động. Từ trước đến nay bà ta vẫn thương yêu đứa con cả Thẩm Chí Cao này nhất.
Trong lòng Thẩm Thanh vô cùng hoảng loạn, nhưng cũng không biết mình có thể làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có kiếm thật nhiều tiền, tích cóp thật nhiều tiền. Tục ngữ có câu có tiền mua tiên cũng được, mình nắm tiền trong tay, cuộc sống luôn có thể tốt hơn một chút. Chẳng may nương thật sự bị bỏ… có số tiền này ít nhất cũng sống được một thời gian, không đến nỗi chết đói.
Tâm trạng cậu chán nản, bán củi xong cúi đầu đi về, ngay cổng thành tình cờ gặp một đoàn xe ngựa đi vào, tổng cộng hơn mười chiếc xe lớn chất đầy hàng hóa, để lại những vệt bánh xe sâu trên mặt đất.
Thẩm Thanh nghe thấy bên cạnh có mấy người thư sinh đang bàn tán, nói là đệ ca nhi của Huyện thái gia đã trở mặt với nhà chồng, hòa ly về nhà còn dắt theo cả con cái về cùng. Đoàn xe này chở chính là của hồi môn của đệ ca nhi Huyện thái gia.
Bây giờ Huyện thái gia tung tin ra, nói muốn kén rể cho đệ ca nhi ngay tại nhà, còn kén chọn lắm, thậm chí có Tú tài đến ứng tuyển cũng không vừa mắt.