Đến nội dung chính

Chương 29

admin 850 Chữ Cài Đặt

Miêu thị đang trải giường trong gian phòng phía đông, nghe thấy vậy bèn nói vọng qua cửa sổ: “Thảo nào con hay chạy lên núi, thỉnh thoảng còn lén mang về chút đồ ăn.” Giọng điệu có phần lo lắng.

“Cũng không hẳn chỉ đi đốn củi. Năm ngoái lúc bán lúa vụ thu con mới biết, thì ra bán củi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy.” Thẩm Thanh sờ sờ mũi. Củi ở nông thôn bọn họ không tốn tiền, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nếu không phải biết quá muộn, cộng thêm lúc ở nhà còn phải bận rộn việc đồng áng không dứt ra được thì cũng không đến nỗi chỉ dành dụm được có mấy trăm văn tiền như vậy.

Nghe thì có vẻ là một kế sinh nhai không tồi ,trong thời buổi một lao động khỏe mạnh đi làm thuê việc vặt một tháng mới được một hai trăm văn tiền, một gánh củi đã bán được bốn mươi văn đúng là thu nhập rất cao.
Nhưng Miêu thị vẫn còn lo lắng về điều gì? Sao Miêu Hưng vẫn mím môi thế kia?

Chỉ vì làm tiều phu tuy thu nhập cao nhưng rủi ro cũng cực kỳ cao! Nếu không thì người trong thôn ai cũng đi bán củi hết rồi, ai lại bỏ mặc tiền mà không kiếm chứ. Người nhà nông đều rất cần cù chịu khó, thứ họ không tiếc nhất chính là sức lực!

Đầu tiên là không được chặt cây gần thôn, phải đi vào núi sâu. Bởi vì cây cối quanh thôn đều là tài sản chung của cả thôn, nhà nào nhà nấy dựng nhà, đóng đồ đạc đều lấy từ cánh rừng gần đó.

Nếu thỉnh thoảng chặt ít củi về nhà đun thì thôi, đằng này ngày nào cũng đốn củi mang đi bán lấy tiền, chẳng phải sẽ rất nhanh chặt hết cây cối quanh thôn sao?

Trong lòng những người trong thôn cũng sẽ thấy không công bằng, không vui vẻ: Dựa vào đâu mà chặt cây của cả thôn để kiếm tiền về nhà mình?
Hơn nữa quanh thôn làm gì có bao nhiêu cây, sao chịu nổi ngày nào cũng chặt.

Đi vào núi sâu thì cực khổ rồi, thứ nhất là đường xa, gánh một gánh củi hơn trăm cân đi đường núi xa như vậy, không phải hán tử nào cũng làm được. Thêm nữa, trong rừng sâu thường có thú dữ lui tới, đừng nói gặp phải hổ hay gấu, dù có gặp phải lợn rừng thì e rằng cũng một đi không trở lại. Cộng thêm rừng sâu ít dấu chân người, nếu lỡ trật chân hay bị thương thì có kêu cứu cũng không ai nghe thấy.

Chưa kể đến vấn đề thời tiết. Chặt được một nửa mà gặp mưa to thì sao? Gặp tuyết rơi hay mưa đá thì sao? Trốn cũng không có chỗ mà trốn! Cố chịu đựng rồi nhiễm phong hàn, tiền thuốc thang cũng tốn không ít. Cho nên người trong thôn bọn họ tuy ai cũng lên núi, sống nhờ núi, nhưng đều chỉ hoạt động ở những ngọn núi gần thôn, không bao giờ vào trong rừng sâu.
Mà bản thân việc đốn cây cũng là một việc nguy hiểm. Các cụ già đều nói, cây cối sống lâu năm, những cái cây sống lâu năm, có một số cũng sinh ra linh tính, con mà chặt nó, nó sẽ hận con, khi đổ sẽ đổ về phía người mà đè. Gặp phải như vậy thì còn mạng mà sống sao?

Cho nên bây giờ Thẩm Thanh nói muốn làm tiều phu kiếm tiền, sao Miêu thị và Miêu Hưng có thể không lo lắng cho được? Nhưng muốn khuyên lại không biết khuyên thế nào.

Miêu Hưng không nuôi nổi mẹ con Thẩm Thanh, lại đi can thiệp kế sinh nhai Thẩm Thanh tìm được, thế chẳng phải làm người ta ghét sao?

Mà bản thân Miêu thị không có bản lĩnh kiếm tiền, phải dựa vào ca nhi nuôi, lại càng không biết nên khuyên thế nào.

Thẩm Thanh nhìn ra sự khó xử của bọn họ bèn an ủi: “Nương, cữu cữu, hai người đừng lo, trong lòng con biết chừng mực mà. Từ nhỏ con đã chạy loanh quanh trên núi, trước đây tuy không đốn củi nhưng cũng hay vào rừng sâu hái quả, lấy trứng chim, quen thuộc đường đi lối lại lắm. Nếu không thì con cũng không khỏe mạnh được như thế này, cứ trông chờ vào chút canh loãng nhà bên đó cho thì con đã chết đói từ lâu rồi.”

Đây đúng là lời thật. Thẩm Thanh tuy sốt ruột kiếm tiền nhưng cũng không phải kẻ không biết nặng nhẹ. Cậu đưa mẹ ra ở riêng, nếu thật sự xảy ra chuyện gì trên núi thì mẹ sống như thế nào?

Chỉ vì điểm này, Thẩm Thanh cũng không thể không quý trọng mạng sống. Bọn họ dọn ra ngoài là để sống tốt hơn chứ không phải để chết ở bên ngoài.