Hẳn là nhà trường vừa kết thúc phần phát biểu trong lễ bế mạc, cuối cùng tới khâu quan trọng không thể thiếu, năm nào tổ chức cũng có này.
Từng tia từng tia được bắn lên, rồi nở rộ thành những chùm pháo hoa tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ và đẹp tới chói cả mắt. Ba màu xanh đỏ vàng chiếm chủ đạo, với đủ mọi kích cỡ của bông pháo khi nổ ra và vẽ lên trên bầu trời, hòa vào nhau trông sặc sỡ và vô cùng bắt mắt trong nền trời tối đã mang màu mực lúc này, khiến ai cũng khó mà dứt mắt ra được.
Nhưng Quan Tĩnh Hạ không được tập trung cho lắm, thứ hút mắt cô nhất hiện tại lại là gương mặt bình thường vốn đã tỏa ra dương quang rực rỡ tới chói mắt kia, lúc này được thứ ánh sáng muôn màu phía trên kia hắt vào lại càng trở nên đẹp tới mê người.
Khuôn mặt luôn ngập tràn khí khái ấm áp và nhiệt huyết ấy hiện đang tỏa ra cảm giác lôi cuốn khó tả, khiến Quan Tĩnh Hạ càng nhìn càng chìm đắm sâu vào đó.
Tiếng tim đập đột nhiên loạn lên, không còn kiểm soát được nhịp điệu.
Đến lúc nhận ra thì bản thân cô đã đứng dậy, đi tới đứng bên cạnh người kia từ lúc nào.
Đôi mắt vẫn luôn hướng tới người này không rời, trong vô thức ấy Quan Tĩnh Hạ đã rất tự nhiên gọi một tiếng, “Từ Thi.”
Chỉ là đọc cái tên này lên, như muốn xác nhận rõ ràng rằng người này đang ở trước mặt mình. Nhưng khi qua tai Từ Thi, nó bỗng chốc như biến thành một câu thần chú câu dẫn hút hồn, lướt qua đến đâu sẽ để lại cảm giác râm ran ngứa ngáy tới đó vậy.
Nhưng trên hết là cảm giác không ngờ tới khó tin, Từ Thi tựa như vừa được nghe một lời rất khó được nghe thấy.
Ngay sau cái sững sờ trong giây lát ấy, Từ Thi chợt quay người lại với khuôn mặt vẫn còn mơ màng vẻ khó tin, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Quan Tĩnh Hạ thì giọng điệu cất lên lại đong đầy ý cười hạnh phúc, “Đàn chị, hình như… đây là lần đầu tiên chị gọi tên em.”
Khiến Quan Tĩnh Hạ cũng ngay lập tức tỉnh ra, sau đó không giấu vẻ bất ngờ trên khuôn mặt.
Lời này cùng với biểu cảm vui vẻ rất chân thật rõ ràng kia của Từ Thi, như một mũi tên mang theo vị ngọt bắn thẳng trúng vào hồng tâm của Quan Tĩnh Hạ.
Cô còn thầm nghĩ, không ngờ đến bây giờ bản thân mình mới gọi cái tên này lần đầu tiên.
Nhưng cũng chỉ là một sự thật nho nhỏ đột nhiên được nhận ra như vậy thôi mà, Quan Tĩnh Hạ liền cảm thấy có chút không biết nên đáp lại như thế nào.
Ngơ ra tới nửa ngày, cuối cùng Quan Tĩnh Hạ cũng mới động đậy, mấp máy môi nói ra được một câu, “Hôm nay em giỏi lắm.”
Ngay sau đó Quan Tĩnh Hạ chỉ vừa mới nhìn thấy ánh mắt của đối phương hiện rõ vẻ xáo động mãnh liệt, còn chưa kịp nhận ra đó là cảm xúc gì thì tầm nhìn trước mắt cô đã nhanh chóng thay đổi.
Chỉ trong chớp mắt, bả vai có phần rộng rãi hơn cô một chút của Từ Thi đã ở ngang bằng ngay tầm mắt Quan Tĩnh Hạ. Cô ngay lập tức cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đang bao trọn lấy thân mình bằng hai cánh tay chặt chẽ này.
Gắt gao nhưng vẫn kìm lại rất đỗi nhẹ nhàng ôm lấy Quan Tĩnh Hạ, một lúc sau Từ Thi mới từ từ cất lời, “Em thực sự đang cảm thấy rất hạnh phúc…, dù có thua nhưng cũng đã được ở bên cạnh đàn chị.”
Tâm trí Quan Tĩnh Hạ sau khi nghe xong lời này ngay lập tức nổ lên bùm bùm cùng lúc với những tiếng bắn pháo hoa trên bầu trời kia.
Tựa như cảm giác bất ngờ, chột dạ và cuối cùng là chút ít vui vẻ len lỏi, tất cả đều lần lượt xuất hiện rồi hòa quyện, đem gom hết cả vào trong một bông pháo nào đó kia, cuối cùng bay lên cao rồi bắn ra thành hàng ngàn hàng vạn tia sáng mang màu sắc ngọt ngào và rực rỡ.
Tần suất tim đập vốn vẫn chưa ổn định lại được giờ khắc này lại tiếp tục tăng lên không ngừng, như những bông pháo hoa không ngừng được bắn lên kia.
Những tiếng bùm chíu vẫn đều đều vang lên, đợt pháo hoa bắn dài như thế này thì không cần đi ra nhìn cũng có thể đoán được bầu không khí trên sân trường lúc này náo nhiệt tới mức nào rồi. Tiếng chúc mừng được hô hào xen lẫn với những lời tiếc nuối vì đã đến hồi kết thúc vang lên, đã bị át đi phần nào bởi tiếng pháo nổ nhưng vẫn đủ nghe thấy được, làm bừng rõ lên sức nóng không kém ngày đầu khai mạc là bao.
Mãi sau Quan Tĩnh Hạ mới “ừm” một tiếng, mang rõ ý cười trong giọng điệu, sau đó cũng không động đậy hay nói gì thêm nữa.
Thầm nghĩ mặc kệ lí do là gì, cũng không phải suy nghĩ hay kết luận gì nhiều thêm về cảm xúc của bản thân nữa, cô chỉ muốn rũ bỏ hết mọi sự e dè và lo lắng từ trước tới nay mà từ từ cảm nhận hơi ấm của người này thôi, ít nhất là trong khoảnh khắc ngắn ngủi hiện tại.
Tiếng thông báo có lẽ là kết thúc lễ bế mạc sau đó được phát ra từ micro, nhưng nội dung là gì thì cả Từ Thi và Quan Tĩnh Hạ có lẽ cũng chẳng nghe được vào tai chút nào nữa.
Đồng thời với những tiếng pháo nổ vẫn tiếp tục vang lên chưa dứt, nhờ thế mà thứ ánh sáng lấp lánh trên khoảng không rực rỡ kia vẫn còn có thể hắt xuống và bao lấy hai thân hình đang dính sát nhau, say sưa chìm đắm trong thế giới riêng này lâu thêm một chút nữa.
Vẫn là một buổi sáng trời thu mát mẻ.
Nhưng trái ngược với thời tiết lại là bầu không khí nóng rực do vẫn còn sót lại chút dư vị của ba ngày đại hội thể thao vừa mới kết thúc hôm qua.
Mới đi được nửa sân, Thu Thanh đã nhớ ra rồi quay phắt sang hỏi Từ Thi, “Chiều tối hôm qua mày lại chạy đi đâu vậy?”
Nhìn cái nhướng mày chưa hiểu của Từ Thi, Hàn Vân nhanh chóng giải thích, “Lễ bế mạc.”
Thu Thanh bổ sung thêm: “Cả sau đó nữa.”
Nên Từ Thi mới “à” một tiếng, suy nghĩ một chút rồi trả lời thẳng, “Có chạy đi đâu đâu, tao ở cùng đàn chị thôi.”
Hàn Vân hỏi: “Đàn chị Quan Tĩnh Hạ?”
Từ Thi còn chưa kịp nói gì thì Thu Thanh đã bất mãn thốt lên: “Giỏi quá nhỉ, cả lớp tổ chức ăn mừng mà mày thì chạy biến đi cả buổi tối không tham gia.”
Nên Từ Thi cũng không nói lại gì nữa, khuôn mặt thì bày vẻ ngây ngô như không muốn nghe những gì hai người vừa nói vậy. Hàn Vân nhanh nhạy hỏi tiếp, “Mày ở cùng đàn chị ấy đến bao giờ thế?”
Cứ nhắc tới Quan Tĩnh Hạ là Từ Thi lại rất tự nhiên và thành thật trả lời, đáp lại ngay, “Trước khi bọn mày về không lâu.”
Tối qua ngay sau khi kết thúc lễ bế mạc cả đám lớp 10-3 đã rủ nhau ra ngoài ăn mừng, dù sao cũng có tận hai hạng mục giành được chức vô địch, không ăn mừng không được, nên cũng không ai từ chối cả. Chỉ thiếu duy nhất Từ Thi, mà cho đến tận khi tan tiệc về phòng đã là chín giờ thì Thu Thanh và Hàn Vân mới thấy cô bạn ấy đã nằm trong chăn ngủ rồi. Hơn nữa lúc đó cả hai cũng đã khá mệt vì một ngày dài thi đấu và ăn chơi hết sức, nên quyết định không vực người này dậy hỏi han nữa mà để đến bây giờ mới lôi ra tra khảo.
Vậy mà cô bạn này lại đáp lại bằng lí do kia một cách hết sức tự nhiên, làm hai người cũng không thể nói được gì nữa.
Chỉ là Hàn Vân lúc này đã mang trong lòng chút suy đoán hoài nghi, chần chừ mãi cuối cùng vẫn quyết định không nói ra nữa.
Nhưng tâm trạng bất mãn hay thắc mắc gì gì đó của bọn họ đã nhanh chóng bị đánh bay, khi vừa bước vào lớp đã là một bầu không khí rệu rã đến nhìn thôi cũng thấy mệt.
“Chuông đã reo vào lớp rồi mà sao lại ủ rũ hết cả ra thế này?”, thầy Ngô vừa bước vào lớp đã lên tiếng, làm cả đám phải vội vã ngồi phắt dậy hết cả lượt.
Dương – cái loa lớn – Hiên nhanh chóng thay cả lớp phát thanh: “Ba ngày vừa rồi thi đấu với cổ vũ cật lực quá nên các bạn vẫn còn đang mệt lắm thầy ơi.”
Cả đám được thể đó muốn minh họa để tăng thêm sức thuyết phục, mà đều một lượt bắt đầu than ngắn thở dài, quay trái quay phải kêu lên đau lưng mỏi gối quá không chịu được, như một dàn đồng ca ếch nhái vậy.
Thầy Ngô sau khi đặt sách xuống bục xong thì lại chả có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh quay lại cầm phấn viết lên bảng cái gì đó.
Thu Thanh thấy Hàn Vân vừa ngồi xuống đã quay lại mải mê làm đề gì đó nên vội chọt lưng cô nàng, “Mày làm gì mà cắm cúi nãy giờ thế, chẳng lẽ hôm nay có bài tập gì à?”
Hàn Vân không ngẩng mặt đáp: “Không có.”
Thu Thanh hỏi tiếp: “Vậy mày đang làm gì thế, đừng có nói là chán quá nên lôi đề ra làm đấy nhé?”
Hàn Vân nghe xong thì đã dừng bút, quay hẳn người xuống nói, “Người ta lấy việc học làm thú vui và động lực sống đấy, mày không biết à?”
Lớp trưởng đại nhân lúc này đã tiếp tục thay cả lớp tiếp tục lên tiếng: “Mới chỉ có một buổi tối nghỉ ngơi nên ai cũng chưa lấy lại sức lực được, không phải chỉ có mỗi mình bọn em mới thế đâu thầy ơi.”
Không ít người cũng nhao nhao hợp xướng theo, với tinh thần kiểu này như là đang muốn xin xỏ nghỉ tiết này vậy.
“Tao sợ mày luôn rồi.”, Thu Thanh lúc này thì vẫn câu được câu không với Hàn Vân.
Mà Hàn Vân cũng rất tích cực câu không câu được lại với cô nàng: “Thật ra thì cũng chỉ cần tập trung hơn một chút trong giai đoạn này thôi.”
Nghe vậy Thu Thanh lại bắt đầu bật mood hóng hớt: “Là sao là sao, lại sắp có sự kiện gì à?”
Thầy Ngô từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn xuống lớp bằng lưng, vừa viết vừa nói, “Mấy đứa thì nói gì cũng đúng quá nhỉ.”
Sau đó mới quay lại rồi bỏ phấn xuống, “Chỉ còn có một tuần thôi mà nhìn các em kìa, cũng chẳng có chút tinh thần gấp rút ôn tập gì cả.”
Tần Hoàng nghe vậy mới ú ớ quay quay xung quanh dò hỏi: “Ơ, sắp có vụ gì à, sao tôi không biết thế?”
Dương Hiên thấy vậy cũng vội quay sang Tiêu Lương ở dãy bên cạnh: “Có vụ gì vậy?”
Tiêu Lương lúc này mới định lên tiếng trả lời: “Cậu không nhớ sao,…”
Ở phía đầu lớp Hàn Vân cũng đang quay xuống nói: “Biết ngay là mày lại không nghe mà, nhà trường đang…”
“Trật tự đi!”, thì thầy Ngô đã dùng thước gõ lên bảng làm cả đám đang nhao nhao phải im bặt ngay lập tức, không ai nói được gì thêm nữa.
Cuối cùng thầy Ngô mới lên tiếng nhắc nhở: “Chỉ còn một tuần nữa là tới kì thi tuyển chọn khối 10 vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, thế mà các em vẫn còn có tâm trạng muốn thư giãn nghỉ ngơi à?”
Ngay sau khi thầy Ngô dừng lời là tiếng ồ đồng loạt và kéo dài của cả đám lớp 10-3, đây đúng là tin mới hot mà bọn họ bây giờ mới biết.
Nói là bọn họ bây giờ mới biết vì không phải ai cũng bây giờ mới nghe, hoạt động này đã được thông báo trước cờ vào buổi chào cờ tuần trước rồi. Nhưng vì lúc đó đang trong khoảng thời gian ôn tập trước hội thao nên thông tin này mới nhanh chóng bị bỏ qua, khi xếp ngay sau loạt thông báo liên quan đến đại hội sắp được tổ chức đó. Cuối cùng chẳng còn mấy ai để tâm và nhớ tới ngay sau đại hội thể thao là sẽ tới ngay đợt thi chọn này.
Tuy trường Đông Giang có chất lượng đầu vào và đầu ra tốt nhưng không phải tất cả là tuyệt đối một trăm phần trăm. Có những lớp chọn hội tụ toàn nhân tài thì cũng không thể thiếu những lớp thường mà số học sinh giỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Điển hình là lớp 3 này, nếu xét về mức điểm đầu vào của cả khối thì cũng chỉ xếp tầm thứ năm hoặc sáu, nên riêng về thành tích học tập thì chắc chắn không nổi trội gì mấy rồi.
Ví dụ dễ thấy và gần đây nhất là đợt thi tháng vừa rồi, xét điểm trung bình thì lớp 10-3 chỉ xếp thứ bảy của khối.
Vẫn có mấy con điểm cao của vài người, tuy đều nằm trong top hai mươi của khối nhưng sức người có hạn nên nhìn chung vẫn không thể kéo được thành tích của một lớp hai mấy con người toàn điểm trung bình trên dưới bảy mươi lên thứ hạng cao được.
Nhưng số người có tài năng trong mỗi môn cũng không phải là không có, chỉ là không nhiều, nên cả lớp 10-3 này chỉ có mấy người vốn có ý định tham gia thi chọn thì mới nhớ tới và đã chuẩn bị ôn tập thôi.
Thầy Ngô sau khi nhanh chóng chép lên bảng xong ba bài toán rồi mới quay xuống nhắc cả lớp, “Các em làm đi.”, sau đó cầm vài tờ giấy đi xuống phía dưới.
Dừng lại trước bàn Hàn Vân đầu tiên, đưa cho cô nàng một tờ, “Em điền đầy đủ thông tin vào đây.”
Tiếp theo đó mấy học bá nổi trội như Cao Viễn, Từ Thi, Lâm Nhất, còn có cả Kiến Thành và thêm ba người nữa, mỗi người cũng nhận được một tờ.
Đăng ký số lượng dự thi đã diễn ra trước đó một tuần ngay sau khi có thông báo, bây giờ điền tờ phiếu này chỉ để có thêm thông tin của thí sinh dự thi thôi.
“Các em điền xong rồi nộp lại cho thầy vào giờ ra chơi nhé.”
Sau đó thầy Ngô cũng rời lớp luôn, dường như tin tưởng rằng đám học sinh của mình sẽ nghiêm túc ngồi làm bài tập vừa được giao trên bảng.
Ngay sau đó bầu không khí ủ rũ mệt mỏi vừa rồi đã bay biến hơn nửa, thay vào đó là sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu tràn ngập khắp cả căn phòng.
Tần Hoàng như cuối cùng cũng được giải phóng hết cảm giác nhẫn nhịn sắp bùng nổ, đã chạy thẳng lên trên bục giảng hét lớn, “Đỉnh vậy, lớp mình có tận tám người đi thi luôn kìa!”
Có tất cả tám môn tổ chức thi chọn đội tuyển, cả một lớp ba mươi con người thì có tám người, được gần một nửa suất đăng ký tối đa của một lớp. Nhưng vì đây là 10-3 nên số lượng như vậy đã là ở mức nhiều, và mới chỉ là đăng ký đi thi thôi cũng đã đủ tạo nên được sự bất ngờ và hứng khởi như thế này rồi.
Ở phía cuối lớp, Dương Hiên và Tiêu Lương đồng thời hướng tới Kiến Thành nói lớn, “Thành ca cũng đăng ký thi sao???”, giọng điệu không giấu vẻ vô cùng bất ngờ.
Cậu chàng nghe vậy thì nở một nụ cười nhạt tuy hiếm hoi nhưng rất quen thuộc, “Làm sao, khó tin lắm à?”
Làm Lâm Nhất lúc này đang ngồi ngang hàng ghế nhưng cách một dãy nhìn sang cả ba đã phải lên tiếng: “Đừng để bị bộ dạng này của cậu ta lừa.”
Kiến Thành, một nam sinh có vẻ ngoài điềm tĩnh và không hay cười đùa, nhìn chung so với những nam sinh khác thì đúng là có vẻ trưởng thành và nghiêm túc hơn hẳn. Vậy nhưng thành tích học tập của cậu chàng từ đầu năm đến giờ đều không có gì nổi bật, đến cả thứ hạng trong đợt thi tháng vừa rồi cả đám cũng chỉ coi là may mắn mà đạt được, vì thực sự ở trên lớp cậu bạn này không hề thể hiện ra chút khí chất học bá nào.
Nên vừa rồi khi nhìn cậu giơ tay nhận phiếu, cả Tiêu Lương và Dương Hiên đều không thể tin được là cậu chàng đã đăng ký đi thi từ trước đó với thầy Ngô rồi.
Kiến Thành lại dường như không muốn giải thích gì nhiều thêm, chỉ ngửa người ra sau một cách rất thư thái rồi nói đúng một câu, “Yên tâm, sẽ không để các cậu thất vọng.”
Có lẽ sẽ không ai biết được con người này sự thật là từ một người có khả năng học tập rất tốt nhưng lười thể hiện, bây giờ mới chịu “động mình” vươn lên chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu bạn nào đó.
“Tôi rất ngưỡng mộ những người tự tin thể hiện bản thân mình, thực sự là cảm thấy họ vô cùng tỏa sáng và cuốn hút…”
Kiến Thành vừa nghĩ gì đó vừa khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt đang nghiêng sang của Tiêu Lương ở phía trước một cái, rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về ngay, vẻ mặt vẫn rất bình thản và lạnh nhạt.
Ở trên kia, Tần Hoàng vẫn đang cảm thấy rất hào hứng, giọng nói vô cùng sảng khoái vang lên, “Tôi nghĩ lớp mình thể nào cũng có người vào được đội tuyển, ít nhất là… ba người.”
“Ông khiêm tốn quá đấy lão Hoàng, tất cả bọn tôi chắc chắn đều sẽ được chọn mà.”
Nghe giọng điệu và câu từ thừa vẻ tự tin như thế này, chắc chắn là Lâm Nhất nãy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiếng rồi.
Quay xuống thấy cậu chàng vẫn với dáng vẻ phóng đãng như mọi khi ngồi vắt vẻo ở dưới góc lớp, trên cổ vẫn còn thong thả treo lên tai nghe chưa cất đi.
Ngay sau khi ba ngày hội thao kết thúc, nhờ chiến thắng từ mấy vòng loại cho tới tận chung cuộc trong trận đấu bóng rổ mà tiếng tăm của Lâm Nhất bây giờ trong trường đã không kém bất kì nhân vật nổi tiếng nào rồi. Tuy không chiếm giữ vị trí mỹ nam đứng đầu của trường nhưng với vẻ ngoài cũng vô cùng nổi bật, “người gặp người thích hoa gặp hoa nở” này thì đúng là không muốn nổi cũng không được.
Nhưng cũng khá ít người biết đến cậu với danh nghĩa là một học bá, đa số đều chỉ được lan truyền về thành tích học tập ở trong khối. Hơn nữa hẳn cũng là do mới vào trường chưa được bao lâu nên cậu chàng chưa có cơ hội thể hiện nhiều.
Từ Thi sau đó cũng đã góp lời, “Đúng rồi đúng rồi, chuyện nhỏ mà, chắc chắn bọn tôi đều sẽ được chọn hết.”
Nghe hai người đại diện cho cái phong thái thoải mái vô tư của lớp này phát biểu một câu xanh rờn như vậy, cả đám cuối cùng chỉ có thể gật gù tạm tin tưởng. Cứ để kết quả sau này chứng minh đi.
Tần Hoàng hỏi: “Mà các cậu thi chọn môn gì thế?”
Lâm Nhất nói thay: “Tôi với Từ Thi thi Toán, Kiến Thành là Ngữ Văn.”
Cao Viễn vì bị mọi người nhìn chằm chằm chờ đợi nhiều quá nên sau đó cũng mới miễn cưỡng mở miệng nói đúng hai từ: “Vật lý.”
Ba người kia thì thi mấy môn còn lại.
Thu Thanh thấy Hàn Vân dường như đang không chú ý đến xung quanh nên mới vỗ vỗ vai cô nàng, “Tiểu Hàn, mày thi gì?”
Hàn Vân đáp: “Hóa.”
“Wow, mày đúng là quái vật mà.”, Thu Thanh ngay sau đó cũng không quên cảm thán một câu, trong lòng thầm nghĩ cô bạn này của mình đúng là không phải dạng tầm thường mà.
Còn Từ Thi ở dưới kia sau đó cũng đã ngoan ngoãn làm xong mấy bài trên bảng, bây giờ đang lôi mấy đề Toán ra làm.
Nhưng còn chưa đặt bút xuống được bao lâu thì điện thoại nhét trong túi áo khoác đồng phục chợt rung lên.
Từ Thi bèn phải lén lút ấn mở điện thoại lên, thấy trên màn hình khóa có thông báo tin nhắn từ “Chị Giao Ly”, nội dung đơn giản chỉ có một câu.
/Có tin tức quan trọng đây, chắc chắn mày chưa biết/