Vừa thấy mặt đám Lâm Nhất đi ra, Tần Hoàng đã là người đầu tiên phi tới, “Nhất ca à, đỉnh quá đi, đến giờ tôi vẫn còn nổi da gà không tin được là bọn mình đã chiến thắng này.”
Kiều An và Thu Thanh thì lại có hứng thú với thứ khác hơn là đám con trai mồ hôi nhễ nhại đầy người vừa đi ra này.
Hai cô nàng vồ ngay lấy tấm giấy khen và cái cúp vô địch đang ở trên tay Dương Hiên, giọng nói vô cùng hào hứng mà cảm thán một phen, “Ui đẹp quá đi, giải vô địch thứ hai của chúng ta này.”
Hầu như ai cũng thông cảm và thấu hiểu cho hai con người vừa bị hụt tấm vé chung kết sáng nay, giờ đang mắt sáng như sao chiêm ngưỡng chức vô địch này, mà chỉ vui vẻ cười cười.
Hàn Vân cũng không tiếc một lời khen ngợi: “Lâm Nhất cậu đúng là khiến cho bọn tôi cảm thấy bất ngờ đấy.”
Làm cậu chàng nãy giờ được khen nhiều quá rồi nhưng vẫn rất vui sướng tiếp tục cười nói: “Đương nhiên là phải vậy rồi, Nhất ca của cậu là ai chứ.”
Nhưng chính chủ một trong năm người chiến thắng này, Kiến Thành, lúc này lại đang bày ra vẻ mặt có chút nghi hoặc, bình thản lên tiếng, “Nhưng tôi vẫn thấy khó hiểu, tại sao đàn anh Chiêu Mục kia lại không cướp bóng vào mấy giây cuối cùng ấy?”
Cậu bạn Tiêu Lương ngay bên cạnh nghe vậy xong cũng gật đầu đồng tình: “Đúng rồi, lúc đó tôi có thể khẳng định chắc chắn là chỉ thêm một giây nữa thôi, Nhất ca nhất định sẽ mất bóng khỏi tay.”
Dương Hiên cũng không thể không cảm thấy khó hiểu: “Đúng đúng, tôi còn tưởng lúc đó mình thua chắc rồi cơ.”
Nhưng người trực tiếp đối diện với tình huống đó lại chỉ qua loa đáp lại, “Tôi cũng không ngờ,… nhưng chắc là anh ta thấy sợ trước vẻ quyết tâm của tôi thôi, nên mới không dám ra tay nữa đấy mà.”, câu trước còn có chút hoài nghi đáng để suy nghĩ, mà câu sau đã bỡn cợt được ngay như vậy rồi, còn kèm theo cả nụ cười ha hả nghe rất ngứa đòn nữa.
Khiến cả đám cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Dù sao kết quả cũng đã định, quá trình như thế nào không còn quan trọng nữa rồi.
Sau đó Lâm Nhất mới lại nhìn ra xung quanh, giờ mới để ý không thấy cô bạn mình đang mong mỏi kia đâu, giọng nói ngay lập tức bay biến hết ý cười vui vẻ mà hỏi lại, “Từ Thi đâu rồi?”
Thu Thanh là người biết rõ nhất nên lên tiếng trả lời ngay: “Lúc các cậu vừa xong trận một cái là nó chạy đi mất rồi.”
Lâm Nhất hỏi tiếp: “Cậu ấy đi đâu?”
Thu Thanh đáp: “Thì chắc là có người nhắn tin gọi tới, nên lại chạy ngay đi rồi.”
Lâm Nhất vẫn cố hỏi kĩ hơn: “Ai gọi?”
“Nó không nói gì cả, nhưng hình như tôi cũng đoán được là ai rồi.”, sau đó Thu Thanh còn tặc lưỡi một cái, “Đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn mà.”
Khiến Lâm Nhất vô cùng thắc mắc vì không hiểu gì, nhưng cũng không thể và nghĩ không nên hỏi thêm gì nữa, nên cuối cùng chỉ đành im lặng.
Vẻ mặt và tâm trạng cậu chàng ngay sau đó trùng xuống rõ rệt khi đột nhiên nghĩ tới và suy đoán ra “người gọi đi” kia là ai.
Tuy không chắc chắn lắm nhưng chính bản thân cậu hơn hết lại đang cảm thấy vô cùng khó hiểu và lạ lẫm. Không thể giải thích nổi cảm giác khó chịu và bức bối lần đầu tiên cảm nhận được này là vì sao.
Lâm Nhất sau đó chỉ thở dài một hơi, cảm thấy rất điên đầu vì mớ cảm xúc rối rắm này nên đành quyết tâm cố gắng quên đi.
—
Còn Từ Thi, vị mà đã có người tìm kiếm điên đầu đến tâm trạng khó chịu kia, sau đó khoảng một tiếng rưỡi mở điện thoại lên nhìn, thấy đã gần năm rưỡi thì mới quyết định đi về.
Cô thở nhẹ ra một hơi rồi quay lại sang bên cạnh, đưa tay xuống mà mỉm cười, “Đàn chị, chúng ta trở về thôi.”
Trước đó vừa vặn lúc kết thúc trận bóng rổ là Từ Thi đã nhận được tin nhắn của Quan Tĩnh Hạ, nội dung rất đơn giản, chỉ hỏi là Từ Thi đang làm gì thôi, mà Từ Thi sau đó đã rất hào hứng nói đang rảnh và mình sẽ tới chỗ cô nàng ngay.
Hai người vì vậy mà cùng nhau ngồi trong thư viện cho tới tận bây giờ. Dù tới đó cũng chỉ có thể ngồi ngắm Quan Tĩnh Hạ đọc sách rồi thỉnh thoảng nói được mấy câu, nhưng như vậy cũng đủ với Từ Thi rồi.
Đã xuống tới sân chạy quen thuộc này, mà đám đông vây quanh hôm nay còn đông đúc hơn hẳn đến nỗi nhìn qua tưởng chừng như chẳng còn có chỗ trống nào để mà chen vào trong được nữa.
Từ Thi đành phải kêu Quan Tĩnh Hạ hãy đứng ngoài này đợi chút, để mình dò hỏi đám Thu Thanh xem bọn họ đang ở đâu đã.
Đứng nhìn Từ Thi chuyên tâm nhắn tin như vậy, Quan Tĩnh Hạ đã suy nghĩ một lúc rồi đang định nói mình sẽ đi tìm Giao Ly, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cắt ngang.
“Ra là mày đang ở đây, bây giờ mới chịu vác mặt tới à.”
Chưa cần quay lại nhìn đã biết là lời vàng lời ngọc phát ra từ miệng cô bạn Thu Thanh của mình rồi.
Từ Thi tắt điện thoại đi rồi mới đáp lại: “Tao vẫn để ý thời gian mà.”
Khuôn mặt cô nhìn vô cùng vui vẻ và thoải mái, làm Thu Thanh không thể không nghĩ hẳn là cô bạn này vừa ở cùng đàn chị Quan Tĩnh Hạ rồi.
Càng để chắc chắn hơn cho suy nghĩ này, cô nàng ngay sau đó đã nhìn thấy vị Quan Tĩnh Hạ ấy đang ở ngay sau lưng Từ Thi.
Nhưng người phản ứng đầu tiên về sự có mặt của Quan Tĩnh Hạ lại không phải là Thu Thanh.
“Đây là… đàn chị Quan Tĩnh Hạ?”
Bây giờ mới nhớ ra còn có Kiều An đi theo mình ra đây.
Tuy số lần cô nàng chạm mặt với Quan Tĩnh Hạ chưa quá năm lần, chủ yếu là vì đi cùng Từ Thi nên vô tình gặp mặt trước đây, nhưng cũng không phải là lần đầu tiên nữa rồi. Chỉ là Thu Thanh đoán cô bạn Kiều An này chưa từng gặp mặt Quan Tĩnh Hạ.Quả đúng như vậy, bất ngờ đứng trước mặt đàn chị nổi tiếng lạnh lùng khó gần này khiến Kiều An không giấu nổi cảm giác khó tin và có chút luống cuống. Mồm miệng còn lắp bắp trong khi bàn tay đang kéo kéo tay áo khoác đồng phục của Thu Thanh, “Sao đàn chị Quan Tĩnh Hạ lại ở đây vậy?”
Thấy vậy nhưng Thu Thanh chỉ nhún vai, nhìn tới Từ Thi rồi mới mở miệng, “Làm sao mà tôi biết được, cậu hỏi người biết rõ nhất là nó ấy.”
Kiều An vậy mà cũng nghe theo rồi chuyển sang nhìn Từ Thi với ánh mắt chờ đợi, nhưng Từ Thi còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói mà Kiều An không ngờ tới lại vang lên trước.
“Tôi tới chỗ A Ly đây.”
Kéo Từ Thi phải ngay lập tức quay lại nhìn, hỏi lại, “Đàn chị biết chị ấy ở đâu rồi chứ, có tìm được không, nếu không thì cứ ở lại…”
Quan Tĩnh Hạ đã nhanh chóng cắt ngang một đống lời gấp gáp này của Từ Thi, nhạt giọng, “Em cứ tập trung lo cho bản thân mình trước đi.”
Sau đó quay người định rời đi luôn, nhưng còn chưa đi được hai bước thì đã bị Từ Thi nhanh chóng kéo tay lại.
Quay lại nhìn, thấy khuôn mặt Từ Thi đang hiện rõ vẻ không nỡ để mình đi, nhưng sau đó cô liền đã nhanh chóng thay bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi, “Lát nữa, đừng rời mắt khỏi em đấy.”, nét mặt cũng thả lỏng mà nhìn ấm áp vô cùng.
Như mặt trời nhỏ vậy. Làm sao mà khiến người ta rời mắt cho được.
Khiến Quan Tĩnh Hạ không nhịn được mà nảy lên suy nghĩ này trong đầu trước tiên, khi đối diện với dáng vẻ này của Từ Thi.
Ngay sau đó Từ Thi đã bị Thu Thanh kéo đi, trong khi Quan Tĩnh Hạ vẫn còn mơ màng trong dòng suy nghĩ ấy không còn tâm tư nào để ý tới lời tạm biệt tràn đầy vẻ thân thiện như mọi khi của Thu Thanh, hay là câu chào dù hơi dè dặt nhưng vẫn không giấu cảm giác như hí hửng của cô nàng Kiều An nữa.
Mà cuối cùng chỉ dán mắt theo nụ cười đẹp đẽ và hút mắt người nhìn vô cùng kia của Từ Thi trước khi rời đi còn để lại cho mình.
Ngay sau khi trở lại chỗ đám 10-3 đang đứng, đẩy được Từ Thi đi chuẩn bị rồi, Kiều An mới không kìm được tâm trạng hào hứng và vẫn còn chút khó tin của mình đập đập vào vai Tần Hoàng rồi nói, “Cậu có biết tôi vừa gặp ai không, biết không? Biết không?”
Tần Hoàng thấy vậy thì khẽ nhướng mày, theo phản xạ hỏi lại, “Ai?”
“Là đàn chị Quan Tĩnh Hạ đấy.”, cô nàng nói với giọng điệu như kiểu bản thân vừa mới tìm ra được một kho báu hiếm có nào đó rồi đang kể lại cho những con người kém may mắn hơn mình này vậy.
Khiến Thu Thanh nghe xong không nhịn được bật cười ha hả, tâm tình nghe ra vô cùng tốt mà đáp lại, “Làm gì mà cứ như chị ấy là người nổi tiếng nhưng chưa ai có cơ hội được gặp mặt bao giờ vậy.”
Nhưng vị lớp trưởng Tần Hoàng kia quả không ngoài dự đoán, có chung một phản ứng giống Kiều An, đủ năm lỗ trên gương mặt gồm mồm mắt mũi đã mở to ra, sau đó không ngần ngại phản bác lại Thu Thanh, “Còn hơn cả thế nữa ấy chứ!”
“Tôi còn chưa bao giờ được nhìn thấy đàn chị ấy ở gần trong phạm vi mười met nữa đó.”, nói rồi lại nhìn sang Kiều An, dò hỏi rất cẩn thận, “Đàn chị ấy đến đây làm gì thế?”
Làm Thu Thanh lại bật cười, vừa cười vừa nói với gương mặt bất đắc dĩ vô cùng khổ sở, “Đến hội thao không để thi đấu thì xem thi đấu thôi.”
Kiều An nói: “Không biết sao nhưng tôi đoán là chị ấy không phải thi đấu đâu.”
Tần Hoàng gật đầu một cái, “Tôi cũng nghĩ vậy, nên mới tò mò ở đây là người vinh hạnh được chị ấy đến cổ vũ là ai kìa.”
Bọn họ đều có chung một suy nghĩ rằng, đàn chị lạnh lùng vô cảm – quan tâm đề thi còn hơn cả bè bạn xung quanh – Quan Tĩnh Hạ ấy chắc chắn sẽ không xuống sân hòa mình vào đám đông rồi hò hét cổ vũ như bọn họ.
Nên bây giờ khi vừa biết được một sự kiện lạ lùng hiếm có này thì không thể nào không thắc mắc về lí do đã kéo người này xuống có mặt ở đây được.
Ngay sau đó Hàn Vân là người không ngần ngại đáp lại ngay: “Còn ai ngoài Từ Thi nữa.”
Khiến cả đám vô cùng bất ngờ, không hẹn mà cùng quay mặt ra nhìn tới cô bạn Từ Thi đang đứng trước khu vực thi đấu, chuẩn bị đến lượt của mình.
“Từ Thi – 2308. Đào Thương – 2314.”
Đồng thời lúc tiếng thông báo vang lên, Lâm Nhất cũng đưa mắt nhìn tới Từ Thi.
Cuộc trò chuyện vừa rồi cậu chàng đứng bên cạnh tuy không lên tiếng góp lời nhưng cũng đã nghe thấy hết không sót một từ.
Lúc này mới như vỡ lẽ ra, thầm nghĩ không ngờ lại là đàn chị ấy, người không ngần ngại xuống cổ vũ Từ Thi, việc mà mọi người tưởng chừng như không thể tin nổi, hẳn cũng là người nhắn tin gọi Từ Thi đi lúc vừa rồi.
À, cũng là “Đàn chị Tĩnh Hạ” được Từ Thi rất để tâm mà chờ đợi tin nhắn, sau đó còn nắm tay kéo người đi ngay trước mặt cậu chàng vào buổi chiều trong ngày hội thao đầu tiên đó nữa.
Tất cả như một con sóng lớn và bất ngờ nổi lên trong lòng Lâm Nhất, ồ ạt không ngừng đập tới tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu.
Cái cảm giác mà bản thân chưa bao giờ cảm nhận được này làm tâm trạng cậu ngay lập tức trùng xuống, ngoài mặt còn không nhịn được mà khẽ nhíu mày.
“Đào Thương – 2314, lượt đầu tiên.”
“Này, Nhất ca, nhìn giúp tôi xem kiểu tóc nào hợp hơn đi.”
Tiếng nói của Dương Hiên ở bên cạnh ngay sau đó chợt vang lên, át cả tiếng thông báo, đã khiến Lâm Nhất phải giật mình rồi định thần lại.
Quay sang nhìn thì thấy cậu bạn này đã giơ màn hình điện thoại ra ở bên dưới.
Cậu hỏi lại: “Làm gì?”
Tiêu Lương đứng cạnh Dương Hiên đã nhanh miệng lên tiếng giải thích thay: “Cậu ấy sắp đi tỏ tình đấy.”
Làm Lâm Nhất nghe xong thì không nhịn được mà khẽ cười, “Nữ sinh sắp xui xẻo ấy là ai thế?”
Dương Hiên cau mày liếc sang, ánh mắt như kiểu cậu nói nghe ngứa đòn thật đấy, nhưng miệng thì vẫn đáp lại như thường, “Một bạn nữ ở bên lớp 1.”
Lâm Nhất sau đó đã ngưng trêu chọc, “Cắt tóc làm gì, kiểu hiện tại không đẹp sao?”, nhưng vẫn không xem xét góp ý mà lại nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
Khiến Dương Hiên phải phản bác lại ngay: “Đương nhiên là không rồi, tôi phải tạo một hình tượng đẹp nhất trong mắt người ta chứ.”
Lâm Nhất nhướng mày, “Phiền phức thế, để kiểu nào chả được.”
Dương Hiên nghe xong thì làm bộ thương tiếc, vươn người sang khoác vai Lâm Nhất rồi vừa lắc lắc đầu vừa nói, “Khổ thân, tôi quên mất, người chưa từng thích ai như cậu thì làm sao mà hiểu được chứ.”
Lâm Nhất không thể đáp lại gì được mà thầm nghĩ, “thích” à, cậu đúng thật là chưa từng thích ai.
Nhưng ngay sau đó trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt với nụ cười đẹp tới phát sáng của Từ Thi, khiến cậu ngay lập tức phải sững người lại, như mơ hồ dần nhận ra một điều.
Đúng lúc này cậu bạn Tiêu Lương vẫn đứng cạnh nãy giờ kia chợt lên tiếng: “Dương Hiên.”
Dương Hiên đáp: “Gì?”
Tiêu Lương hỏi: “Thích… là như thế nào vậy?”
Dương Hiên dường như không để tâm thấy sự thay đổi trong cảm xúc của cậu bạn bên cạnh này mà rất nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau thì đáp lại, “Thích à,… nếu cậu luôn nghĩ về người ấy, không lúc nào dứt ra được thì là thích rồi đó.”
“Thích đối với mỗi người đều có một dòng cảm xúc và quan điểm định nghĩa riêng, cậu phải đặt cảm xúc của bản thân mình vào để hiểu nó.”
Cả Tiêu Lương và Dương Hiên đều giật mình quay phắt sang bên cạnh, nhìn tới nơi vừa phát ra tiếng nói thì thấy Kiến Thành vẫn đang mặt nhạt đứng nhìn hai người.
Làm Dương Hiên không khỏi nhíu mày, “Cậu đứng nghe từ bao giờ thế?”
Kiến Thành nhếch khóe miệng cười như không cười, “Tôi vẫn luôn nghe thấy mà.”
“Luôn để tâm và nhớ tới người ấy, thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người ta nhưng lại rất khó chịu khi thấy người ấy cười nói vui vẻ với người khác…”, những lời này là Tiêu Lương lẩm bẩm nói ra.
Cứ tưởng không ai nghe thấy, vậy mà Kiến Thành ngay sau đó đã đáp lại ngay, “Nếu đối với tôi thì như vậy chính là thích rồi.”
Tiêu Lương sau đó không nói thêm gì nữa, chỉ quay sang nhìn Kiến Thành chằm chằm.
“Từ Thi – 2308, lượt đầu tiên.”
Tiếng thông báo ngay bên tai chợt vang lên, kéo Lâm Nhất bất giác vội đưa mắt nhìn tới người đang đứng trước vạch chuẩn bị kia.
Người ấy bình tĩnh chạy đà một cách rất bài bản, khoảnh khắc khi cả người đang bay ở trên xà ngang, mái tóc của người ấy cũng theo chủ nhân của nó phấp phới bay lên. Mấy sợi mái hai bên ngắn dài tuy lộn xộn nhưng vẫn rất gọn gàng, vừa vặn che lấp lửng một bên nửa của gương mặt đẹp không góc chết ấy.
Cảm giác thân hình người ấy như vừa ngưng lại theo dòng thời gian ở trên xà một giây, mà trái tim cậu lúc này bỗng nhiên cũng lỡ một nhịp theo một giây ấy.
Bản thân như được khai thông mà cảm thấy đã quá rõ ràng, như vậy không phải là thích thì còn là gì nữa.
Lâm Nhất vẫn dõi mắt nhìn theo tới khi thân hình người ấy kết thúc một giây kia rồi rơi xuống đệm.
Sau lượt thi của Từ Thi, kết quả là cả hai đều qua được ba mức độ cao chỉ với ba lượt, nên sẽ phải tiếp tục với lượt thi phụ.
Sau khi nâng xà lên cao tiếp đến mức 1m54, nữ sinh Đào Thương kia tiếp tục vượt qua được dễ dàng.
Từ Thi bắt buộc phải hòa tiếp ở mức độ cao này, nếu không thì sẽ thua.
Từ Thi đứng trước vạch chuẩn bị lượt nhảy phụ.
Ba lượt nhảy vừa rồi đều đặn cứ chuẩn bị chạy đà là Từ Thi lại đưa mắt nhìn tới Quan Tĩnh Hạ đang ở trong đám đông, rồi nhận được cái nhìn bình thản nhưng rất tin tưởng vào mình kia của người ấy là cô sẽ lại rất vui vẻ và ngập tràn nhiệt huyết, thành công vượt qua xà.
Nhưng lúc này ánh mắt của Từ Thi lại đang không tìm thấy được nguồn động lực ấy.
Ngay trước tầm nhìn của cô đang là vẻ mặt hình như có chút do dự khi đang nhìn gì đó ở trong màn hình điện thoại trong tay của Quan Tĩnh Hạ.
Rồi ngay sau đó, ngay trước khi tiếng còi vang lên, Quan Tĩnh Hạ quay người len lỏi đi ra khỏi đám đông.
Chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của người ấy, trong lòng Từ Thi ngay lập tức dâng lên cảm giác bất ngờ tới nỗi bất an, bồn chồn không yên.
Bước chân theo phản xạ khi nghe thấy tiếng còi vẫn bắt đầu bước đi, nhưng trong đầu thì lại không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, sao đàn chị lại rời đi rồi, có chuyện gì gấp lắm sao.
Những câu hỏi này không ngừng trôi nổi trong đầu làm Từ Thi thực sự đã không thể nào tập trung nổi.
Dẫn đến việc tuy vẫn thuận lợi bay lên qua xà được, nhưng có lẽ do lực bật lên không đủ và không để ý nên chân trái của Từ Thi đã bị quệt vào xà, làm cả người cô và xà ngang sau đó đều cùng nhau rơi xuống đệm.
Đám cổ vũ bên ngoài ngay sau đó bùng lên tiếng hò reo với hai luồng cảm xúc trái ngược nhau vô cùng rõ ràng, mà Từ Thi cũng chẳng thể để tâm được vào tai khi nằm trên đệm nữa.
Đã nằm như vậy một lúc rồi mà Từ Thi vẫn chưa có ý định ngồi dậy, hai tay cô dang rộng ra cùng với đôi chân tạo thành hình chữ đại, hai mắt thì nhìn thẳng lên khoảng không trước mặt mà nghĩ, vậy là kết thúc rồi sao.
Sau đó mới lại nhủ, thôi thì cứ nằm thế này thêm một lúc nữa đi.