Từ Thi tắt điện thoại cất vào túi áo khoác đồng phục, nhìn sang rồi nói với giọng điệu khó tin, “Cậu mà cũng biết căng thẳng sao?”
Làm Lâm Nhất không khỏi phải bật cười, cậu cũng chỉ là trả lời chống chế thôi, chính cậu cũng nghĩ bản thân mình hầu như không có tý căng thẳng nào cả.
Nên cuối cùng mới đành nói ra một câu có vẻ dễ nghe hơn: “Được rồi, là do tôi chán quá nên muốn tìm cậu chơi thôi.”
Nhưng Từ Thi vẫn rất không hài lòng mà thắc mắc hỏi lại: “Đám bạn của cậu đâu hết rồi, mà lại bỏ cậu ở đây chán một mình như thế này?”
Lúc nào bên cạnh tên này cũng có ba tên khác kè kè đi cạnh, trong đó có cậu bạn Dương Hiên, ôm vai bá cổ trông rõ là thân thiết mà bây giờ lại bỏ nhau đi đâu hết rồi không biết.
Lâm Nhất nói: “Tụi nó đi xem các trận đấu khác rồi.”
Từ Thi hỏi: “Vậy tại sao cậu không đi cùng?”
Lâm Nhất bình thản đáp: “Tôi không thích chốn đông người.”
Từ Thi không nhịn nổi nữa, bày ra vẻ mặt đầy mệt mỏi, “Dừng ở đây được rồi, tôi không có thời gian rảnh để đùa với cậu nữa đâu.”
Nhìn bộ mặt bày ra vẻ trầm buồn của Lâm Nhất, Từ Thi không thể nào không cảm thấy bực mình, cô thực lòng muốn ngồi lại trò chuyện với cậu ta mà cậu bạn này cứ thích bày trò. Cậu chàng mà không thích chốn đông người thì chắc cả cái trường này lên núi ở ẩn không màng thế sự hết rồi.
Dường như chính mình cũng thấy buồn cười vì câu nói đùa này của mình nên Lâm Nhất mới bật cười, sau đó vươn tay sang nắm cánh tay của Từ Thi mà kéo nhẹ, “Không đùa cậu nữa, đi xem đám lớp 8 đấu bóng cùng tôi đi.”
Ngay lập tức rút tay lại, Từ Thi mới hừ một tiếng, nhưng cũng đã đi theo.
Mà cô đồng ý đi cùng cũng chỉ bởi vì không muốn thu hút thêm sự chú ý nữa thôi.
Dù bản thân cũng khá tự hào với tiếng tăm của bản thân trong trường bây giờ, nhưng hai con người một nam một nữ ngồi đây lôi kéo tay chân rồi cậu nói một câu tôi cãi lại một câu như thế này thực sự không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì lắm.
—
Đang ngồi xem trận đấu bóng rổ trong nhà thể chất, mà Lâm Nhất vừa rồi có nói là của lớp 10-8 với 11-1, thì bỗng có tiếng thông báo tin nhắn.
Từ Thi ngay lập tức mở lên xem, nhưng liền phải thất vọng ngay khi nhìn thấy cái tên “Hàn Vân”.
/Mấy giờ đến trận của lớp mình thế?/
Từ Thi sau đó quay sang Lâm Nhất đang ngồi cạnh hỏi luôn: “Lượt đấu của lớp mình là mấy giờ vậy?”
Lâm Nhất nói: “3 rưỡi, trận này chắc cũng sắp kết thúc rồi.”
Cô cúi xuống nhắn trả lời Hàn Vân luôn.
/3 rưỡi, hai đứa mày chuẩn bị sang đây đi, tao giữ chỗ cho/
Từ Thi biết Thu Thanh và Hàn Vân cũng đang ở trong nhà thể chất nhưng là ở góc bên kia xem bóng bàn, còn hai người thì có lẽ không biết cô cũng đang trong này.
Nhìn đồng hồ đang là ba giờ mười lăm, chỉ còn năm phút là còi báo hiệu kết thúc trận này sẽ kêu lên, Lâm Nhất nói vậy.
Từ Thi khẽ che miệng ngáp dài một cái, trận này ngay từ nửa đầu hiệp đấu dường như đã đoán được trước kết quả rồi, thật nhám chán mà.
“Nhất ca, đi chuẩn bị thôi.”, Dương Hiên không biết từ đâu chui tới từ sau lưng vỗ vai Lâm Nhất.
Khiến cậu đành phải đứng dậy, nhưng vẫn còn không quên quay sang nhìn Từ Thi, “Tôi đi đây.”
Đang ngơ ngẩn định nói gì đó nhưng lại thôi, Từ Thi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, “Ừm, cậu đi nhanh đi.”
“Cậu không chúc tôi may mắn sao?”
Nhìn dáng vẻ vẫn cố nán lại này của Lâm Nhất, Từ Thi lại bắt đầu thấy ngứa ngáy tay chân, bèn đưa tay dứt khoát đẩy người cậu chàng đi luôn.
Làm Lâm Nhất chỉ có thể nhún vai bước đi, hơi lắc đầu cười một cái.
“Lâm Nhất.”
Nhưng mới đi được mấy bước thì cậu đã liền phải dừng lại khi bỗng nghe có tiếng gọi từ đằng sau.
Quay lại thấy Từ Thi, người vừa lên tiếng gọi, vẫn ngồi im đó nhưng đang nhìn về phía mình.
“Cậu mà thua thì về cả lớp hội đồng tẩn cậu.”
Đang định mở miệng thì Từ Thi đã hơi nâng cao mặt nói lớn, làm Lâm Nhất phải sững người lại.
Nhưng sau đó thì bật cười một cách rất sảng khoái, tuy chẳng cảm nhận được tý cổ vũ nào từ câu nói đó nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Lâm Nhất lại như được tiếp thêm sức mạnh vậy, cậu bất giác cảm thấy tinh thần dần nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn lên.
Lâm Nhất bày ra bộ dạng vô cùng soái khí mà đưa tay lên vuốt tóc, rồi nhếch môi lộ ra nụ cười vô tư quen thuộc, “Sẽ không đâu, cậu yên tâm.”, sau đó mới quay người rời đi.
“Lớp 10-8 thắng, đi tiếp vào vòng loại hai.”
Sau khi tiếng thông báo vang lên không lâu sau đó, Từ Thi đã nghe thấy có tiếng gọi mình.
“Bé Thi.”
Cô quay sang thì thấy Thu Thanh và Hàn Vân đã tới bên cạnh.
Hàn Vân vừa ngồi xuống đã hỏi: “Còn bao nhiêu phút nữa thì bắt đầu thế?”
Từ Thi cúi nhìn thời gian rồi nhanh chóng đáp lại: “7 phút nữa.”
Thu Thanh yên vị trên ghế rồi cũng lên tiếng: “Vòng loại này là đấu với 10-5 đúng không?”
Hàn Vân là người trả lời: “Ừm, mà nghe nói đội này kĩ năng không tốt lắm.”
Từ Thi cũng ậm ừ đồng tình, không phải lớp nào cũng có những tên con trai chơi tốt được bóng rổ mà.
“Tao đi đây.”
Quay sang thấy Từ Thi đã đứng dậy, Thu Thanh mới mỉm cười với cô, “Có gì nhớ báo để bọn tao qua đó nhé.”
Hàn Vân nói: “Yên tâm, chắc mày cũng không xui xẻo mà bốc trúng ngay mấy lượt đầu đâu, nhớ giữ liên lạc đấy.”
Từ Thi chỉ cười lại một cái rồi quay người rời đi luôn.
Khu ghế ngồi cổ vũ đang dần được lấp đầy, sau khi những tốp người của các lớp thi đấu trước rời đi thì giờ các lớp sắp thi đấu đã lại bắt đầu kéo nhau tràn vào ghế.
Tần Hoàng cùng đám trong lớp vừa rủ nhau xem mấy môn khác cũng đã chạy vào chỗ ghế trống bên cạnh Hàn Vân, lên tiếng hỏi ngay.
“Bắt đầu chưa, tôi không đến muộn chứ?”
Hàn Vân nói: “Còn 5 phút nữa mới bắt đầu.”
Kiều An vừa ngồi xuống ghế thì nhìn sang hỏi: “Các cậu có ở đây xem trận đấu trước không?”
Hàn Vân nói: “Hình như chỉ có mỗi Từ Thi xem thôi, tôi với Thanh Thanh cũng vừa mới tới.”
Tần Hoàng nói: “Tôi vừa nghe ngóng thấy bảo trận trước của lớp 8 thắng dễ dàng luôn, lớp kia kém tới vậy sao?”
Một nam sinh cũng trong lớp 10-3 đang ngồi ngay sau Hàn Vân nghe vậy thì góp lời: “Tôi nghe nói đám lớp 8 đó chơi không được đẹp lắm đâu, mà vẫn qua mắt được trọng tài và thắng cuộc như thế thì…”
Thu Thanh nghe vậy xong đã lo lắng lên tiếng ngay: “Liệu lớp mình có chạm mặt với đám đấy không nhỉ?”
Tần Hoàng khẽ nhíu mày, “Dễ lắm, Nhất ca từng nói với tôi là với kĩ năng của đám đó và lớp mình thì khả năng gặp nhau rất cao.”
“Mời hai đội lớp 10-3 và 10-5 ra sân.”
Nghe tiếng thông báo vang lên, đám Thu Thanh vội quay mặt nhìn ra sân thì thấy đám Lâm Nhất đã bắt đầu bước ra. Đội lớp 10-5 cũng đồng thời xuất hiện ở phía đối diện.
Cả hai bên nhìn nhau với ánh mắt và thái độ đều rất hòa nhã, dường như không có tý thù địch nào.
“Tuýt!”
Sau khi các bước khởi đầu kết thúc, một tiếng còi vừa dứt báo hiệu cho người ném bóng, quả bóng ngay lập tức bay lên rồi xoay vòng vòng trong không trung vài giây, hai cánh tay ở hai bên cũng đồng thời vươn lên tranh bóng.
Quả bóng cuối cùng lọt được vào tay của Lâm Nhất, ngay sau đó là tiếng reo hò mở đầu vô cùng khí thế của đám 10-3 và của khu cổ động bên đó.
—
Trận đấu kết thúc sau bốn mươi phút, với kết quả không ngoài dự đoán.
Lớp 10-3 thắng áp đảo với tỉ số 29-8, dành vé đi tiếp.
Đám Lâm Nhất trên sân lúc kết thúc đã túm lại, nhưng chỉ cụng nắm đấm tay với nhau nhếch mép cười. Cả năm đứa trong lòng đều hiểu rõ đây mới chỉ là khởi đầu, chuẩn bị cho màn chạm mặt không thể tránh được với đối thủ mà tất cả đều đang mong đợi.
Cả bọn sau đó nhanh chóng cùng nhau di chuyển ra khỏi nhà thể chất, hướng tới sân chạy theo dõi môn thi cuối cùng.
Trên đường chạy bao xung quanh khu vực thi đấu ở bên trong đông vô cùng, nếu đến muộn tý nữa thì đảm bảo còn không có chỗ đứng mà nhìn được vào bên trong nữa.
Từ Thi đứng ngoài khởi động, thấy mọi người đang chen chúc tới thì giơ tay lên, lớn giọng gọi, “Thanh Thanh! Hàn Vân! Ở đây!”
Vừa đi tới nơi Hàn Vân đã lại lên tiếng hỏi đầu tiên: “Đấu với lớp nào thế?”
Vừa rồi Từ Thi chỉ nhắn báo tin là bốc phải lượt cuối, còn rất lâu nữa mới đến lượt nên cả bọn cứ thoải mái.
Từ Thi đáp: “Lớp 7.”
Lâm Nhất vừa xuất hiện đã phi tới khoác vai Từ Thi, “Chúc mừng tôi đi, tôi thắng rồi đấy.”
Cái kiểu ôm vai bá cổ này vẫn như mọi khi, khiến Từ Thi vô cùng mệt mỏi mà khẽ cau mày đứng dịch người ra, “Đừng có dính sát vào người tôi.”
Đã đứng thẳng dậy nhưng Lâm Nhất không bao giờ biết ngượng, mặt mũi vẫn tươi cười, “Tiếc cho nắm đấm của cậu không có đất dụng võ rồi.”
Từ Thi nghe vậy mãi mới nhớ tới lời mình nói với Lâm Nhất trước khi cậu bạn này rời đi, đành khẽ nở một nụ cười chỉ có khoảng một nửa là thật lòng, “Vậy chúc mừng cậu nhé.”
Là môn cuối cùng trong ngày nên hầu hết học sinh trong trường đều đã tập trung ở khu vực thi đấu nhảy cao này. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hò reo vang dội, bầu không khí dường như vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm nhiệt dù đã là cuối ngày.
Đột nhiên có chút căng thẳng, Từ Thi đứng ngoài đám đông mà không vào xem, trong khi vẫn đang ngó nghiêng mong ngóng người nào đó.
Lại cúi xuống nhắn đi.
/Đàn chị ơi, chị đâu rồi?/
Không thấy Từ Thi vào trong nên Lâm Nhất cũng ở lại với cô, thấy dáng vẻ có chút bồn chồn và hồi hộp ấy, cậu chàng không nhịn được mà hỏi, “Cậu thấy căng thẳng à?”
Từ Thi nghe vậy thì giật mình ngẩng lên, ngơ ra vài giây sau đó liền trả lời lại, “À không, không có gì.”
Lâm Nhất khẽ nhướng mày, lại vậy, thầm nghĩ cả ngày hôm nay cô bạn này hầu như lúc nào cũng để tâm trí ở chỗ khác dù đang ở cạnh mình.
Không lâu sau, điện thoại trong tay Từ Thi “ting” lên một tiếng, cô không chần chừ một giây mà mở lên xem ngay.
/Quay đằng sau/
Đọc xong tin nhắn này Từ Thi liền ngay lập tức quay người lại, rồi đến khi Lâm Nhất chỉ vừa mới phản ứng lại đã thấy cô chạy vụt đi mất rồi, ngay trước khi bàn tay của cậu kịp chạm lên bờ vai ấy.
Lâm Nhất sau đó cũng nhìn theo, thấy Từ Thi đang đứng trước một nữ sinh nào đó mà cậu không biết mặt và chưa từng gặp bao giờ.
“Đàn chị.”, Từ Thi hí hửng chạy tới, nở nụ cười tươi như hoa với Quan Tĩnh Hạ.
Vẫn với dáng vẻ bình tĩnh như mọi khi, Quan Tĩnh Hạ trước hết đưa một tay lên giữ cố định đầu cô nhóc đang vui vẻ tưng tưng trước mặt mình lại, rồi mới nói, “Mấy giờ thì bắt đầu?”
Từ Thi rất ngoan ngoãn cúi xuống nhìn giờ trên điện thoại rồi đáp lại: “Hai mươi phút nữa cơ, em thi lượt cuối nên hơi muộn.”
“Đàn chị lát nữa không có bận gì chứ?”
Quan Tĩnh Hạ đã thả tay xuống, cô nàng quay mặt nhìn sang đám đông bên cạnh rồi nhạt giọng nói mà không nhìn tới Từ Thi, “Không, hôm nay thì bận gì được.”
Nghe vậy xong Từ Thi lại càng cười tươi hơn, nhưng chợt nhớ ra nên liền hơi ghé đầu ra trước mặt Quan Tĩnh Hạ rồi hỏi, “Thế tại sao mãi đến vừa rồi đàn chị mới trả lời tin nhắn của em vậy?”
“Làm em cứ tưởng chị có việc gì bận hay thấy chán nên không muốn đến xem nữa.”
Quay lại nhìn bộ mặt ỉu xìu như cún con tủi thân trước mặt mình của Từ Thi, Quan Tĩnh Hạ đột nhiên cảm thấy muốn an ủi.
Giọng nói dường như vô thức đã trở nên mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn mà giải thích, “Tối qua quên không sạc pin điện thoại nên…”
“Từ Thi!”
Nhưng cô nàng còn chưa kịp nói hết câu thì đã chợt có tiếng gọi lớn từ bên kia cắt ngang, cả hai đều đồng loạt quay lại nhìn, mới thấy Lâm Nhất đang đi tới.
Vừa đến bên cạnh Từ Thi, cậu chàng đã vỗ nhẹ lên vai cô rồi nói, “Cậu chạy đi mà không nói với tôi một tiếng.”
Ngay sau đó liền nhìn sang người bên cạnh, “Đây là…?”
Làm Từ Thi mới nhớ ra nãy giờ vẫn còn Lâm Nhất đứng ở bên kia, nên đành phải nhìn tới cậu chàng rồi lên tiếng giới thiệu, “Đàn chị Quan Tĩnh Hạ.”
Sau đó cũng quay sang Quan Tĩnh Hạ, “Đàn chị, đây là Lâm Nhất, cậu bạn ở cùng lớp với em.”
Lâm Nhất nhanh chóng nở nụ cười thân thiện vô cùng quen thuộc, “Chào chị, đàn chị Quan Tĩnh Hạ.”
Và tất nhiên Quan Tĩnh Hạ cũng chỉ như mọi khi, gật nhẹ đầu mà không đáp lại gì.
Thấy màn giới thiệu vô cùng ngắn gọn vậy là kết thúc, Từ Thi nhanh chóng muốn được ở cùng Quan Tĩnh Hạ một mình nên bắt đầu lên tiếng đuổi khéo Lâm Nhất, “Tôi đi ra đây một chút, cậu vào trong xem cùng đám lớp mình đi.”
Nhưng cậu chàng còn hỏi lại: “Không còn bao nhiêu thời gian nữa là đến lượt của cậu rồi, còn muốn đi đâu nữa? Có cần tôi đi cùng không?”
Làm Từ Thi có chút bất đắc dĩ phải xua tay cười cười, “Không cần đâu, tôi sẽ để ý thời gian mà.”
Nói rồi quay sang nhìn Quan Tĩnh Hạ, nắm lấy tay cô nàng, “Tôi đi với đàn chị Tĩnh Hạ một lúc, thế nhé.”, sau đó dứt khoát kéo người trong tay đi luôn.
Để lại Lâm Nhất không thể làm gì ngoài trơ ra nhìn.
Cứ đứng như vậy, rồi mãi sau mới đột nhiên nhớ ra, nếu là “Đàn chị Tĩnh Hạ” thì đây chẳng phải là người mà Từ Thi ngồi ngóng chờ tin nhắn lúc buổi chiều nay hay sao.
Một tia cảnh báo chợt vang lên, nói rằng cậu không thể chen được vào giữa bầu không khí gần gũi kia giữa hai người đâu. Nhưng Lâm Nhất vẫn không muốn chấp nhận, mà không hiểu sao còn bắt đầu sinh ra chút nghi hoặc và cảnh giác đối với “Đàn chị Tĩnh Hạ” ấy.
Chỉ là những điều ấy khá mơ hồ và cũng chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ trong đầu, nên sau đó cậu cũng không nghĩ được gì sâu xa hơn nữa mà đành phải chán nản quay người chen lại vào trong đám đông.
Cả ngày không thấy mặt, bây giờ mới được ở bên cạnh Quan Tĩnh Hạ khiến Từ Thi quên luôn cả cảm giác hơi hơi căng thẳng vừa rồi, đang bước đi vô cùng vui vẻ bên cạnh người mình mong nhớ đã lâu.
Một ngày không gặp như cách ba thu mà, còn là người mình thích nữa thì Từ Thi tự cảm thấy dù chưa đến một ngày nhưng bản thân cũng không thể chịu nổi sự nhung nhớ này lâu hơn được nữa.
Hai người bước đều trên quỹ đạo tròn vòng quanh sân chạy, nhưng chính xác hơn thì là men theo đám đông bên ngoài sân chạy ở bên cạnh.
Về phía Quan Tĩnh Hạ đang yên lặng đi cạnh, cúi xuống nhìn tay cô nhóc kia vẫn rất tự nhiên mà nắm trọn lấy cả bàn tay mình như thế này, khu vực da bao bên ngoài bàn tay đang tiếp xúc với lòng bàn tay Từ Thi của cô dần trở nên nóng ran.
Xúc cảm chỗ đó bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, hơi ấm nóng từ lòng bàn tay có chút ẩm ướt do đổ mồ hôi ấy truyền tới từng sợi dây thần kinh trên tay, khiến Quan Tĩnh Hạ cảm nhận được rõ ràng cảm giác tiếp xúc thân mật dù chỉ là nắm tay giữa cả hai hơn bao giờ hết.
Hơn nữa cô cũng chưa từng có cảm giác hồi hộp và nhịp tim đập trở nên gấp gáp như thế này khi tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai trước đây, dù có là gia đình người quen bạn bè thân thiết hay cho đến người có thể coi là từng có những hành động gần gũi nhất với cô, Thiều Huệ.
Chưa kể trước đó lần cô bị Từ Thi bế lên và ôm trọn trong lòng ấy cũng là lần đầu tiên mà.
Nên Quan Tĩnh Hạ bất giác đã bị chìm đắm trong cảm giác kì diệu và mới lạ này, thầm nghĩ thôi thì không hiểu cũng được, cứ để mặc mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên như lúc này đi.
Ít ra hiện tại bản thân cô cũng đã có suy nghĩ muốn được gần gũi như thế này với Từ Thi lâu hơn một chút nữa.
Nhưng không lâu sau cho đến khi mấy âm thanh thì thào từ đâu đó đột nhiên truyền tới tai Quan Tĩnh Hạ, làm cô giật mình định thần lại.
“Nhìn kìa, đó không phải là Quan Tĩnh Hạ sao?”
“Đi bên cạnh hình như là cô nhóc Từ Thi cũng khá nổi tiếng đấy đúng không, nhìn hai người họ có vẻ thân thiết quá nhỉ.”
Đã khiến Quan Tĩnh Hạ ngay lập tức tự mình đánh bay đi suy nghĩ vẫn đang trú ngụ trong đầu mình nãy giờ kia, ngưng sự thân mật này lại.
Bằng cách dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đến nỗi vẫn còn vương lại hơi ấm trên tay mình của Từ Thi, rồi dừng lại đứng nguyên tại chỗ.
Khiến Từ Thi và thậm chí cả bản thân Quan Tĩnh Hạ cũng phải giật mình, bất ngờ vì hành động quá mạnh mẽ và dứt khoát muốn chấm dứt này của cô.