Đến nội dung chính

Chương 18: Khởi đầu thuận lợi

admin 3.405 Chữ Cài Đặt

“Sẵn sàng!”

“Chạy!”, cùng lúc đó là tiếng súng nổ vang lên.

Chạy đường dài và karate là hai hạng mục được tổ chức đầu tiên, mà tiếc cái là hai môn này lại bắt đầu cùng lúc nhưng ở hai địa điểm khác nhau nên bọn họ không thể đến cổ vũ Kiều An. Từ Thi và Thu Thanh thì đương nhiên không thể bỏ lỡ màn thi đấu của Hàn Vân, nên đã có mặt ở ngoài đường chạy từ sớm.

May mà đến sớm nên đám Từ Thi, Thu Thanh và lớp 10-3 đã kịp tìm được chỗ đứng xem thuận lợi.

Cả đám lớp 10-3 đã thống nhất nếu hai hoặc nhiều người trong lớp có thời gian thi đấu trùng nhau thì phải chia lớp ra để cổ vũ cho tất cả. Nên dù chỉ có một nửa lớp thì khí thế trên sân chạy hiện tại cũng không được để thua.

Một đám cầm đầu lớp 10-3 đứng bên cạnh Từ Thi và Thu Thanh đang cầm bảng cổ vũ có ghi “10-3 là nhất!” giơ lên, đồng thời gào thét cổ vũ khi tiếng súng xuất phát vừa nổ lên.
Nhìn Hàn Vân không cách người thứ hai quá xa nhưng đang ổn định dẫn đầu, Từ Thi không thể không thầm cảm thán.

Cô vốn đã biết Hàn Vân thực sự là một người tài giỏi về nhiều mặt, nhưng vẫn có chút bất ngờ khi nghe Thu Thanh nói Hàn Vân từng thắng nhiều giải chạy điền kinh. Vì không nghĩ Hàn Vân là người thích vận động, nên nhắc đến chạy bền như thế này thì đúng là cô chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Nhưng không thể phủ nhận được là Từ Thi đã và đang có một niềm tin rất mãnh liệt rằng cô bạn này nhất định sẽ thắng rồi.

Vì bốc trúng lượt chạy đầu tiên nên Hàn Vân bắt đầu ở đường chạy trong cùng, sau đó cô nàng vẫn duy trì được phong độ, dần vượt lên dẫn ở vị trí đầu tiên cho đến tận bây giờ.

Thời gian không ngừng trôi qua, cho tới khi Hàn Vân băng qua dải lụa ở vạch đích.
Quả không khiến mọi người thất vọng, Hàn Vân cán đích đầu tiên với thời gian chín phút bốn mươi giây ở cự li 2500 met nữ trong vòng loại đầu tiên.

Đám 10-3 nãy giờ vẫn không ngừng cổ vũ, giờ đã khàn cả giọng điên cuồng hô tên Hàn Vân càng lớn hơn.

Cả Từ Thi và Thu Thanh cũng thấy vui không tả được, không nhịn được mà chạy tới đầu tiên sau khi các thí sinh còn lại cũng đã cán đích.

Từ Thi không giấu cảm giác hãnh diện, vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Hàn Vân vừa lên tiếng khen ngợi, “Đúng là bạn của tao mà, nhìn mày vừa rồi thực sự ngầu lắm luôn đấy.”, lời cảm thán vô cùng thật lòng.

Nhưng Hàn Vân hình như cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ khẽ nhún vai, cong môi nở nụ cười như kiểu muốn nói bọn mày cứ chờ xem tiếp đi rồi hãy khen tao một thể vậy.

Rồi nhận lấy chai nước từ tay Thu Thanh uống một hơi dài, sau đó mới choàng tay qua vai Thu Thanh và cùng Từ Thi đi ra ngoài.
Vì phải chờ lượt thi thứ hai xong mới thi chọn bán kết, nên Hàn Vân được ra ngoài nghỉ một lúc, chờ đến khi thi nốt lượt còn lại sẽ bắt đầu sau mười lăm phút nữa.

—

Vẫn còn dư âm từ mấy trận đấu nên cả đám đã gọi nhau tới giữ bàn, chờ tất cả cùng ngồi ăn trong căn tin.

“Lần đầu tiên được xem một trận đấu karate trực tiếp, tuy không hiểu quy tắc lắm nhưng mà việc chưa hết ba phút đã thắng áp đảo đối thủ rồi thì tôi có thể khẳng định, cậu quá đỉnh.”

Đã thuận lợi thắng được vòng loại đầu tiên nên Kiều An đang vô cùng hài lòng, ngồi cạnh Tần Hoàng đang lên tiếng tổng kết thành tích nữa thì trên mặt hiện lên câu “các cậu nói tiếp đi, khen tôi tiếp đi” lại càng rõ ràng.

Ở ghế đối diện đang ngồi cạnh Lâm Nhất, Dương Hiên cũng hào hứng góp lời, “Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tin được là cậu đánh bại cô nàng cao kều bên 10-1 đó một cách dữ dội tới vậy luôn đấy Kiều An à.”

Kiều An hơi nâng cao mặt, khóe môi cong cong, “Tôi đã luyện tập rất nhiều để đợi cho tới khoảnh khắc này đấy.”

Thu Thanh ngồi ngay bên cạnh cũng chêm lời với giọng bông đùa: “Đúng là đã tốt hơn hẳn so với hồi sơ trung rồi nhỉ.”

Kiều An khẽ hừ mũi một cái: “Đương nhiên.”

Hồi cấp hai thi đâu thua đấy, thành ra cô nàng đã dành cả hè sau khi thi cấp ba xong để củng cố lại và nâng cao kĩ năng của mình. Nên bây giờ mới có thể ngồi đây hãnh diện như thế này.

Kiều An sau khi vui vẻ xong rồi thì nhìn tới vị lớp trưởng ở góc chéo kia, chợt hỏi, “Này lão Hoàng, tôi vẫn thắc mắc là sao cậu không đăng ký tham gia thi hạng mục nào vậy?”

Thu Thanh nghe vậy không thể không thêm một câu trêu chọc với giọng điệu rất tự nhiên: “Không có tự tin tham gia được môn nào sao?”

Nhưng Tần Hoàng cũng không chấp gì lời nói xỉa xói đó, bình thản đáp lại, “Tôi chưa từng kể nhỉ, phổi của tôi không được tốt lắm nên vốn không chơi được mấy trò thể thao mạnh này, mà mấy môn nhẹ nhàng thì khó quá nên tôi cũng không đăng ký được.”

Nói xong cậu chàng lại khẽ nở nụ cười rất thoải mái, “Nhưng không sao, dù sao tôi cũng không rảnh, vì còn phải vào ban hậu cần rồi.”

Khiến cả bàn lúc này, có lẽ là chín người đầu tiên trong lớp 10-3 biết được rằng sức khỏe của lão lớp trưởng của bọn họ không được tốt, không khỏi bất ngờ.

Dương Hiên là người phản ứng lại đầu tiên, “Bảo sao mấy lần tập chạy trong tiết thể dục đều thấy cậu đứng ngoài chỉ huy, tôi còn tưởng là cậu lười nên lợi dụng xin thầy nữa chứ.”, nói xong nửa câu cuối, cậu đột nhiên giơ hai bàn tay lên áp lại vào nhau, tỏ vẻ thành tâm hối lỗi.

Tần Hoàng thấy vậy thì nhanh tay gắp mất con tôm duy nhất trên đĩa Dương Hiên, khẽ nhún vai, “Không sao, tôi cũng từng không muốn kể với ai mà.”

Làm Dương Hiên không biết có nên cướp lại hay không nữa.

Lâm Nhất giờ mới nói, “Anh em công nhận cậu!”, rồi đưa tay lên nắm đấm lại đập vào ngực trái, khi ánh mắt vô cùng ra vẻ anh em thân thiết hướng tới Tần Hoàng.

Làm cậu chàng chỉ có thể cười cho qua, “Thôi được rồi, cậu bớt đi.”, sau đó liền đổi chủ đề, “Mà cả Thu Thanh nữa, cậu cũng giỏi đấy, thế mà bây giờ tôi mới nhìn ra bản lĩnh của cậu.”

Dương Hiên như giờ mới nhớ ra cũng thốt lên theo: “Đúng rồi đúng rồi, tôi cũng phải công nhận đấy.”

Cuộc nói chuyện rôm rả lại bắt đầu chuyển sang trận đấu của Thu Thanh.

Nào là không ai nghĩ khi cô nàng khi thi đấu cũng sẽ có một mặt nghiêm túc và tập trung tới vậy, hay cả lúc áp đảo đối thủ ở cả hai set đầu, sau đó dễ dàng làm một cú chốt hạ thắng ở set ba, khiến cả đối phương và đám 10-3 đang xem cũng đều phải chố mắt ra một cách bất ngờ và khó tin. Đến nỗi khi trọng tài thông báo rằng Thu Thanh tiếp tục được đi vào vòng tiếp xong rồi, bọn họ mới phản ứng lại được mà hò reo điên cuồng.

Thu Thanh cuối cùng chỉ chốt lại một câu bình luận, “Chiến thắng quá đơn giản.”, rồi quay sang Hàn Vân cười cười, ánh mắt cứ như đang chờ đợi một lời khen ngợi từ cô bạn ngồi cạnh này vậy.

Nhưng đáp lại là Từ Thi nãy giờ không nói gì, bây giờ cũng mới lên tiếng, “Từ giờ tao phải nhìn lại mày bằng một con mắt khác rồi đấy.”

Làm Thu Thanh khẽ bĩu môi một cái, sau đó mới dùng vai đẩy nhẹ sang người Từ Thi, hừ một tiếng, “Còn mày nữa, chiều nay cũng đừng để quá mất mặt đấy nhé.”

“Rất tiếc là sẽ không đâu.”, Từ Thi nói rồi khẽ nhếch khóe miệng cười một cái, bày ra vẻ mặt vô cùng tự tin và thoải mái chỉ kết lại một câu như vậy.

Sau đó cả đám cũng không quên bàn tới cả vòng thi chạy tiếp sức diễn ra ngay sau chạy đường dài.

Tuy có bị chững lại ở vị trí thứ hai của Kiều An nhưng đám bọn họ vẫn thuận lợi, ngoạn mục bứt phá ngay từ đường chạy tiếp theo của Dương Hiên, cuối cùng là dễ dàng nước rút ở vị trí của Lâm Nhất, kết thúc với vị trí dẫn đầu.

Một buổi sáng thuận lợi giành được mấy chiến thắng liền khiến cả đám lúc này đang vô cùng hào hứng, mang theo tâm thế vui vẻ cho đến tận khi kết thúc bữa trưa.

—

Bắn cung là môn đầu tiên được mở màn tiếp vào buổi chiều, sẽ bắt đầu vào lúc một giờ hơn. Khu vực thi đấu là ở sân bóng đá trong khu sân bóng tổng hợp, các dụng cụ cần thiết lúc này đều đã được dựng lên đầy đủ và sẵn sàng.

Bóng bàn và bóng rổ đều được chia ra tổ chức nốt vào buổi chiều, nhưng vì đã hoàn thành thi vòng loại vào buổi sáng nên Thu Thanh bây giờ mới được thoải mái đi chơi.

Cao Viễn bốc phải lượt thứ hai, mà trùng hợp đồng thời lúc đó cũng là lượt thi của lớp 11-5 ở ngay bên cạnh nên đám Từ Thi quyết định đứng sang bên kia theo dõi trận của Giao Ly.

Chen chúc cố gắng tìm được chỗ đứng xem thuận lợi rồi, Từ Thi mới quay lại hỏi Thu Thanh, “Sao mày không sang cổ vũ cho Hiểu Vy?”

Hiểu Vy đại diện lớp 10-3 tham gia bắn cung giải nữ, vốn là một nữ sinh cũng rất thân thiết với Thu Thanh nên Từ Thi mới hỏi vậy khi thấy cô nàng vẫn còn đang ở đây lúc này.

“Tao đã gửi cho cậu ấy động lực to lớn và sự cổ vũ từ tao rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ chiến thắng được mà không cần có tao ở bên cạnh.”

Nghe Thu Thanh giải thích vô cùng tự nhiên như vậy, Từ Thi chỉ nhếch khóe miệng cười một cái. Sau đó lại quay sang nốt bên còn lại, nhìn Hàn Vân cũng đang đứng cạnh.

Dường như hiểu Từ Thi đang thắc mắc gì nên Hàn Vân đã lên tiếng luôn mà không cần đợi được hỏi: “Nó kéo tao đi.”

Thôi, không quan trọng, dù sao hai khu thi đấu cũng chỉ cách nhau một hàng ngăn cách, thỉnh thoảng tiện mắt nhìn sang xem cũng được.

Từ Thi cúi xuống mở điện thoại lên, nhìn giờ đang là một giờ bốn mươi, lượt thi đấu thứ hai sắp bắt đầu.

Sau tiếng thông báo từ trọng tài, Giao Ly cùng đối thủ đã lần lượt vào vị trí sẵn sàng giương cung, đứng ngang người chín mươi độ hướng vai và ánh nhìn tới bia ngắm.

Tiếng còi vừa dứt, cô nàng xỏ mũi tên qua dây cung và đặt đuôi lên lẫy đỡ mũi tên. Sau đó dùng ba ngón tay cố định mũi tên trên dây cung, đồng thời đưa thẳng hai tay về phía trước rồi nâng lên, tay trái đưa cung đứng thẳng phía trước mặt, cùi chỏ tay phải đặt ngang vai từ từ kéo cánh tay về phía sau, cho đến khi ngón tay chạm vào khóe môi. Từ lúc bắt đầu thao tác cho tới khi giữ cung và tên cố định, hai mắt của cô nàng vẫn luôn nhìn thẳng tới mục tiêu.

Nhắm mắt trái lại, ngắm bắn trước khi kết thúc mười giây, ngón tay cô nàng sau đó thả lỏng ra để mũi tên bay vút đi.

Cứ thế lặp lại với ba khoảng cách là 30, 40 và 50 met, qua chín mũi bắn, Giao Ly lần lượt lấy về các điểm số 27, 28, 28. Thắng áp đảo đối thủ có điểm 27, 27, 26, dành vé đi tiếp.

Nghe nói cả Cao Viễn và cô bạn Hiểu Vy kia cũng đã thắng nên đám Từ Thi mới yên tâm, đi ra ngoài đợi Giao Ly ở khu chờ phía sau.

Vừa nhìn thấy Giao Ly, Thu Thanh đã đi tới không hề ngần ngại gọi một tiếng, “Đàn chị Giao Ly!” Sau đó khi cô nàng cũng đã nhìn thấy mình rồi thì mới vui vẻ thốt lên: “Chúc mừng chị nha, mới lần đầu thi mà đã thắng rồi.”

Giao Ly đã tạm thời dừng lời với hai cô bạn ở bên cạnh, quay người sang đối diện với Thu Thanh, được khen nên nàng cũng không giấu vẻ hí hửng mà cười rất tươi, “Cảm ơn em nhé.”

“Còn Thanh Thanh thì sao, cũng thắng rồi chứ?”

Hãnh diện mà hơi ngẩng cao đầu, Thu Thanh đồng thời với người lên khoác vai Hàn Vân rồi cười một cái, “Cả hai bọn em cũng đều thuận lợi được đi tiếp rồi ạ, chiến thắng quá dễ dàng.”

Mới chỉ kịp cười lại, Giao Ly sau đó còn chưa kịp nói gì đã bị Từ Thi lên tiếng cắt ngang.

“Đàn chị không có ở đây ạ?”

“Tĩnh Hạ sao?”, Giao Ly theo phản xạ hỏi lại rồi liền đưa mắt ra xung quanh mà hơi nhướng mày, “Cậu ấy nói chắc chắn sẽ xem chị thi đấu mà, không biết bây giờ đang đứng ở đâu nữa.”

“Không có ở chỗ cổ vũ đâu, em tưởng chị ấy đang ở đây nên mới tới tìm.”, Từ Thi vừa nói vừa thở dài chán nản.

Từ Thi nãy giờ rất ngứa ngáy bộ dạng vui vẻ chúc mừng của mấy người này, trước đó cô cũng chỉ hài lòng giơ một ngón tay cái lên cho Giao Ly rồi liền đưa mắt tìm kiếm bóng hình mà mình đang chờ đợi. Nhưng mãi mà chẳng thấy mặt người ấy đâu nên cô mới lên tiếng hỏi luôn.

Dù Quan Tĩnh Hạ đã nói sẽ đến xem cô thi đấu, nhưng không nói hẹn nhau lúc nào nên Từ Thi mới muốn đến xem xem Quan Tĩnh Hạ có đang ở chỗ Giao Ly thi đấu không.

Người như Quan Tĩnh Hạ dù có bị lẫn ở trong đám đông đầy người Từ Thi cũng sẽ nhận ra ngay, nhưng vừa rồi lại không thấy, vậy mà bây giờ ở đây cũng không thấy mặt đâu.

“A Ly, vào nhà thể chất nhanh lên thôi, trận cờ vua của Hoài Tinh sắp bắt đầu rồi đấy.”

Người vừa lên tiếng là cô bạn Lục Trương vẫn ở cạnh Giao Ly nãy giờ, vừa lên tiếng kéo nàng quay trở lại.

Thấy vậy nên Thu Thanh liền nói: “Vậy chúng ta cùng đi đi, em cũng đang định vào đó xem bóng bàn.”

Làm Giao Ly đành phải tạm bỏ qua chuyện tìm Quan Tĩnh Hạ, “ừ” một tiếng sau đó lại nhìn sang Từ Thi, “Mày thử nhắn tin hỏi cậu ấy thử xem.”

Từ Thi khẽ gật đầu, “Em biết rồi.”

Rồi quay sang Thu Thanh: “Vậy bọn mày cứ đi đi.”

Thu Thanh chuẩn bị rời đi hơi nhướng mày, “Mày không vào đó à?”

Thấy Từ Thi sau đó chỉ lắc đầu mà không nói gì thêm, đang chằm chằm cúi xuống điện thoại nên Thu Thanh đành phải gật gù, “Được rồi, vậy bao giờ bóng rổ tới lớp mình thì tao gọi mày nhé.”

Từ Thi không nhìn mà đáp: “Ừm, đi đi.”

Trước khi theo sau Thu Thanh vừa kéo Hàn Vân rời đi, Giao Ly cũng chỉ để lại một câu cho Từ Thi, “Vậy bọn chị đi đây, tìm thấy Tĩnh Hạ thì vào xem cùng luôn nhé.”, rồi chạy đi luôn.

Từ Thi vẫn không ngẩng đầu, giơ tay vẫy vẫy đuổi người rồi cũng đi về hướng khác luôn.

Ra khỏi khu sân bóng tổng hợp thì Từ Thi quyết định dừng lại ở dãy ghế băng dài cạnh con đường hoa, nhưng ngồi xuống rồi mà vẫn chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại chờ đợi.

“Từ Thi.”

Nên mới không khỏi giật mình khi nghe có tiếng gọi sau đó, cô ngẩng mặt lên thì bất ngờ khi thấy Lâm Nhất đang đứng trước mặt mình.

Không để ý là cậu chàng đã có mặt ở đây từ lúc nào, nhưng Từ Thi cũng không có ý định muốn hỏi lắm mà chỉ “Ừm?” một tiếng, ngỏ ý chờ đợi.

Lâm Nhất cong môi cười, “Tôi tìm cậu nãy giờ đấy.”

Hai giờ hai mươi, Từ Thi vẫn ngồi trên ghế chằm chằm nhìn xuống điện thoại, màn hình hiển thị khung Wechat với Quan Tĩnh Hạ nãy giờ. Mấy tin nhắn đã gửi đi đều chưa được đọc, chứ đừng nói tới hồi âm.

“Này.”

Chợt giật mình quay sang khi nghe thấy Lâm Nhất gọi, Từ Thi hơi nghiêng đầu, “Sao vậy?”

Lâm Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, bình thản nói rõ từng chữ, “Tôi đang ngồi ở đây đấy, tâm trí cậu để đi đâu vậy, tập trung vào tôi một chút được không.”

Lại quay xuống nhìn màn hình điện thoại, Từ Thi nói ngay mà không suy nghĩ gì nhiều, “Ừm, cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây.”

Ngẫm nghĩ giây lát, Lâm Nhất mãi sau mới chợt vòng tay từ đằng sau, chọt lên vai bên kia của Từ Thi.

Rồi chỉ đợi lúc cô rời màn hình ngẩng đầu lên quay sang bên ngoài kia một cái, tay còn lại của cậu chàng đã nhanh như cắt cuỗm mất chiếc điện thoại trên tay cô.

Từ Thi sau đó mới nhận ra, “Cậu…!”, kêu lên rồi vội vã quay trở lại ngay lập tức đưa tay với tới.

Nhưng lại liên tục bị cánh tay dài hơn kia của cậu chàng cầm chiếc điện thoại đưa ra xa.

Làm cô không khỏi phải kêu lên: “Lâm Nhất, trả tôi!!!”

“Đàn chị Tĩnh Hạ, là ai mà cậu chăm chú quá vậy, còn ngồi đợi tin nhắn trả lời của người ta nữa chứ.”, giữa những cú giằng co của Từ Thi, Lâm Nhất vẫn còn cố gắng nhìn vào điện thoại ngó được một lúc.

Từ Thi lúc này hận không thể đá bay cậu bạn này ngay lập tức, “Đủ rồi đấy, trả tôi nhanh!”

Chịu phải lực tấn công quá dữ dội và dưới ánh nhìn áp bức vô cùng dữ dằn của Từ Thi, Lâm Nhất đành phải nở nụ cười khổ sở rồi lấy tay giữ cố định vai của cô lại, tay kia cuối cùng cũng chịu đưa điện thoại trả về với chủ nhân của nó.

Lâm Nhất nói: “Đang ngồi cạnh tôi mà tâm hồn của cậu vẫn còn bay tới “Đàn chị Tĩnh Hạ” à.”

Từ Thi lấy lại được điện thoại rồi nhưng vẫn không nhịn được mà quay sang vươn tay đập tới tấp vào người cậu bạn cùng lớp ngứa đòn này, vừa mới phát ngôn một câu rất đáng đánh, mặc dù sức sát thương cũng chẳng được bao nhiêu.

“Cậu rảnh quá nên tới chọc tức tôi à!”

Từ Thi mệt mỏi chỉnh chỉnh lại áo, cô thực sự nghi ngờ tên ngốc này quá rảnh rỗi nên sinh ra muốn chọc tức cô để được ăn đòn rồi.

Lâm Nhất im lặng mấy giây sau mới cười cười rồi nói: “Muốn tìm cậu giải tỏa căng thẳng trước khi thi đấu thôi mà.”