Đầu dây bên kia chỉ toàn là một khoảng không im lặng, làm dấy lên trong lòng Lục Minh sự sợ hãi. Anh vội vàng bỏ hết công việc chạy về với vợ của mình. (Anh là giám đốc he).
Về đến nhà, anh thấy cửa mở toang, trong nhà thì lộn xộn, chợt anh nhìn thấy dưới sàn nhà là chiếc điện thoại đã vỡ của Hạ Nhiên.
– Nhiên Nhiên, mẹ kiếp, thằng chó nào cướp vợ của tao?
Lục Minh tức giận đến phát điên, anh gọi cho ba mẹ biết về việc này đồng thời chạy khắp nơi đi tìm Hạ Nhiên.
Nhưng…Hạ Nhiên như bốc khói khỏi nơi đây, không một dấu vết.
Tại dinh thự của Minh Thần
– Ưm, ưm,…
Hạ Nhiên đang bị bịt miệng, vừa được Minh Thần chở về nhà hắn.
Roẹt, miếng băng dính trên miệng Hạ Nhiên được tháo xuống
– Thằng chó khốn nạn, mày thả tao ra.
– Haha, thả ư, đừng có hòng. Một khi về tay của anh, anh sẽ không bao giờ để em đi nữa.
– Mẹ kiếp, chồng tao sẽ tìm được tao thôi.
Choang
Minh Thần tức giận đập phá đồ đạc
– Mẹ nó, anh mới là chồng của emmm. Đ** m*, ai cho phép em cưới thằng đó hả? HẢ?
Hắn bóp miệng Hạ Nhiên, hung hăng ghì lấy cậu mà hôn xuống.
– Ư..ưm…cút r…a
Chụt…chụt…chụt
Cứ như vậy, đến khi Hạ Nhiên không thở được, hắn mới dừng lại.
– Em phải làm vợ của anh, Nhiên Nhiên.
Nói rồi, hắn chợt liếc xuống định hôn cổ cậu, thì thấy những “vết dâu” đỏ ở khắp nơi.
– CMN, em với thằng chó đó đã làm gì nhau rồi hả?
– Làm gì kệ m* chúng tao, cút khỏi người tao.
– Haha, không ở bên anh là em hư hỏng đến mức này sao. Được rồi, từ giờ bé con phải chịu phạt để em nhớ rằng em vốn thuộc về ai.
Minh Thần hung hăng xé áo cậu ra, hôn khắp nơi không chừa một chỗ. Mặc cho Hạ Nhiên gào thét van xin, hắn cũng không dừng lại.
Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Hạ Nhiên như một cái xác không hồn, cơ thể đầy dấu tím đỏ do Minh Thần để lại. Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Hạ bộ của cậu chứa đầy t*** d*** của hắn. Hắn cố tình rửa sạch mọi thứ trừ nơi đó. Hắn muốn để giống của hắn gieo vào Hạ Nhiên.
– Hức, hức….mình bẩn rồi….chồng ơi, em bẩn mất rồi…hức…hức
Cậu cố chà đi mọi thứ trên cơ thể mình, nhưng…muộn rồi.
Minh Thần mang cháo lên cho cậu, không thấy cậu đâu liền hốt hoảng gọi lớn tìm kiếm. Hắn sợ cậu một lần nữa bỏ hắn mà đi.
– NHIÊN NHIÊN, NHIÊN NHIÊN? EM ĐÂU RỒI??
– Tôi đây.
Cậu từ nhà tắm đi ra. Minh Thần vội chạy tới ôm chầm lấy cậu.
– Làm anh sợ muốn chết? Anh tưởng em bỏ đi.
– Tôi còn đường để mà đi sao? Anh giam tôi như con rối của anh rồi còn gì?
– Anh vẫn sợ.
Hạ Nhiên chẳng nói gì, không gian cứ vậy mà trùng xuống.
– Anh có nấu cháo cho em, em ăn luôn nhé, anh đút cho em.
– Tôi không ăn.
Cậu cứ thẫn thờ như vậy, quay lại giường chùm chăn kín mít.
– Bé con, ngoan nào, em phải ăn một chút mới có sức được.
– Để cho tôi yên đi.
Hắn im lặng một lúc. Lát sau mới cất tiếng:
– Vậy anh để ở đây, em đói thì ăn nhé.
Hắn nhìn cục bông trong chăn một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
Trong chăn, Hạ Nhiên thút thít kìm nén không khóc lớn.
– Sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Tôi không xứng đáng được hạnh phúc sao? Hức…hức? Minh Minh…cứu em với.
Bên hắn cũng chẳng khá khẩm là bao. Bắt được cậu về, nhưng cậu như một cái xác không hồn như vậy? Hắn sao chịu được? Người hắn yêu không còn yêu hắn như trước nữa rồi.
Hắn quỵ xuống cửa phòng, ôm đầu lặng lẽ khóc. Từng giọt nước mắt của sự đau khổ tột cùng lăn dài. Từ ngày Hạ Nhiên đi, hắn chưa có lấy một giấc ngủ hẳn hoi, cơ thể suy nhược trầm trọng. Giờ hắn có được Hạ Nhiên rồi, nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu.
Hạ Nhiên? Làm thế nào để em yêu anh một lần nữa đây? Tim anh sắp không trụ nổi rồi? Anh khó thở lắm.
Đừng đối xử với anh như vậy nữa có được không?