Chụt chụt chụt
Những tiếng ướt át của đôi uyên ương cứ thế vang vọng khắp căn phòng. Hạ Nhiên bị Lục Minh hành cho từ phòng tắm sang phòng ngủ.
– Hức…chồng à…tha em đi~
– (Phập phập) Bé con, xin lỗi em, nhưng đêm nay em không thể ngủ được đâu. Anh phải tạo baby trong bụng của em đã.
– (chụt) ưm, dừng lại đi mà, em không mang thai được đâu mà.
– Cứ ngậm tinh của anh cho đến khi có đi, cơ thể này của em mà mang thai con chúng ta chắc quyến rũ phải biết.
– Hức…chậm lại đi mà, em không chịu nổi nữa.
– Nhưng mà…(mút v* cậu) chỗ này anh không muốn nhường cho con mình đâu, chỉ được phép là của mình anh thôi. (Đâm mạnh)
– A…a..ưm..ha…em ra, em ra mà chậm lại thôi ~
– Hự…hah…haa…anh cũng ra.
Lục Minh xuất ra lấp đầy chiếc bụng nhỏ của Hạ Nhiên.
Họ ân ái từ đêm đến sáng hôm sau mới dừng lại.
Hai người ôm ấp nhau trong vòng tay mà ngủ thiếp đi. Cứ như thế, họ đi hưởng tuần trăng mật, hạnh phúc mãi bên nhau. Những tưởng chuyện tình của họ sẽ kéo dài mãi mãi, Hạ Nhiên cuối cùng cũng có được hạnh phúc cho riêng mình. Thế nhưng…
– “Bảo bối, TÌM THẤY EM RỒI ~”
Không biết từ bao giờ, cảnh tượng hai người nắm tay nhau dạo trên bờ biển như mọi người đã được thu lại trong ánh mắt sắc lạnh của Minh Thần. Hắn cuối cùng cũng tìm thấy em sau bao nhiêu năm xa cách.
Và giờ, hắn đã vạch sẵn mọi thủ đoạn để cậu quay trở lại bên mình.
Trên bờ biển lúc này
– Anh ơi, vui quá đi~
– Haha, đáng yêu quá, em thích biển đến vậy hả?
– Ừm, nhưng mà thích ở bên anh.
– Ỏ, sao vợ nhỏ của tôi dính người thế này.
– (ngại ngùng + trầm lặng) Anh ơi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em chứ?
– Hửm, tất nhiên, vợ anh dày công mãi mới cưới được, sẽ không bao giờ bỏ em.
– Vậy là được rồi (siết tay anh)
– Vợ à, có chuyện gì sao, sao em hỏi vậy? (lo lắng)
– Không đâu, em hỏi cho vui thôi.
– (Nhéo má cậu) Có chuyện gì phải nói anh đấy nhé, không được giấu đâu.
– Dạ, em biết rồi.
“Sao mình có cảm giác bất an thế nhỉ, biển trời hôm nay cứ là lạ, tựa như muốn cảnh báo mình trước cơn giông tố vậy.”
Hạ Nhiên mang theo tâm trọng lo lắng về nhà. Lục Minh thấy vậy cũng rất lo cho cậu. Dạo này, sáng nào trước khi anh đi làm, Hạ Nhiên đều dặn dò anh đi làm cẩn thận, đừng tiếp xúc với người lạ. Anh khó hiểu nhưng cũng không muốn gặng hỏi điều mà Hạ Nhiên không muốn nói.
Anh đành chỉ dỗ vợ, ôm chặt em vào lòng để em thấy an tâm hơn.
Thế nhưng, ngày kinh hoàng em lo lắng đã tới.
Sáng hôm ấy
– (Chụt) Ở nhà ngoan, đừng mở cửa cho người lạ vào nhé bé.
– Dạ, anh đi làm phải cẩn thận đấy.
– Ừm, anh biết rồi, ngoan, anh sẽ về sớm, có gì nhớ gọi cho anh nhé.
– Dạ
“Sao cảm giác bồn chồn, sợ hãi của mình cứ dâng lên mạnh mẽ vậy, không muốn để anh đi làm chút nào.”
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, cậu quay trở lại phòng, 10 phút sau bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc
– Hửm, lạ vậy, anh ấy quên đồ sao?
Cậu nhìn qua mắt mèo nhưng đáng tiếc lại không thấy ai.
– Ủa, sao lạ vậy? Gõ nhầm cửa sao?
Cậu vừa định quay lại phòng thì tim cậu có cảm giác thắt lại.
– Lại là cảm giác này? Một nỗi sợ vô hình gì đó cứ len lỏi trong mình
Vừa chạm vào tay nắm cửa phòng thì…
Cốc cốc
– Ủa???
Cậu lại đi ra và ngó vào mắt mèo
Đoàng
Tiếng động lớn inh ỏi cảnh báo trong bộ não của cậu
– Ph…pha…phải cha..chạy mau
Một thân ảnh cao lớn nhìn chằm chằm qua mắt mèo mỉm cười. Hạ Nhiên sợ hãi ôm chặt trái tim đang quặn lại vì sợ hãi.
“Mi…Minh Thần??? Sao hắn ta lại ở đây? Làm sao đây? Mình phải làm gì đây?”
Bỗng tiếng nói lạnh lẽo phát ra từ ngoài cửa.
– Hạ Nhiên, bé con, đừng trốn anh nữa, mở cửa và về với chồng thật sự của em nào. Anh biết em đang ở trong đó.
– “Không, không, thằng điên đấy, mình phải trốn.”
Cậu vừa mới đứng dậy tiến về chỗ điện thoại của mình, định gọi cho Lục Minh thì bỗng chốc…
Cạch…cạch…..cạch…rầm
Cánh cửa mở toang ra, thân ảnh cao lớn, đầy sức hút kia đang nhìn chằm chằm vào con mồi. Miệng nhếch lên, ánh mắt không rời nhìn Hạ Nhiên.
Tay Hạ Nhiên đang run run bấm gọi cho Lục Minh, tiếng Lục Minh vừa vang lên đã hồi đáp anh là khoảng lặng.
– Alo, vợ ơi, có chuyện gì sao em? Alo, bé ơi, trả lời anh. Alo, vợ ơi…vợ.