Đến nội dung chính

Chương 17

admin 631 Chữ Cài Đặt

Nghe thì… Có vẻ rất có lý.

Chỉ trong vài câu nói các nữ công nhân đã đi tới gần, lớp học nhỏ của cô giáo Lâm quả quyết tan học.

Cô ném cho Trịnh Diệu Anh một ánh mắt “Cậu học hỏi cho kỹ vào” rồi cất giọng về phía đám đông: “Các chị ơi nhìn sang bên này! Có mẫu hoa cài đầu mới nhất đây ạ! Hàng mới vừa nhập từ Hương Cảng về, cùng kiểu với minh tinh điện ảnh đấy ạ!”

Trịnh Diệu Anh chột dạ đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi.

Cô ấy kéo góc áo Lâm Thính lí nhí nói: “Cậu, cậu, cậu không sợ bị người ta nghe ra là đồ giả sao…”

Lâm Thính: “Mất mặt thì kiếm được nhiều, mất lương tâm thì kiếm được càng nhiều hơn.”

Trịnh Diệu Anh: “…”

Rất nhanh những cô gái thích làm đẹp đã vây quanh lại.

“Thật sự là kiểu dáng của Hương Cảng à?”

“Ơ? Cũng đẹp thật đấy… Em gái, cái này bao nhiêu tiền?”
Lâm Thính nhìn cái hoa cài đầu có giá nhập ba tệ hai hào kia quả quyết nói: “Tám tệ!”

Không đợi đối phương chê đắt cô liền nói tiếp: “Mắt thẩm mỹ của chị tốt thật đấy, Vương Tổ Hiền từng đeo cái y hệt cái này.”

“Thật á!” Đồng tử cô gái chấn động, trong nháy mắt không còn thấy tám tệ là đắt nữa.

Lâm Thính nói chắc nịch: “Đương nhiên rồi, dạo trước lên báo rồi mà, chị không thấy sao?”

“Hình như… Có thấy thì phải?”

Cô gái có chút không chắc chắn, cảm giác hình như mình đã từng thấy mà cũng có thể là chưa thấy.

Nhưng điều cô ấy rất chắc chắn là nếu hôm nay không mua cái hoa cài đầu này thì cô ấy nhất định sẽ mất ngủ.

“Cái này hình như tao thấy rồi.” Một cô gái khác giật lấy hoa cài đầu ướm thử lên đầu, hỏi người bạn bên cạnh: “Đẹp không?”
“Đẹp…”

“Đẹp ạ, da chị trắng đeo hoa cài đầu màu đỏ là xinh nhất đấy.” Lâm Thính khen ngợi trôi chảy vô cùng.

Trịnh Diệu Anh đứng nhìn một bên, tự thấy mình không thể đứng trơ ra đó bèn hùa theo: “Đúng đúng, đẹp lắm.”

Được hai cô gái xinh đẹp khen là đẹp, ai mà cưỡng lại được sự tấn công này chứ?

Ngay khi mấy cô gái chuẩn bị trả tiền một người tỉnh táo hiếm hoi lên tiếng nhắc nhở: “Bày sạp vỉa hè mà bán hàng Hương Cảng, nó dám nói mà mày cũng dám tin à?”

Tay móc ví của các cô gái đồng loạt khựng lại, chần chừ nhìn hoa cài đầu trong tay không dám mua nữa.

Trịnh Diệu Anh lập tức căng thẳng lòng bàn tay rịn mồ hôi.

Lâm Thính chẳng hề tỏ ra mất tự nhiên chút nào cô vỗ vỗ chiếc xe ba gác nói: “Chị ơi, chỗ chúng em là điểm bán hàng lưu động, không phải sạp vỉa hè đâu ạ.”
Mọi người xung quanh ngỡ ngàng nhìn cô.

Điểm bán hàng lưu động?

Cô nàng này đúng là biết dát vàng lên mặt mình thật đấy.

“Hơn nữa ấy, thật ra chúng em có cửa hàng riêng, nằm ngay cổng Đại học Bắc Liêu, hai tháng nữa là khai trương rồi.” Lâm Thính cười híp mắt nói: “Bây giờ ra đây bày bán là do nhà cung cấp nhầm lẫn thời gian, chuyển hàng đến cho chúng em sớm quá.”

“Đại học Bắc Liêu?” Có người nghi ngờ: “Các em có cửa hàng thật à?”

“Đương nhiên rồi, muộn nhất là mùng một tháng Tư nhất định sẽ khai trương, đến lúc đó các chị nhớ ghé qua ủng hộ nhé.”

Đầu óc Trịnh Diệu Anh ong ong.

Nếu cô ấy đoán không nhầm thì cái cửa hàng này chắc vẫn là của người khác.