Đến nội dung chính

Chương 16

admin 628 Chữ Cài Đặt

Mỗi ngày cứ đến giờ tan tầm từng tốp các cô gái mặc đồng phục bước ra, tạo nên phong cảnh đẹp mắt nhất ở khu vực lân cận. Cũng chính vì thế gần nhà máy dệt thường xuyên có những kẻ nhàn rỗi tụ tập, ngồi xổm thành hàng để ngắm các cô gái.

Cổng nhà máy dệt hôm nay không chỉ có một hàng dài những chàng trai trẻ trung sung sức, mà còn có một chiếc xe ba gác bày đầy hoa cài đầu và hai cô gái cực kỳ xinh đẹp.

Sạp hàng này được bày ngay cạnh chốt gác của ông bảo vệ, ông ấy chẳng những không xua đuổi ngược lại còn rót nước nóng cho hai cô.

Đương nhiên không phải với ai ông ấy cũng niềm nở, nếu đám ranh con kia mà dám lại gần một bước ông ấy sẵn sàng vung xẻng sắt lên đuổi người ngay.

Ông ấy hòa nhã với Lâm Thính và Trịnh Diệu Anh là vì… Lâm Thính đã mua biếu ông ấy hai bao thuốc lá.
Rất thực tế nhưng đơn giản và hiệu quả, có thể bớt đi được rất nhiều phiền phức.

Giờ tan tầm vừa đến Lâm Thính liền kéo Trịnh Diệu Anh một cái: “Nhanh lên, chuẩn bị bán hàng thôi.”

“Được!”

Lâm Thính nhìn thấy có nữ công nhân đi ra, ra hiệu cho Trịnh Diệu Anh: “Cậu rao hàng thử trước đi, để tôi nghe xem nào.”

Lâm Thính định mượn Trịnh Diệu Anh để tìm ra nguyên nhân khiến người khác không kiếm được tiền.

Làm ăn mà, phải học cách lỗ trước đã.

Bản thân cô chưa từng bị lỗ nên đành phải học hỏi kinh nghiệm thất bại từ người khác vậy.

Trịnh Diệu Anh chưa kịp mở miệng thì mặt đã đỏ bừng: “Được… Ba tệ hai đôi… Ơ không phải, bán hoa cài đầu đây ạ!”

Cô ấy rất nỗ lực hô lên một tiếng nhưng âm lượng chỉ miễn cưỡng đủ cho Lâm Thính đứng ngay bên cạnh nghe thấy.
Lâm Thính đầy dấu hỏi: “Chị gái à, cậu đang làm cái gì thế?”

“Tớ, tớ…” Mặt Trịnh Diệu Anh đỏ lựng lên: “Tớ thấy hơi ngại…”

Lâm Thính sững sờ một thoáng rồi lập tức hiểu ra.

Mặc dù gió xuân cải cách đã thổi khắp mọi miền đất nước nhưng việc lao vào kinh doanh trong mắt nhiều người, đây vẫn là cái nghề “Không làm việc đàng hoàng” chứ đừng nói đến kiểu bày sạp vỉa hè như họ, hoàn toàn thuộc về tầng lớp thấp kém nhất trong giới kinh doanh.

Bắt Trịnh Diệu Anh một sinh viên đại học đột nhiên đi bày sạp vỉa hè, tư duy và cảm xúc của cô ấy có thể cân bằng lại ngay được mới là lạ.

Lâm Thính rất nhanh đã đúc kết ra điểm thất bại của Trịnh Diệu Anh, quá sĩ diện.

Cô thấy các nữ công nhân tan làm vẫn còn cách cổng một đoạn, bèn tranh thủ mở lớp học cấp tốc: “Cậu có muốn kiếm tiền không?”
“Muốn.” Trịnh Diệu Anh gật đầu nghiêm túc.

Lâm Thính: “Muốn kiếm tiền thì cậu cần sĩ diện làm gì?”

Trịnh Diệu Anh ngơ ngác: “Hả?”

Lâm Thính vỗ vai cô ấy thấm thía nói: “Cậu không trộm không cướp, dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền có gì mà phải ngại? Hơn nữa Nhà nước đều đang khuyến khích kinh tế thị trường, cậu coi thường bản thân chẳng phải là…”

Trịnh Diệu Anh hoảng sợ xua tay cắt ngang lời Lâm Thính: “Tớ không có, tớ thật sự không có!”

“Cho nên ấy mà…” Lâm Thính kết luận: “Tiền mất thì có thể kiếm lại, còn mặt mũi mất đi thì chỉ kiếm được nhiều tiền hơn thôi.”

Trịnh Diệu Anh chớp chớp mắt mơ hồ và mờ mịt.