Đến nội dung chính

Chương 10: Ả bạn thân này, tôi không thèm nuôi nữa

admin 723 Chữ Cài Đặt

Không được, vẫn phải ở lại chỗ Lâm Vi, bám lấy cô mà sống qua ngày thôi. Ít nhất phải để Lâm Vi nuôi cho đến khi gã bạn trai kia tẩu tán được tài sản và ly hôn với mụ vợ ở nhà mới tính tiếp được.

Quyết định xong, Cát Vãn Vãn cũng chẳng thèm giận dỗi nữa, lập tức quay sang nhìn Tống Thiên Viễn khóc lóc đầy uất ức: “Thiên Viễn, anh xem kìa. Vì muốn hòa giải cho hai người mà cuối cùng lại thành lỗi của em. Em với anh chỉ là anh em tốt, vậy mà Vi Vi cứ nhất định phải nghi ngờ chúng ta. Anh mau giải thích với cô ấy đi. Nếu em thật sự có gì với anh, liệu em có giới thiệu anh cho cô ấy không? Em cùng là có lòng tốt cả mà… Nếu tình bạn bao nhiêu năm của em và Vi Vi bị rạn nứt chỉ vì cô ấy ghen tuông vớ vẩn, em sẽ không để yên cho anh đâu.”

Tống Thiên Viễn vừa xót xa vừa thấy oan ức. Hắn thật sự thích Cát Vãn Vãn, nhưng giờ vì người trong lòng, hắn lại phải giải thích với Lâm Vi: “Lâm Vi, em đừng có làm loạn nữa, anh với Vãn Vãn thật sự… Thật sự chỉ là anh em thôi…”
Tống Thiên Viễn nói những lời này một cách đầy miễn cưỡng, khiến Lâm Vi phải bật cười: “Sao hai người còn đứng diễn kịch ở đây nữa thế? Ai thèm quan tâm hai người là anh em thật hay anh em giả, tôi có thèm để ý không? Tôi kết bạn, tìm người yêu là tùy vào tâm trạng của tôi. Hai người làm tôi chướng mắt thì tôi cắt đứt quan hệ, từ nay về sau không gặp lại nữa. Mau cút đi cho khuất mắt tôi, hai người đi rồi tôi còn phải khử trùng cái nhà này nữa đấy. Nếu còn dám lỳ lợm ở đây, tôi sẽ báo công an luôn.”

“Vi Vi… Tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta…” Cát Vãn Vãn vẫn cố gắng đánh bài tình cảm.

Lâm Vi chẳng buồn nói lời thừa thãi, trực tiếp lấy điện thoại ra chuẩn bị báo công an.

Cát Vãn Vãn thấy Lâm Vi thật sự không nể tình chút nào, liền nghiến răng: “Được! Tôi đi! Lâm Vi! Cô đừng có mà hối hận!”
Nói xong, Cát Vãn Vãn xoay người vào phòng ngủ dọn đồ.

Lúc này Tống Thiên Viễn mới bắt đầu hoảng loạn. Những năm qua hắn chẳng tiết kiệm được đồng nào, lại vừa mới nghỉ việc, mới dọn đến nhà Lâm Vi ở được vài ngày thôi đấy.

Tay nghề nấu nướng của Lâm Vi rất tốt, nhà cửa lại dọn dẹp sạch sẽ, khiến Tống Thiên Viễn thực sự đã tận hưởng những ngày tháng vô cùng thoải mái. Bảo hắn cứ thế mà đi, hắn thật sự không nỡ.

Tống Thiên Viễn tiến về phía Lâm Vi, hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành: “Lâm Vi, em muốn gì thì cứ nói, sao phải làm cho đôi bên khó coi thế này? Đợi anh khởi nghiệp thành công, chẳng phải cũng là thành công của em sao? Giờ em đuổi bọn anh đi, sau này muốn bọn anh quay lại cũng không dễ đâu.”

Nói đoạn, hắn liếc nhìn Cát Vãn Vãn đang thu dọn đồ đạc. Sợ cô ta nghe thấy lại khinh thường mình, Tống Thiên Viễn hạ thấp giọng hơn nữa: “Anh biết là em đang ghen. Đợi Vãn Vãn dọn đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy đã đi rồi thì anh không cần phải dọn đi nữa đâu nhỉ? Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, nếu không em đã chẳng làm loạn lên như vậy.”
Lâm Vi nhìn cái bộ dạng “ăn trong nồi ngồi trông trong hướng” của Tống Thiên Viễn mà bật cười: “Tống Thiên Viễn, anh cũng tự tin quá đấy. Tôi với anh ở bên nhau lâu như vậy, chưa từng nắm tay, cũng chưa từng hôn môi. Anh tưởng chỉ có anh chê bai tôi thôi sao? Tôi cũng thấy anh ghê tởm chết đi được, tôi có thèm gần gũi gì với anh đâu. Anh cũng cút ngay cho tôi, đừng để tôi phải nói nhiều.”