Tống Thiên Viễn gầm lên: “Lâm Vi, cô nói ai là rác rưởi hả?”
“Tôi nói anh đấy! Đồ rác rưởi!”
Lâm Vi hét thẳng vào mặt hắn, oán khí trong lòng cuối cùng cũng tan bớt một phần.
Cô thở hắt ra một hơi, sau khi bình tĩnh lại, liền chỉ tay ra cửa: “Cút hết đi cho tôi! Nhìn hai người là tôi lại thấy buồn nôn.”
Cát Vãn Vãn cũng nổi khùng lên, chỉ vào Lâm Vi nói: “Được! Đây là cô nói đấy nhé! Đến lúc đó cô không người thân, không bạn bè, không bạn trai, cô cứ cẩn thận kẻo chết thối trong nhà cũng không ai hay đâu!”
Lâm Vi lập tức đánh trả: “Chết trong nhà không ai hay, vẫn còn tốt hơn là trước khi chết phải nhìn thấy hai đứa rác rưởi các người!”
Cát Vãn Vãn không ngờ Lâm Vi vốn hiền lành, dễ bắt nạt nay lại đột nhiên độc miệng như vậy, cô ta tức đến nghẹn họng, chỉ biết run rẩy chỉ tay vào cô: “Bây giờ cô làm loạn đến mức này, sau này đừng có hối hận mà tới cầu xin tôi!”
Nói xong, Cát Vãn Vãn định xoay người thu dọn đồ đạc, làm bộ như thật sự muốn chuyển đi ngay lập tức.
Nhìn bóng lưng của ả, Lâm Vi đột nhiên lên tiếng: “Đợi đã!”
Cát Vãn Vãn khẽ cười đắc ý, quay người lại: “Tôi biết ngay là cô không nỡ đuổi tôi mà…”
Cô ta cứ ngỡ Lâm Vi sẽ níu kéo mình, nhưng không ngờ Lâm Vi lại nói: “Những năm qua tôi cho cô vay bao nhiêu tiền, cô phải trả lại hết cho tôi. Tuy cô không viết giấy nợ, nhưng tôi đều có lịch sử chuyển khoản ở đây, cô không quỵt được đâu.”
Cát Vãn Vãn chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy ở chỗ Lâm Vi, cô ta tức tối quát: “Lâm Vi! Tôi với cô làm bạn thân bao nhiêu năm, cô nhất định phải tính toán rạch ròi với tôi thế sao? Cô máu lạnh vô tình như vậy, còn ai muốn ở bên cạnh cô nữa chứ? Thảo nào cha mẹ không cần cô, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng có ai thích cô! Cô cứ chờ mà cô độc đến già đi, Lâm Vi!”
Lâm Vi nhớ lại kiếp trước trong ký ức, tự giễu cười một tiếng: “Cô độc đến già cũng chẳng có gì xấu, ít nhất còn sống được đến già. Chứ cứ nuôi loại “bạn thân” như cô ấy hả, tôi sợ mình sẽ sớm mà tức chết mất thôi. Lát nữa tôi sẽ tính tổng số tiền đã chuyển cho cô những năm qua, tốt nhất cô nên trả lại sớm đi, nếu không tôi sẽ trực tiếp khởi kiện đấy. Đến lúc bị liệt vào danh sách nợ xấu thì đừng có trách tôi!”
“Cô!”
Mặt Cát Vãn Vãn đỏ bừng vì tức giận, nhưng cô ta cũng biết rõ những năm qua mình đã tiêu không ít tiền của Lâm Vi. Nếu Lâm Vi thật sự đòi tiền, một mình cô ta chắc chắn không trả nổi. Hơn nữa, nếu bị đuổi ra ngoài thật, cô ta biết ở đâu bây giờ?
Đừng nhìn Cát Vãn Vãn khoe khoang trước mặt Lâm Vi rằng bạn trai cô ta giàu có thế nào mà lầm, cô ta thừa biết gã bạn trai đó mấy ngày nay đang bị “sư tử hà đông” ở nhà canh chừng gắt gao, lúc này e là chẳng rảnh mà đoái hoài đến cô ta đâu. Huống hồ, cô ta vẫn luôn muốn xây dựng hình tượng một cô gái không tham vật chất trước mặt gã.
Dựa vào Tống Thiên Viễn sao?
Tuy cô ta giới thiệu Tống Thiên Viễn cho Lâm Vi, nhưng trong lòng cô ta vốn chẳng coi hắn ra gì. Loại người như Tống Thiên Viễn chỉ xứng làm bạn trai của Lâm Vi, chứ không xứng với Cát Vãn Vãn này. Cô ta thậm chí còn cảm thấy để hắn làm “lốp dự phòng” cũng là hạ thấp bản thân mình rồi. Hơn nữa Tống Thiên Viễn giờ cũng mất việc, gia cảnh lại nghèo, có muốn dựa cũng chẳng dựa nổi.
Câu chuyện 2 –