Đến nội dung chính

Chương 4: Ả bạn thân này, tôi không thèm nuôi nữa

admin 696 Chữ Cài Đặt

Sự phản bội, cảm giác không cam tâm, oán hận, tuyệt vọng và hối hận của Lâm Vi trong ký ức đã gột sạch hoàn toàn cái gọi là “tình chị em” với Cát Vãn Vãn.

Lâm Vi đứng chết trân trước cửa nhà mình, đến mức cả hai chân tê dại, mãi một lúc sau cô mới lục tìm chìa khóa trong túi để mở cửa.

Nhà của Lâm Vi là một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, vừa vào cửa là phòng khách, có thể nhìn thấy ngay Cát Vãn Vãn và Tống Thiên Viễn đang nép sát vào nhau trên sofa để chơi game.

“Ây da, anh không thể kèm cặp người ta một chút sao! Đây là lần đầu người ta chơi mà.” Cát Vãn Vãn mặc một chiếc áo thun trắng rộng thùng thình của Tống Thiên Viễn, đầu hơi nghiêng về phía hắn mà làm nũng.

Vóc dáng Cát Vãn Vãn thanh mảnh, diện mạo thực chất cũng chỉ coi như là thanh tú thôi. Chẳng qua vì thường xuyên đi cùng Lâm Vi, nhờ Lâm Vi làm nền nên mới được người ta gọi là “người đẹp”.
Đầu óc Tống Thiên Viễn vốn đã sớm lâng lâng vì được gần gũi với “nữ thần”, vội vàng nói: “Anh dạy em ngay đây, em đừng vội.”

Thực ra Lâm Vi đã sớm cảm thấy Tống Thiên Viễn và Cát Vãn Vãn quá đỗi thân thiết, trước đây cô cũng từng không vui mà nói khéo với Cát Vãn Vãn vài câu.

Nhưng lúc nào Cát Vãn Vãn cũng bảo: “Trời ạ, sao cậu lại trọng sắc khinh bạn thế chứ. Mình chỉ coi Thiên Viễn là anh em thôi, mình quen anh ấy trước mà, nếu mình có ý với anh ấy thì sao còn giới thiệu cho cậu được?”

Hiện tại, Cát Vãn Vãn đang có một đối tượng tốt hơn để qua lại nên quả thực chỉ coi Tống Thiên Viễn là “anh em”. Nhưng khi đã chia tay với người bạn trai hiện tại, sau khi Tống Thiên Viễn khởi nghiệp thành công, Cát Vãn Vãn sẽ lập tức vớt “con cá” đang gửi nuôi chỗ Lâm Vi này lên ngay.
Lâm Vi nghiến răng, đi thẳng qua đôi nam nữ trên sofa để vào phòng ngủ. Mặc dù lúc này trong lòng cô vô cùng ghê tởm hai kẻ đó, nhưng cô vẫn phải xác nhận một chuyện trước đã.

“Ơ? Sao cậu không mua hoa quả về thế?” Cát Vãn Vãn thấy Lâm Vi đi tay không về thì vội vàng truy hỏi.

Lâm Vi mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư điện tử, rồi lạnh lùng đáp: “Không mua. Tôi không có tiền mua hoa quả, hơn nữa trời mưa rồi, tôi không mang ô.”

Cát Vãn Vãn nghe xong thì có vẻ không vui, giọng điệu cũng trở nên khó ở: “Chao ôi, Vi Vi giờ cũng đỏng đảnh quá nhỉ. Trời mưa thì về lấy cái ô rồi đi là được mà. Vả lại người cậu cũng ướt rồi, chạy thêm mấy bước thì có sao đâu? Nếu cậu mà còn không có tiền thì chắc mình cũng chẳng sống nổi nữa quá. Bình thường cậu ki bo bủn xỉn tích cóp được bao nhiêu tiền cơ mà? Mình lớn lên với cậu, đến nhà cậu chơi mà đến miếng hoa quả cũng không cho mình ăn à. Chúng ta có còn là chị em thân thiết nữa không đây?”
Trước đây, chỉ cần Cát Vãn Vãn nói như vậy, Lâm Vi sẽ bất lực mà đáp ứng yêu cầu của cô ta ngay, nhưng hôm nay Lâm Vi lại không hề có phản ứng gì cả.

Cát Vãn Vãn tức giận dùng khuỷu tay huých nhẹ Tống Thiên Viễn, bĩu môi lẩm bẩm than vãn: “Anh quản bạn gái anh đi kìa, hóa ra cô ấy chẳng có tình có nghĩa gì cả. Biết thế này em đã chẳng tốt bụng vun vén cho hai người rồi. Nếu không có em giúp, với điều kiện của cô ấy, cả đời này đừng hòng mơ tưởng có bạn trai, nói gì đến một anh bạn trai có điều kiện tốt như anh.”

Câu chuyện 2 –