Đến nội dung chính

Chương 3: Ả bạn thân này, tôi không thèm nuôi nữa

admin 701 Chữ Cài Đặt

Nhiều doanh nghiệp thích tuyển sinh viên mới tốt nghiệp hơn. Những phụ nữ lớn tuổi chưa chồng lại còn học chuyên ngành không mấy thông dụng như Lâm Vi chính là đối tượng mà các doanh nghiệp ngại tuyển dụng nhất. Họ sợ Lâm Vi vừa vào làm sẽ lập tức kết hôn sinh con, nếu đẻ liền hai đứa thì chẳng khác nào công ty phải nuôi không một người rảnh rỗi suốt ba năm trời.

Dù Lâm Vi sẵn sàng ký bản cam kết không mang thai trong vòng năm năm, nhưng công ty vẫn không muốn nhận. Họ đã từng nếm trái đắng trong chuyện này rồi, dù có ký cam kết mà quay đầu lại người ta mang thai thì bọn họ cũng chẳng làm gì được.

Cuối cùng, Lâm Vi phải hạ thấp yêu cầu tìm việc đến tận cùng thì mới tìm được một chỗ làm. Nhưng lương tháng quá thấp, sau khi trả tiền thuê nhà thì chẳng còn dư lại bao nhiêu. Lâm Vi chỉ còn cách thắt lưng buộc bụng trong chuyện ăn uống, có khi một bát mì tôm cũng phải chia ra ăn làm ba bữa.
Lâm Vi không còn ý chí muốn sống tốt hơn bọn họ như đã từng thề thốt với Cát Vãn Vãn nữa. Sự không cam tâm và oán hận của cô đều bị hiện thực khắc nghiệt nghiền nát. Mỗi ngày trôi qua với cô đều là một màu xám xịt, ngay cả sức lực để hận cũng chẳng còn.

Đôi khi Lâm Vi nghe thấy có người bàn tán sau lưng mình: “Chao ôi, đời người mà sống thảm hại như Lâm Vi thì coi như vứt. Từng này tuổi rồi, ngoại hình lại chẳng ưa nhìn, e là chẳng kết hôn nổi đâu. Mà thực ra thời đại này không kết hôn cũng chẳng sao, có tiền thì sống một mình cũng tốt chán. Ngặt nỗi cô ta lại cũng chẳng có tiền, nhà cửa cũng không. Cứ thế này đến lúc già chắc chắn là khổ lắm đây.”

Lâm Vi nghe xong cũng không hề tức giận, bởi vì những người đó nói rất đúng. Những người có thể thông minh lý trí thì sẽ không để bản thân rơi vào cảnh khốn cùng như cô, thật sự quá tốt rồi.
Nhưng Lâm Vi không có cơ hội chờ đến lúc già. Không lâu sau, cô ngất xỉu phải nhập viện và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày. Lâm Vi cũng không biết căn bệnh này là do những ngày tháng lao lực giúp Tống Thiên Viễn khởi nghiệp mà có? Hay là do quá uất hận sau khi bị hắn và Cát Vãn Vãn vứt bỏ? Hay là do quá lo âu khi tìm việc? Hoặc là do dạo gần đây cô không ăn uống tử tế?

Lâm Vi không có tiền chữa bệnh, đành dứt khoát từ bỏ điều trị. Sau khi phát bệnh, cô cũng mất luôn công việc, nhà đương nhiên không thể thuê tiếp được nữa. Không còn cách nào khác, Lâm Vi chỉ có thể chọn cái chết.

Lâm Vi nhảy xuống từ tòa nhà cao nhất thành phố, nhưng ngay khoảnh khắc gieo mình là cô đã hối hận rồi.

Cô nhớ cha mẹ đến phát điên, cô muốn gặp họ một lần cuối cùng. Dù họ đều đã có gia đình riêng, dù họ đã có những đứa con quan trọng hơn cần chăm sóc, nhưng cô vẫn muốn gặp lại họ một lần.
Thậm chí Lâm Vi còn muốn sống thêm vài ngày nữa, cô mới ngoài ba mươi, cô còn muốn nhìn ngắm thế giới này thêm chút nữa. Cho dù chỉ là một ngày, một giây, chỉ cần còn sống là vẫn có thể có kỳ tích xảy ra.

Mạng sống chỉ có một, cô không muốn chết như thế này! Không hề muốn!

Nhưng đã không còn đường lui nữa rồi…

“Rầm!”

Lâm Vi nghe rõ mồn một âm thanh hộp sọ vỡ vụn khi mình chạm đất…

Đó chính là những ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu Lâm Vi, chân thực đến mức như thể cô đã tự mình trải qua một lần vậy.

Câu chuyện 2 –