Lâm Vi cứ đứng ngẩn ngơ mãi trước cửa nhà, cả người cô ướt sũng, nước mưa “tí tách, tí tách” từ trên người xuống, đọng thành một vũng nước nhỏ dưới chân.
Cách đây không lâu, vì công ty phá sản nên Lâm Vi lâm vào cảnh thất nghiệp.
Dù đang sống trong căn nhà mà cha mẹ để lại, không phải lo lắng đến chuyện tiền thuê nhà, nhưng kể từ khi thất nghiệp, áp lực đè nặng lên vai Lâm Vi mỗi ngày vẫn rất lớn. Bởi lẽ cô không chỉ phải nuôi bản thân, mà còn phải nuôi cả cô bạn thân từ thuở nhỏ Cát Vãn Vãn và anh bạn trai Tống Thiên Viễn nữa.
Tính tình Cát Vãn Vãn vốn lông bông, làm việc gì cũng không bền, cứ dăm ba tháng lại đổi việc một lần. Bình thường cô ta cũng chi tiêu rất hoang phí, chẳng tích cóp được đồng nào, chỉ đành đến chỗ Lâm Vi ăn chực nằm chờ.
Tống Thiên Viễn – bạn trai của Lâm Vi – cũng vừa nghỉ việc ít ngày trước để chuẩn bị khởi nghiệp. Hắn là người nơi khác đến, để tiết kiệm chi phí, hắn đã trả phòng trọ rồi dọn đến ở chung với cô.
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ấy nay là chỗ tá túc của ba người lớn. Cả ba đều không có thu nhập, chỉ sống dựa vào số tiền tiết kiệm ít ỏi trước đây của Lâm Vi. Chỉ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại thôi mà Lâm Vi đã sầu đến nẫu cả ruột.
Ngặt nỗi dạo gần đây Cát Vãn Vãn lại đòi giảm cân, ngày càng kén ăn. Vì chê bữa tối Lâm Vi nấu quá nhiều dầu mỡ, Cát Vãn Vãn nói chỉ muốn ăn salad trái cây, thế là bắt Lâm Vi ra ngoài mua về cho cô ta. Mấy hộp trái cây nhỏ xíu này đã tiêu tốn hết một trăm tệ, bằng cả ba ngày tiền thức ăn của cả nhà.
Nhưng Lâm Vi vẫn bấm bụng mua về. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, cô vẫn luôn chẳng thể nào từ chối được Cát Vãn Vãn.
Lâm Vi và Cát Vãn Vãn có gia cảnh tương đồng, cha mẹ đều ly hôn và đã lập gia đình mới. Hai người cùng lớn lên trong một con ngõ nhỏ, cùng học chung với nhau từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, chỉ đến khi thi đại học mới rẽ lối. Lâm Vi đỗ vào một trường đại học địa phương, còn Cát Vãn Vãn thì thi trượt.
Dù Cát Vãn Vãn không đỗ đại học nhưng hai người vẫn không tách rời, bởi cô ta thường xuyên đến ký túc xá của Lâm Vi ở nhờ.
Cuối cùng, các bạn cùng phòng của Lâm Vi vì chuyện Cát Vãn Vãn ở nhờ mà cãi nhau ầm ĩ, khiến cô buộc phải dọn ra ngoài. Rời khỏi ký túc xá, Lâm Vi cũng ít tiếp xúc với bạn học hơn. Suốt bốn năm đại học, cô chẳng quen thân được với mấy người bạn cả.
Lâm Vi năm nay đã hai mươi bảy tuổi, nhưng bên cạnh vẫn chỉ có duy nhất một người bạn là Cát Vãn Vãn thôi. Ngay cả việc cô quen được bạn trai Tống Thiên Viễn cũng là do một tay Cát Vãn Vãn vun vào.
Lâm Vi từng nghĩ cô và Cát Vãn Vãn có lẽ cả đời này cũng chẳng rời xa nhau được. Dù Cát Vãn Vãn có tính tiểu thư, lại độc mồm độc miệng, nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm qua, cô vẫn luôn tin rằng cả hai đã coi đối phương như người thân ruột thịt.
Thế nhưng, đoạn ký ức đột ngột hiện lên trong đầu lại nói cho cô biết, cô và Cát Vãn Vãn rồi sẽ đường ai nấy đi. Cái gọi là “coi nhau như người thân” chẳng qua chỉ là ý nghĩ đơn phương từ phía Lâm Vi mà thôi.
Một khi đã muốn phản bội cô thì Cát Vãn Vãn sẽ không có chút do dự nào hết.
Khi Lâm Vi dốc sức giúp Tống Thiên Viễn khởi nghiệp thành công, Cát Vãn Vãn sẽ cùng gã đàn ông công thành danh toại ấy ở bên nhau, rồi vứt bỏ cô như một thứ rác rưởi.
Câu chuyện 2 –