Đến nội dung chính

Chương Câu chuyện 1 – Chương 30: Không thèm làm mẹ kế

admin 904 Chữ Cài Đặt

Không! Nó không thể tiếp tục cuộc sống như thế này được!

Chu Hồng nhìn chằm chằm vào quần áo trong chậu, rồi nhớ lại địa chỉ mà nó vẫn luôn khắc ghi trong đầu. Nó muốn đi tìm mẹ nó – mẹ ruột của nó.

Mặt trời vừa mọc, tiếng la hét và chửi bới của bà cụ Chu đã vang khắp thôn. Bà cụ khóc lóc chửi bới ầm ĩ, dùng những lời mắng nhiếc độc địa thô tục nhất trong đời để chửi Chu Hồng.

Những người hàng xóm sống cạnh đó đều bị bà cụ làm cho ồn ào rất khó chịu, cuối cùng phải sang nhà bà cụ Chu để xem có chuyện gì.

Bà cụ Chu nắm lấy tay người hàng xóm mà khóc: “Chu Hồng, kẻ vô tình, đã bỏ trốn! Cô ta đã bỏ trốn với tất cả tiền bạc! Kẻ thua lỗ này! Cô ta không có lương tâm chút nào! Cô ta không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta, một ông già và một đứa nhỏ, cô ta chỉ bỏ trốn, và cô ta đã bỏ trốn với số tiền đó!”
Người hàng xóm kinh ngạc: “Cái gì? Chu Hồng lại mang tiền bỏ trốn nữa hả? Hơn bốn vạn đồng đều mất hết rồi?”

“Tôi lấy đâu ra bốn vạn? Con ranh đó lấy đi 200 đồng của tôi rồi, 200 đồng đó! Đó là số tiền tôi dành dụm để Tiểu Quân đi học…” Bà cụ Chu khóc đến nỗi choáng váng cả đầu óc, suýt chút nữa là đã nói ra luôn chuyện Chu Chính đã mang số tiền 4 vạn đồng kia đi rồi.

Nhưng người hàng xóm đó lại sống gần nhà bà cụ Chu như vậy, vừa nghe bà cụ Chu nói thế là đã lập tức hiểu được chuyện là thế nào rồi, cuối cùng nhịn không được mà nói: “Bà cụ Chu à, bà cũng hồ đồ quá, sao có thể đem toàn bộ tiền bạc giao cho thằng Hai nhà bà được?”

“Chu Hồng cùng Chu Tiểu Quân còn nhỏ như vậy, sau này còn có rất nhiều chỗ tiêu tiền. Cho dù Chu Chính sốt ruột muốn có tiền, nhưng cậu ta cũng có công việc cơ mà, có thể tự mình kiếm tiền được. Còn tiền trong tay bà thì tiêu một đồng là ít đi một đồng, nếu như giao hết toàn bộ cho Chu Chính rồi, sau này bà phải làm sao đây? Con cái không phải đứa nào cũng đều có lương tâm đâu, người già vẫn phải cầm tiền trong tay mới được. Chu Chính không phải là Chu Tráng, cũng không phải là người mềm lòng gì…”
Hàng xóm nói đến đây thì cảm thấy mình cũng đã nhiều lời rồi, vừa định nói sang chuyện khác thì đã nghe thấy bà cụ Chu nóng nãy: “Bà đang nói cái gì vậy hả? Thằng Hai nhà tôi thì làm sao? Nó là dân thành phố, sau này cũng sẽ lấy vợ thành phố. Mấy người cứ mở to mắt mà nhìn tương lai nó phát đạt cỡ nào đi! Mấy người chỉ ghen ghét với nó thôi, thấy nó sống tốt thì không chịu được chứ gì.”

Hàng xóm vốn đã chán ngán với cách hành xử của bà cụ Chu, những gì nên nói hay không nên nói thì bà ấy cũng đã nói cả rồi mà bà cụ Chu vẫn không nghe lọt tai, thế nên người hàng xóm cũng chỉ có thể thở dài: “Chúng ta là hàng xóm nhiều năm như vậy, tôi cũng là có ý tốt nên mới nhiều lời như vậy. Nếu bà không muốn nghe thì thôi, chút nữa tôi sẽ báo với trưởng thôn. Một đứa nhỏ chạy khỏi thôn cũng không phải là chuyện nhỏ.”
Nói xong, hàng xóm đứng dậy rồi đi ra khỏi nhà họ Chu. Sau khi hàng xóm báo với trưởng thôn là Chu Hồng đã trốn nhà chạy mất, trưởng thôn đã ngay lập tức gọi công an, rồi tập trung vài người trong thôn đi tìm kiếm Chu Hồng. Nhiều người tìm kiếm suốt một ngày nhưng vẫn không tìm thấy Chu Hồng đâu cả.

Trưởng thôn thở dài: “Không còn cách nào nữa, lần này con bé bỏ trốn thật rồi.”

Trưởng thôn lo lắng Chu Hồng còn quá nhỏ, nếu cứ như vậy mà lưu lạc ở bên ngoài thì rất dễ gặp rắc rối.

Thực ra, trưởng thôn vẫn luôn để mắt tới nhà họ Chu, cũng đã nộp đơn xin trợ cấp thu nhập thấp cho bọn họ. Thế nhưng, bởi vì nhà này vẫn còn có Chu Chính – một lao động có thể kiếm được tiền, nên không nằm trong diện được chấp thuận của chính sách trợ cấp gia đình có thu nhập thấp. Trưởng thôn đã định hai hôm nữa sẽ gọi Chu Chính đến để trao đổi xem nên làm thế nào, nhưng không ngờ Chu Hồng lại bỏ nhà đi mất rồi.

Bà cụ Chu không hề quan tâm là Chu Hồng sẽ gặp phải chuyện gì. Khi không tìm thấy Chu Hồng, bà cụ chỉ biết gào khóc: “Tiền của tôi! Tiền của tôi mất hết rồi! Con nhỏ vô lương tâm đó đã lấy hết tiền của tôi rồi! Trưởng thôn, anh phải giúp tôi! Nếu trong thôn cũng mặc kệ tôi thì tôi thực sự không thể nào sống nổi nữa.”