Đến nội dung chính

Chương Quyển 2 – Chương 1: Tiệm Bánh Mì Của Gã Phù Thủy Không Biết Bay

admin 650 Chữ Cài Đặt

Chương 1: Tấm vé phạt tốc độ

Nằm lặng lẽ ở một góc phố cổ kính, ngay đoạn giao giữa hai trục đường sầm uất và tấp nập xe cộ qua lại bậc nhất thành phố, có một tiệm bánh mì nhỏ mang cái tên vô cùng ngộ nghĩnh và kỳ lạ: Tiệm Bánh Mì Không Trọng Lực.

Cửa tiệm không có biển hiệu đèn LED màu mè, chỉ có hương thơm béo ngậy, ngọt ngào của bơ và bột mì nướng chín lúc nào cũng bay thoang thoảng, quấn quýt lấy bước chân của những người qua đường.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ tuổi sở hữu mái tóc màu bạch kim bồng bềnh như những đám mây ngày hạ tên là Lạc Diệp. Anh lúc nào cũng khoác trên mình chiếc tạp dề bằng vải linen màu nâu đất và sở hữu một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, làm bừng sáng cả góc phố âm u.

Thế nhưng, thực chất Lạc Diệp không phải là người phàm trần, anh chính là một phù thủy chính tông có dòng máu ma pháp cao quý đến từ vương quốc trên mây xa xôi.
Lý do một phù thủy như anh phải hạ phàm mở tiệm bánh mì ở thế giới loài người thì lại chẳng mấy vẻ vang gì cho cam.

Lạc Diệp đã bị Hội đồng Ma pháp tối cao tịch thu chiếc chổi bay yêu quý vô thời hạn và phạt xuống trần gian làm đủ 999 việc tốt vì tội danh “lái chổi vượt quá tốc độ ánh sáng” trong kỳ thi sát hạch ma pháp cấp cao, đã vậy anh còn lười học bùa chú định vị nên cực kỳ mù đường.

Để sớm tích lũy đủ số việc tốt và được trả lại chổi, anh đã mang theo chiếc lò nướng bằng đất sét ma thuật của bà ngoại để lại, dùng nó để làm ra những ổ bánh mì mang công thức kỳ diệu độc quyền.

Ai ăn bánh mì vị quế mật ong của anh sẽ tìm lại được món đồ quý giá bị đánh mất.

Còn ai ăn bánh mì vị dâu tây sữa sẽ có được sự dũng khí thần kỳ để tỏ tình với người mình thầm thương trộm nhớ.
Mọi chuyện ở tiệm bánh sẽ vô cùng hoàn hảo và suôn sẻ nếu như anh chàng phù thủy tóc bạch kim này không mắc chứng mù đường ở mức độ siêu cấp nghiêm trọng.

Mỗi lần có khách hàng ở xa đặt bánh giao tận nhà, Lạc Diệp lại tự tin ôm giỏ bánh mì đi ra ngoài, để rồi mười lần như một, anh đều đi lạc sang tận quận bên cạnh, thậm chí có lần còn đi lạc vào tận chuồng gấu trong vườn bách thú thành phố, khiến khách hàng phải khóc dở mếu dở vì chờ đợi mòn mỏi.

Vào một buổi trưa hè nắng cháy da người, khi Lạc Diệp đang đứng lóng ngóng ở một ngã tư đường đông đúc, tay cầm tờ bản đồ thành phố lật ngược lật xuôi với gương mặt mếu máo sắp khóc vì lại đi lạc, thì một chiếc xe máy điện màu hồng phấn bỗng phanh “kít” một tiếng rõ to ngay trước mặt anh.
Bước xuống xe là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ đồng phục shipper công nghệ, mái tóc đuôi ngựa cột cao năng động dưới chiếc mũ bảo hiểm.

Cô gái nhìn anh chàng cao lớn đang ôm giỏ bánh mì thơm phức một cách đầy ái ngại, rồi thở dài thườn thượt lên tiếng:

“Này anh bạn tóc trắng kia, tôi nhìn anh ôm giỏ bánh đứng chôn chân ở cái ngã tư này tận ba tiếng đồng hồ rồi đấy, rốt cuộc là anh muốn đi đâu để tôi chỉ đường cho nào, nhìn tội nghiệp quá đi mất!”.