Ngoại truyện: Công Thức Nước Xả Vải Hạnh Phúc
Vào một ngày mùa xuân ấm áp khi những bụi hoa oải hương trồng ở mảnh vườn nhỏ sau tiệm bắt đầu đua nhau nở rộ sắc tím biếc, Ý An nảy ra một ý tưởng tinh nghịch và đầy lãng mạn. Cô quyết định tự mình nghiên cứu, pha chế ra một loại nước xả vải mới hoàn toàn để làm quà tặng bất ngờ cho Thanh Vũ nhân dịp kỷ niệm tròn một năm ngày hai người lần đầu tiên gặp gỡ nhau trong cơn mưa dữ dội năm ấy. Cô đã lén lút thức dậy thật sớm từ lúc trời còn tờ mờ sáng khi sương mù còn giăng lối để ra vườn gom nhặt từng giọt sương mai tinh khiết đọng trên cánh hoa, rồi mang vào nhà khéo léo trộn thêm một chút mật ong rừng ngọt ngào cùng vài giọt nắng trưa vàng ươm mà cô “bắt” được trong chiếc lọ thủy tinh trên sân thượng đầy gió.
Đến tối muộn, khi Thanh Vũ hoàn thành xong mớ công việc bộn bề của tiệm và bước vào phòng tắm để gột rửa mệt mỏi, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện chiếc khăn lau mình lẫn bộ quần áo mặc ở nhà của mình đã được ngâm qua loại nước xả mới của Ý An.
Chất vải mềm mại đến mức khi chạm vào da thịt có cảm giác êm ái như những đám mây bồng bềnh, và nó tản ra một mùi hương ngọt lịm, ấm sực tựa như hương vị của những chiếc kẹo bông gòn ngày thơ bé.
Khi anh bước ra phòng khách với bộ dạng thơm tho sạch sẽ, Ý An đã đứng đợi sẵn ở đó từ lúc nào với một ly trà gừng mật ong nóng hổi trên tay, đôi mắt cô lấp lánh niềm vui và vẻ mong chờ xốn xang xem phản ứng của anh người yêu như thế nào.
Thanh Vũ không nói một lời nào, anh chỉ mỉm cười rồi bước tới ôm chầm lấy cô gái nhỏ vào lòng, siết chặt vòng tay để hít hà hương thơm hạnh phúc đang bao bọc lấy cả hai đứa giữa đêm đông. Anh cười khẽ, ghé sát tai cô thì thầm: “Công thức nước xả vải này của em thật sự quá mức nguy hiểm rồi đấy, anh nghĩ từ nay về sau anh sẽ bị nghiện mùi hương này mất thôi, và anh sẽ chẳng thể nào rời xa em dù chỉ là một bước chân đâu.”
Ý An dịu dàng tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe nhịp tim đập đều đặn và mạnh mẽ của người mình yêu rồi tinh nghịch đáp lời:
“Đó chính là mục đích tối thượng của em mà! Từ nay trở đi tiệm giặt ủi này của chúng ta sẽ áp dụng một quy định mới tinh: ai muốn giặt sạch nỗi buồn thì cứ việc tìm đến gặp anh chủ Thanh Vũ, còn ai muốn nhận lấy hương vị của hạnh phúc thì nhất định phải qua tay cô trợ lý Ý An này duyệt trước đã nhé!”.
Dưới màn đêm tĩnh mịch và yên bình của thành phố, chiếc chuông đồng trước hiên tiệm lại khẽ khàng leng keng lên một tiếng dịu dàng, như một lời chúc phúc thầm lặng cho đôi tình nhân nhỏ trong căn ngõ khuất – những người đã cùng nhau biến một tiệm giặt ủi bình thường trở thành thiên đường ấm áp và ngập tràn tình yêu thương nhất thế gian.