Đến nội dung chính

Chương Quyển 4 – Chương 3: Tiệm Băng Đĩa Thời Gian

admin 517 Chữ Cài Đặt

Bản tình ca không có âm thanh

Mùa bang giá qua đi, mùa xuân mang theo những cơn mưa phùn lất phất ghé thăm thành phố.

Tiệm băng đĩa cũ dưới sự chăm sóc của Hải Đăng và sự bày trò tinh nghịch của Ly Ly lúc nào cũng ấm áp, tràn ngập hơi người.

Hải Đăng không còn là chàng trai u sầu của một năm trước, gương mặt anh đã thường xuyên xuất hiện những nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy Ly Ly lơ lửng trên không trung cố gắng làm những động tác hài hước để giải thích ý nghĩa của một lời bài hát cổ.

Anh nhận ra mình đã yêu cô ma nhỏ này mất rồi – một tình yêu kỳ lạ vượt qua cả ranh giới sinh tử và sự khiếm khuyết của thể xác.

Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, quy luật của tạo hóa vốn dĩ vô cùng tàn nhẫn đối với những linh hồn còn vương vấn trần gian.

Vào một đêm mưa gió bão bùng, một tia sét lớn đánh trúng đường dây điện ngoài phố khiến toàn bộ khu vực bị mất điện hoàn toàn, một ngọn lửa nhỏ từ chiếc nến sưởi vô tình bị gió thổi đổ, nhanh chóng bén vào những kệ sách gỗ và đống băng đĩa dễ cháy trong tiệm.
Khói đen kịt cuồn cuộn bốc lên, Hải Đăng vì không nghe thấy tiếng lửa cháy nên vẫn ngủ say sưa trên chiếc giường nhỏ ở gian phòng phía sau.

Ly Ly ở ngoài phòng khách kinh hoàng phát hiện ra sự việc, cô gào thét tên anh nhưng bất lực vì âm thanh của cô không thể lọt vào tai anh.

Không một chút do dự, Ly Ly đã đưa ra một quyết định điên rồ.

Cô dồn toàn bộ linh lực tích tụ ngàn năm của mình, chấp nhận để ngọn lửa tâm linh thiêu rốt linh hồn, tạo ra một làn sóng xung kích cực mạnh đánh thẳng vào chiếc máy hát đĩa cổ bằng đồng.

Chiếc máy phát ra một tiếng “boong” vang dội chấn động, đồng thời tạo ra một luồng rung động mạnh mẽ truyền qua sàn nhà, khiến giường ngủ của Hải Đăng rung chuyển dữ dội.

Hải Đăng choàng tỉnh giấc giữa làn khói mịt mù, anh hốt hoảng lao ra ngoài và tìm thấy chiếc máy hát đĩa đang phát ra những tia sáng màu xanh lam cuối cùng để che chắn cho anh khỏi những thanh xà nhà đang sụp xuống.
Giữa vầng sáng ấy, bóng dáng Ly Ly mờ nhạt dần, cô mỉm cười nhìn anh, đôi bàn tay run rẩy đưa lên đưa lại trong không trung tạo thành ký hiệu cuối cùng:

“Hải Đăng, anh có nghe thấy bài hát của em không? Em yêu anh”.

Trước khi Hải Đăng kịp lao đến ôm lấy cô, linh hồn của Ly Ly đã hóa thành muôn vàn hạt đom đóm lấp lánh rồi tan biến hoàn toàn vào hư vô, trả lại một không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.