Buổi chiều, kim đồng hồ chậm chạp trôi đến năm giờ rưỡi. Cả văn phòng ồn ào tiếng ghế kéo, tiếng chào tạm biệt nhau, từng tốp đồng nghiệp rủ nhau đi ăn uống, mua sắm. Vân Kỳ thì lặng lẽ thu dọn đồ, khoác túi lên vai, đi đến bãi đậu xe. Cô một mình lái xe thẳng đến trung tâm thương mại, nơi sáng nay đã thấy tin khuyến mãi.
Bên ngoài trời oi ả, hơi nóng hầm hập phả lên từ mặt đường, khiến người ta chỉ muốn tìm chỗ tránh nắng. Thế nhưng khi bước vào trong Trung tâm thương mại, luồng hơi lạnh từ máy điều hòa phả ra làm Vân Kỳ thấy khoan khoái. Đẩy chiếc xe trống lớn, cô đi thẳng đến khu quần áo mùa đông.
Trên kệ treo la liệt những chiếc áo phao, áo dạ, áo len. Dòng chữ đỏ nổi bật trên bảng quảng cáo.
[Xả kho quần áo mùa đông – giảm đến 70%.]
Không chần chừ, Vân Kỳ chọn ngay hai chiếc áo phao dài màu đen và be, hai chiếc áo dạ dáng dài, thêm vài chiếc áo len cổ lọ. Nhân tiện cô còn gom cả khăn quàng, găng tay, mũ len, thứ gì có khuyến mãi thì cô đều bỏ vào giỏ. Ngoài ra, cô còn mua thêm mấy chiếc chăn bông bảy cân, để người bán giao hàng giúp.
Vốn chỉ định mua vài bộ quần áo, nhưng khi đẩy xe qua các quầy hàng khác, cô lại bị hấp dẫn bởi những bảng giảm giá đủ màu sắc.
Ở quầy thực phẩm: Gạo túi lớn, dầu ăn, nước mắm, xì dầu. Mì gói, bún khô, bánh quy, sữa tươi tiệt trùng. Thịt hộp, cá hộp, xúc xích tiệt trùng, thịt cá tươi, các loại bánh kẹo, sô cô la, rau củ quả,…
Ngoài ra, cô còn mua số lượng lớn nước suối đóng thùng, sữa tươi tiệt trùng. Gia vị cơ bản như đường, muối, dầu ăn, nước mắm, xì dầu, cũng không thiếu.
Ở quầy đồ gia dụng: Giấy vệ sinh, băng vệ sinh, khăn giấy, túi rác. Nước rửa chén, bột giặt, kem đánh răng, bàn chải, xà phòng tắm, dầu gội. Xoang, nồi, bếp cồn và cồn, bếp gas và chai gas nhỏ, bộ dao bếp,…
Ở quầy thuốc và y tế: Sẵn tiện cô mua thuốc cảm, thuốc đau đầu, thuốc đau bụng, Vitamin tổng hợp, nước muối sinh lý, bông gạc, băng cá nhân. Những thứ này ngoại lệ cô không mua hàng giảm giá, mà chỉ sẵn chuyến mua để bổ sung tủ thuốc gia đình. Cô còn mua thêm không ít mỹ phẩm dưỡng da và tóc.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe vốn trống không giờ đã đầy đến mức khó đẩy. Nhìn đống đồ sắp chất tràn, Vân Kỳ không thấy phiền, ngược lại trong lòng còn thoáng một cảm giác thỏa mãn khó tả, giống như một con sóc đang tích lũy lương thực cho mùa đông.
Khi thanh toán, nhân viên thu ngân còn bất giác liếc nhìn xe hàng chất cao của cô, đôi môi mấp máy như muốn hỏi nhưng rồi vẫn im lặng. Vân Kỳ chỉ mỉm cười, quẹt thẻ, ôm túi to túi nhỏ rời đi.
Bước ra khỏi Trung tâm thương mại, ánh nắng chiều đã dịu bớt, Vân Kỳ hít một hơi thật sâu. Dù bị người khác chê cười là tính toán chi li, nhưng đối với cô, khoảnh khắc này, ôm trong tay từng túi đồ nặng trĩu, lại mang đến một sự an tâm hiếm hoi.